Lê Kiều Như: "Tôi gợi cảm hơn sau khi sinh"

Ngày 12/11/2015 00:06 AM (GMT+7)

Lê Kiều Như tự thấy mình ngày càng "máu lửa" sau khi sinh con gái.

Sau gần 5 tháng sinh con gái đầu lòng, nữ ca sĩ kiêm diễn viên Lê Kiều Như chính thức tái xuất showbiz bằng việc giới thiệu MV mang tên Giọt lệ của lá. Được biết, ý tưởng của MV này được cô hiện thực hóa từ giấc mơ của chính mình. Nội dung nói về một cô gái si tình, chờ người yêu đến mù lòa rồi chết đi. Cô nguyện theo bạn trai đến ngàn kiếp.

- Vì sao chị lại chọn thời điểm này để ra mắt MV "Giọt lệ của lá"?

Nhắc lại chuyện thời gian, tôi tự thấy mình có lỗi trong âm nhạc. Tôi là ca sĩ từng đoạt giải nhưng vì trước đây tôi và anh Huy cứ bất đồng ý kiến trong âm nhạc nên khiến tôi buồn, chán nản. Bây giờ nhiều năm trôi qua, tôi thấy hối hận và có lỗi vì đã bỏ phí quá nhiều thời gian. Cũng đã 10 năm theo nghề nhưng giờ tôi mới có dịp ra mắt MV đầu tay.

- Làm nghề hơn 10 năm mới ra MV đầu tay, chị không sợ bị công chúng đánh giá là nghệ sĩ "lười" sao?

Có lẽ do cái duyên chưa tới, nên lúc nào tôi bắt tay vào làm cũng xảy ra chuyện này nọ. Tôi không có lười, vì thực tế thời gian qua tôi có làm phim ca nhạc nhưng chưa giới thiệu thôi. Giờ sinh em bé xong, tôi có nguồn cảm hứng trong âm nhạc nên trở lại suôn sẻ.

Lê Kiều Như: quot;Tôi gợi cảm hơn sau khi sinhquot; - 1

Hình ảnh bà mẹ một con ma mị trong MV "Giọt lệ của lá".

- Màu sắc MV "Giọt lệ của lá" trông có vẻ rất buồn và ảm đạm, sao chị lại chọn phong cách này trong khi đang có một cuộc hôn nhân hạnh phúc?

Thật ra, sau sinh em bé xong, mọi buồn phiền của tôi đều đã tan biến, chỉ có hạnh phúc bên chồng con thôi. Nhưng tôi muốn làm MV có màu sắc buồn để dễ truyền tải cảm xúc.

- Chị tốn bao nhiêu tiền cho dự án âm nhạc này?

Tốn nhiều lắm chứ, riêng việc dựng bối cảnh đã tốn hơn 200 triệu, chưa tính các khoản khác. Đĩa thời nay bán được ít nhưng tôi xem đây như là một kỷ niệm đầu tay.

- Ca khúc "Giọt lệ của lá" là một sáng tác của chồng chị - nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy?

Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Sơn Ca. Tôi mua ca khúc này cách đây 3 năm, nhưng đến giờ mới có dịp dùng để tái xuất sau khi sinh.

- Trong thời buổi kinh tế khó khăn, sao chị không hát nhạc của chồng để tiết kiệm chi phí?

Nhạc anh Huy tôi cũng hát lâu lắm rồi, có làm một cái CD với mấy bài. Nhưng vì thời điểm trước đây hai người chưa hòa hợp nên sản phẩm đó không tạo dấu ấn. Anh Huy cũng vừa sáng tác cho tôi ba ca khúc mới, nhưng đợi sau khi ra mắt MV này rồi tôi tính tiếp. Nói thật, hát nhạc của chồng khiến tôi áp lực hơn vì nhạc anh Huy từng rất thành công với nhiều giọng ca nữ khác. Tuy nhiên, tôi nghĩ điều đó sẽ khiến tôi cố gắng hơn để đưa cái hồn vào bài hát.

- Chị ra mắt MV đầu tay để đánh dấu sự trở lại sau khi sinh, nhưng mới đây chị từng "gây sốt" với loạt ảnh nude rất bốc lửa. Phải chăng chị vẫn muốn soán ngôi "quả bom sexy" trong showbiz Việt?

Tôi muốn khẳng định thương hiệu gợi cảm sau khi sinh. Thật ra đối với tôi, gợi cảm chỉ là phụ họa cho vẻ bên ngoài, còn đẳng cấp vẫn là năng lực bên trong.

Lê Kiều Như: quot;Tôi gợi cảm hơn sau khi sinhquot; - 2

Cô khoe con gái đầu lòng xinh xắn.

- Sau khi sinh con gái đầu lòng, chị tự thấy mình gợi cảm hơn chứ?

Tôi thấy mình "máu" hơn trước kia nhiều.

- Số đo các vòng của chị đã trở về thời "gái con son" chưa?

Hiện tại số đo vòng 1 và 3 nở nang hơn, chỉ có vòng eo thì tôi đang tập để lấy lại số đo cũ. Tôi chủ yếu tập thể dục bằng cách ngày 2 tiếng chạy bộ.

- Chị còn nhớ lần đầu tiên mình chụp ảnh nude là khi nào?

Hồi năm 2010, tôi bắt đầu hướng đến phong cách sexy, gợi cảm. Nói là chụp ảnh nude chứ thật ra tôi có mặc nội y màu da, chỉ là khi photoshop người ta "lột" hết thôi.

- Sao chị không "cởi toàn tập" để chứng tỏ cá tính "chịu chơi" của mình?

Dù có cởi hết thì cũng đâu có đưa lên báo được, vì vẫn phải che lại mà. Hơn nữa, tôi nghĩ cái gì cũng có giới hạn vừa phải, nếu làm quá trớn cũng không hay ho gì.

Lê Kiều Như: quot;Tôi gợi cảm hơn sau khi sinhquot; - 3

Nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy bồng bế con gái.

- Con gái chị giống bố hay mẹ nhiều hơn?

Cô bé giống tôi ở cái trán và miệng, còn lại là giống bố. Cũng may cô bé rất năng động, dễ chịu và thông minh nên cũng dễ để tôi làm việc trở lại sau khi sinh.

- Vậy chị nuôi con bằng sữa mẹ hay sữa ngoài?

Thời gian qua tôi chỉ cho con bú sữa mẹ, nhưng trong thời gian tới có thể tôi sẽ cho em bé ăn thêm sữa ngoài, vì tôi cũng cần dành thời gian để thực hiện các dự án tiếp theo.

Xin cảm ơn Lê Kiều Như và chúc chị thật thành công!

Hà Nhuận Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu