Phụ nữ mãn kinh tăng rủi ro bệnh tim mạch

Ngày 28/07/2015 00:06 AM (GMT+7)

Nghiên cứu mới của Trường Sức khỏe cộng đồng thuộc ĐH Pittsburgh (Mỹ) công bố trên tạp chí về nội tiết và chuyển hóaJournal of Clinical Endocrinology & Metabolism cho thấy nguy cơ bị bệnh tim ở phụ nữ tăng cao hơn khi bước vào thời kỳ mãn kinh.

Các nhà nghiên cứu đã khảo sát dữ liệu y khoa, trong đó có mẫu máu và kết quả chụp cắt lớp tim của 456 phụ nữ Mỹ tuổi 51, tất cả họ không điều trị hormone thay thế vào thời điểm khảo sát. Họ thấy rằng sự suy giảm của hormone estradiol - loại hormone quan trọng nhất trong nhóm hormone sinh dục nữ - khi phụ nữ bước vào giai đoạn mãn kinh có liên quan đến sự thay đổi của quá trình tích trữ mỡ trong cơ thể. Theo đó, mỡ sẽ tích tụ ở xung quanh quả tim nhiều hơn, làm gia tăng rủi ro bị bệnh tim mạch. Không chỉ việc mãn kinh mà sự tăng cân ở phụ nữ trước và sau mãn kinh cũng góp phần làm gia tăng rủi ro bệnh tim mạch. Kết quả này đúng kể cả khi tính toán đến các yếu tố sức khỏe khác như béo phì, hút thuốc, uống rượu, sử dụng thuốc, mang bệnh mạn tính, độ tuổi, chủng tộc. Theo nhóm nghiên cứu, từ kết quả này có thể nghiên cứu thêm để xây dựng chiến lược giảm mỡ tim mạch cho phụ nữ sau mãn kinh để giảm nguy cơ bệnh tim mạch cho họ.

Theo Thiên Ân
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh thường gặp