Bỏ thuốc lá giảm nguy cơ đái tháo đường

Ngày 09/10/2015 07:37 AM (GMT+7)

Nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc tại ĐH Khoa học và Công nghệ Hoa Trung củng cố thêm bằng chứng về mối liên quan giữa hút thuốc lá với nguy cơ đái tháo đường type 2 tăng cao, cũng như cho thấy việc từ bỏ thói quen này có thể kéo giảm nguy cơ đái tháo đường về lâu dài.

Theo hãng tin Reuters, nhóm nghiên cứu đã phân tích dữ liệu trên khoảng 5,9 triệu người trong 88 nghiên cứu trước đó về mối liên quan giữa hút thuốc lá, phơi nhiễm khói thuốc lá với bệnh đái tháo đường.

Họ ước tính có khoảng 28 triệu ca bệnh đái tháo đường type 2 trên thế giới - trong đó khoảng 11,7% ở bệnh nhân nam và 2,4% bệnh nhân nữ - có thể bị quy là do thuốc lá. Người hút càng nhiều nguy cơ nói trên càng tăng cao. Phân tích cho thấy ngay sau khi bỏ thuốc lá, nguy cơ đái tháo đường thậm chí có thể tăng thêm ngay từ đầu nhưng sau vài năm không hút, nguy cơ đó giảm rõ rệt.

Bỏ thuốc lá giảm nguy cơ đái tháo đường - 1

Hút thuốc lá làm tăng nguy cơ đái tháo đường type 2 (Ảnh: Fox News)

Trưởng nhóm nghiên cứu An Pan xác nhận: “Nguy cơ đái tháo đường vẫn còn cao ở người mới bỏ thuốc lá nhưng sẽ giảm đáng kể sau 5 năm. Lợi ích lâu dài - kể cả lợi ích về ngăn ngừa bệnh tim mạch và ung thư - rõ ràng quan trọng hơn so với nguy cơ ngắn hạn thời gian đầu”.

Nhóm nghiên cứu giả định rằng nguy cơ đái tháo đường tăng thêm ngay sau khi bỏ thuốc lá có thể do thể trọng tăng vào thời gian đó.

Theo Trúc Lâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tiểu đường thai kì