Tại sao chồng hay tìm của lạ khi phụ nữ đang mang thai?

Ngày 23/02/2017 14:04 PM (GMT+7)

Trong xã hội hiện đại chúng ta thường nghe chuyên chồng đi ngoại tình khi vợ mang bầu. Vậy tại sao chồng thích tìm của lạ khi vợ đang mang bầu?

Thời gian vợ mang bầu chồng dễ đi tìm của lạ nhất

Phụ nữ chuẩn bị sinh nở và nuôi dưỡng con cái đa phần ở độ tuổi từ 25-35, lúc này chính là lúc cao điểm về ham muốn tình dục trong suốt cuộc đời. Do thời gian mang thai gần 1 năm, cuộc sống tình dục cần hạn chế, thậm chí ngừng lại, vì vậy một số nam giới khó được mãn nguyện. Ngoài ra, khi vợ mang bầu, hình dáng cơ thể thay đổi, tâm trạng lo lắng, buồn bực sẽ than phiền với chồng, những lúc này đều mang lại áp lực cho nam giới. Gần đây một cuộc điều tra được công bố trên trang về sức khỏe của Đài Loan cho biết, khi vợ mang bầu là lúc nam giới dễ đi tìm của lạ nhất.

Bảng thời gian tình dục trong thời kỳ mang bầu của phụ nữ

Rất nhiều nam giới ngoại tình khi vợ mang bầu có lý do là vợ không đáp ứng được nhu cầu, trên thực tế, ở một số thời kỳ mang thai nên cấm quan hệ tình dục, nhưng trong giai đoạn giữa thai kỳ vẫn có thể quan hệ tình dục. Vậy trong thời gian mang bầu những lúc nào bà bầu không thể quan hệ tình dục với chồng?

Giai đoạn đầu mang thai, trước khi sinh 3 tháng không nên quan hệ tình dục

Chuyên gia phụ sản cho biết, phụ nữ không nên quan hệ tình dục trong giai đoạn đầu mang thai và trước khi sinh 3 tháng, Trong 3 tháng đầu, bào thai vẫn chưa ổn định, quan hệ tình dục mạnh sẽ kích thích tử cung co bóp và dẫn đến sẩy thai. Đồng thời trong tinh dịch của nam giới còn có chứa prostaglandins, chất này cũng sẽ làm cho tử cung đẩy mạnh co bóp.

Tại sao chồng hay tìm của lạ khi phụ nữ đang mang thai? - 1

Tuy nhiên đời sống tình dục khi mang thai không giống với thường ngày, người chồng phải nhẹ nhàng và chăm sóc vợ hơn. (Ảnh minh họa)

Trước khi sinh 3 tháng, do estrogen bài tiết ở phụ nữ thay đổi, ham muốn tình dục giảm thấp, nam giới không nên miễn cưỡng quan hệ tình dục. Bên cạnh đó, tử cung của bà bầu trong thời gian này rất lớn, khi quan hệ tình dục sẽ bị tổn thương do lực mạnh ở bên ngoài, từ đó cũng dễ sẩy thai. Ngoài ra, đây còn có thể dẫn đến đứt nhau thai, đây là một biến chứng sản khoa nghiêm trọng, có thể gây xuất huyết, thậm chí gây tử vong cho bà bầu và thai nhi.

4 tháng trong thời kỳ mang bầu có thể hưởng thụ “quan hệ tình dục nhẹ nhàng”

Chuyên gia cho biết, từ tháng thứ 4 đến tháng thứ 7 mang thai, có thể thử quan hệ tình dục. Qua giai đoạn 3 tháng đầu, bào thai đã hình thành, thai nhi cần phát triển trong khoang tử cung, tử cung thường đến vị trí của khoang bụng, lúc này quan hệ tình dục không ảnh hưởng đến sức khỏe thai nhi.

Tuy nhiên đời sống tình dục khi mang thai không giống với thường ngày, người chồng phải nhẹ nhàng và chăm sóc vợ hơn. Xét từ góc độ tâm lý, bà bầu rất nhạy cảm, tâm trạng không ổn định, dễ cảm thấy căng thẳng, quan ngại nhiều với cuộc sống tình dục, vì vậy khi quan hệ tình dục người chồng cần chú ý có “màn dạo đầu” đầy đủ.

Xét theo góc độ tâm lý,  dịch bài tiết âm đạo của bà bầu tăng nhiều, trong sinh hoạt tình dục có nguy cơ bị viêm nhiễm lớn, vì vậy trước khi quan hệ tình dục vợ chồng đều phải xả hết nước tiểu ra, rửa sạch bộ phận tình dục, sau khi kết thúc quan hệ tình dục bà bầu cần kịp thời rửa sạch vùng ngoài âm đạo.

Chuyên gia nhắc nhở, trong cách sinh hoạt tình dục, nên lựa chọn tư thế quan hệ tình dục không chèn ép vùng bụng, nên sử dụng tư thế nằm nghiêng hoặc quan hệ tình dục từ phía sau. Ngoài ra, khi quan hệ tình dục độ lực không nên quá mạnh, tốc độ không nên quá nhanh, thời gian không nên vượt quá 10 phút.

Thời kỳ nguy cơ cao hoàn toàn cấm quan hệ tình dục

Cực khoái khi quan hệ tình dục sẽ làm cho tử cung co bóp, lại là một dạng tập luyện cho thai nhi, bà bầu mạnh khỏe hoàn toàn có thể quan hệ tình dục. Nghiên cứu chỉ ra, có một số trường hợp gây tổn thương cho thai nhi vì quan hệ tình dục, đa phần xảy ra ở  những phụ nữ đang bị bệnh nào đó.

Tại sao chồng hay tìm của lạ khi phụ nữ đang mang thai? - 2

Sau khi sinh, bà bầu cần một thời gian phục hồi, lúc này không trở lại quan hệ tình dục quá sớm. (Ảnh minh họa)

Vì vậy, trong thời gian mang bầu nguy cơ cao nên nghiêm cấm quan hệ tình dục, ví dụ như những bà bầu có tiền sử sẩy thai, âm đạo xuất huyết, quan hệ tình dục đau nhức và cả các bà bầu có biến chứng thai kỳ như viêm gan, bệnh tim và huyết áp tăng cao v.v..., tốt nhất nên tránh quan hệ tình dục trong giai đoạn mang bầu.

Nếu bà bầu bị nhiễm trùng âm đạo nên chữa trị khỏi sau đó mới khôi phục quan hệ tình dục, bởi vì hành động dương vật ra vào, tử cung co bóp sẽ làm cho vi khuẩn vào trong tử cung, lây nhiễm trùng cho thai nhi. Chuyên gia kiến nghị, khi quan hệ tình dục trong thời kỳ mang thai tốt nhất nên đeo bao cao su để tránh lây nhiễm và ngăn chặn prostaglandins vào trong tinh dịch bà bầu từ đó gây ra sẩy thai.

Trong vòng 42 ngày sau khi sinh không nên quan hệ tình dục

Sau khi sinh, bà bầu cần một thời gian phục hồi, lúc này không trở lại quan hệ tình dục quá sớm. Thông thường, 4 tuần sau khi sinh, vết thương ở âm đạo của sản phụ và vết thương ở bụng của bà bầu vẫn chưa hoàn toàn phục hồi. Sau khi sinh 6 tuần tử cung mới hoàn toàn khôi phục bình thường. Vì vậy trong 6 tuần sau khi sinh, cụ thể hơn là 42 ngày, hãy chờ cho sản dịch được bài trừ hoàn toàn ra ngoài mới bắt đầu quan hệ tình dục. Nếu quan hệ tình dục quá sớm sau khi sinh không những không có lợi cho vết thương hồi phục, mà còn có thể làm cho âm đạo của bà bầu rạn nứt từ đó gây ra xuất huyết.

Mặc dù chúng ta biết trong thời gian mang bầu, đa phần không thể quan hệ tình dục, tuy nhiên điều này không thể trở thành một cái cớ để nam giới ham của lạ. Mang thai một đứa con là trách nhiệm chung của hai vợ chồng, cũng là con đường đi về cội nguồn hạnh phúc, đừng để đứa con trở thành chiếc cầu chì dẫn lửa phá vỡ tình cảm mặn nồng của vợ chồng.

Theo Tùng Dương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan