Một người đàn ông chết thảm vì... sâu răng

Ngày 06/07/2015 00:06 AM (GMT+7)

Do nghĩ chuyện bị đau răng do sâu rănng là đơn giản, chỉ cần uống thuốc giảm đau, người đàn ông này đã phải trả giá bằng cả mạng sống...

Một người đàn ông sống tại Vũ Hán, Trung Quốc phải nhập viện trong tình trạng đau đớn bởi một chiếc răng sâu trong miệng. Được biết, người đàn ông 40 tuổi này đã bị đau răng kéo dài trong một thời gian, nhưng không muốn đi khám vì nghĩ đây là cơn đau răng bình thường chỉ cần uống thuốc giảm đau là ổn.

Bởi suy nghĩ này, tình hình bệnh tật của người đàn ông tiếp tục diễn biến xấu và má ông dần sưng phồng vào 4 ngày cuối cùng. Tuy nhiên, ông này vẫn “cố thủ” ở nhà vì tiếc tiền và chấp nhận bị cơn đau hành hạ.

Thế nhưng, cơn đau đã đến mức “cùng cực” và do không chịu được, ông ta phải đến bệnh viện. Ông được người nhà đưa đến một bệnh viện đa khoa ở thành phố Vũ Hán.

Tại bệnh viện, các bác sĩ đã khám và đưa ra kết luận cuối cùng. Theo đó, bác sĩ kết luận nó không còn có thể cứu chữa được nữa do bệnh đã quá nặng, ăn sâu vào tủy răng và vùng xung quanh bị hoại tử khá rộng. Những vi khuẩn có trong răng sâu đã đi vào tủy khiến ông này bị nhiễm trùng máu và các bác sĩ đều không tìm ra cách để chữa trị.

Những nỗ lực cuối cùng của các bác sĩ không mang lại kết quả tốt. Người đàn ông đã bị tử vong sao đó do nhiễm trùng máu nặng.

Một người đàn ông chết thảm vì... sâu răng - 1

Những nỗ lực cuối cùng của các bác sĩ không mang lại kết quả tốt. Người đàn ông đã bị tử vong sao đó do nhiễm trùng máu nặng.

Đây không phải trường hợp duy nhất tử vong vì coi thường bệnh sâu răng.

Năm 2007, cậu bé 12 tuổi, Deamonte Driver sống ở Maryland, Mỹ đã chết sau khi bị biến chứng áp xe răng lây sang não. Ca bệnh này đã thu hút sự chú ý của các phương tiện truyền thông và những tổ chức y tế.

Nghiên cứu mới đây cho thấy, những ca tử vong do nhiễm trùng qua đường răng miệng hiện không còn hiếm gặp, số người mắc bệnh đang gia tăng, đặc biệt ở Mỹ.

Tờ tạp chí The Journal of Endodontics (tạp chí nội nha) vừa đưa thông tin số bệnh nhân phải nằm viện vì nhiễm trùng ở chóp gốc răng, hay còn gọi là áp xe quanh chóp tăng hơn 400%, từ 5.757 người (năm 2000) lên tới 8.141 người (năm 2008), khoảng 66 bệnh nhân đã tử vong ngay sau khi nhập viện. Đây là hậu quả của chứng sâu răng không được điều trị triệt để.

Tiến sĩ Frank Catalanotto, trưởng Nha khoa cộng đồng và Khoa học hành vi tại Đại học Florida cho hay, "Chúng ta không thể lường trước được sự nguy hiểm khi răng bị nhiễm trùng mà không được điều trị hoặc điều trị quá muộn”.

Một chiếc răng bị áp xe (bọc mủ do vi trùng nhiễm vào tủy răng gây ra) rất dễ điều trị bằng việc sử dụng ống tủy hoặc nhổ răng kịp thời. Tuy nhiên, chúng ta thường chủ quan nên đến khi thành bệnh mới tìm đến bác sĩ. “Họ chạy đến bệnh viện khi khuôn mặt bị sưng vù hoặc không thể thở được", ông nói

Tiến sĩ Mark Wong, Chủ tịch phẫu thuật miệng tại các trường Đại học của Mỹ cũng cho biết, nhiễm trùng răng miệng trở thành dịch bệnh trong các bệnh viện, các phòng cấp cứu của chúng tôi.

Áp-xe răng cấp tính có thể gây ra chứng má sưng, nếu không được điều trị sớm, sẽ dẫn đến chứng áp xe não hoặc nhiễm trùng xoang.

Do vậy, tốt nhất các bạn hãy chăm sóc răng miệng thật tốt, bằng cách chải răng thường xuyên và dùng chỉ nha khoa đúng cách thay vì chờ đợi cho đến khi răng bị nhiễm trùng để nguy hại đến tính mạng.

Theo Ngọc Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan