MC Thùy Dung cùng Á hậu Hoàng My vượt qua thử thách chạy 21km đường núi ở Sapa

Ngày 25/09/2017 16:59 PM (GMT+7)

Cuối tuần qua, gần 2500 người yêu chạy bộ từ 50 quốc gia đã tham gia thử thách chinh phục những ngọn núi cao nhất Việt Nam tại Sapa.

Giải Vietnam Mountain Marathon 2017 (VMM) là giải chạy địa hình lớn nhất Việt Nam. Đây là mùa thứ giải thứ 5 với thử thách chinh phục những ngọn núi cao nhất Việt Nam thuộc dãy Hoàng Liên Sơn.

Cuộc thi thu hút gần 2500 người yêu chạy bộ từ 50 quốc gia cùng nhiều gương mặt nổi tiếng như MC Thùy Dung, VĐV Cao Ngọc Hà, Trần Duy Quang, nhà văn Trang Hạ, người đẹp Hoàng My, giám khảo Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2017 Hương Giang...

MC Thùy Dung cùng Á hậu Hoàng My vượt qua thử thách chạy 21km đường núi ở Sapa - 1

MC Thùy Dung về đích với sự cổ vũ nhiệt tình của bạn bè.

MC Thùy Dung cùng Á hậu Hoàng My vượt qua thử thách chạy 21km đường núi ở Sapa - 2

Hoa hậu Hương Giang dù khá bận rộn làm giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ 2017 cũng dành thời gian tham gia cuộc thi.

Lần đầu góp mặt ở VMM, MC Thùy Dung đã tham gia chạy cự ly 21km để gây quỹ cho tổ chức Newborns Vietnam. 

MC Thùy Dung cùng Á hậu Hoàng My vượt qua thử thách chạy 21km đường núi ở Sapa - 3

MC Thùy Dung (phải) và Á hậu Hoàng My. 

Chia sẻ cảm xúc của mình, Thùy Dung cho biết: "Tôi rất tự hào khi có cơ hội cùng các đại diện khác tham gia VMM để nâng quỹ và nâng cao nhận thức cộng đồng". 

MC Thùy Dung cùng Á hậu Hoàng My vượt qua thử thách chạy 21km đường núi ở Sapa - 4

VĐV Quần vợt số 1 Việt Nam cho biết cô đã luyện tập rất chăm chỉ cho cuộc đua này. 

MC Thùy Dung cùng Á hậu Hoàng My vượt qua thử thách chạy 21km đường núi ở Sapa - 5

VMM là 1 trong những giải chạy trail thuộc hệ thống xếp hạng tính điểm Asia Trail Master của khu vực châu Á. Người hoàn thành các cự ly 70km, 100km sẽ được thưởng điểm tích lũy để xét tuyển cho giải chạy địa hình lớn nhất thế giới UTMB.

MC Thùy Dung cùng Á hậu Hoàng My vượt qua thử thách chạy 21km đường núi ở Sapa - 6

Ở cự ly "siêu khủng" 100km, các VĐV đến từ quốc gia Đan Mạch, CH Séc và Thái Lan đã được xướng tên trên bục vinh danh. Năm nay, Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội giữ lại chức vô địch trên sân nhà sau khi tích lũy được nhiều kinh nghiệm cùng với sự chuẩn bị, tập luyện nghiêm túc.

>> Xem tiếp: Á HẬU HOÀNG MY CHẠY 21KM QUA HAI QUẢ NÚI

An Nhiên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan