Ung thư da tăng mạnh ở giới trẻ

Ngày 16/05/2013 11:38 AM (GMT+7)

Ung thư da không chỉ xảy ra ở người lớn tuổi mà còn đang ngày càng gia tăng nhanh đối với thanh thiếu niên ở độ tuổi 20.

Theo một số liệu thống kê mới đây của các bác sĩ tại Bệnh viện lâm sàng Mayo (Mỹ), ung thư da không chỉ xảy ra ở người lớn tuổi mà còn đang ngày càng gia tăng nhanh đối với thanh thiếu niên ở độ tuổi 20. 

Tiến sĩ James Levine, bác sĩ tại Bệnh viện Mayo và cũng là người đã từng bị ung thư da cho biết: “Thật đáng kinh ngạc khi giới trẻ ngày càng có nhiều người mắc ung thư da, con số này tăng gấp 8 lần ở phụ nữ và gấp 4 lần ở nam giới trẻ tuổi”. Các nhà nghiên cứu cũng cho biết nguy cơ mắc bệnh ung thư da ở nam giới trưởng thành cao hơn ở phụ nữ, nhưng điều này lại ngược lại đối với giới trẻ. Phụ nữ khi còn trẻ có làn da nhạy cảm hơn và cũng thường phơi nắng nhiều hơn.

Ung thư da tăng mạnh ở giới trẻ - 1

Những người có làn da cháy nắng hoặc rám nắng thì nguy cơ bị ung thư da tăng gấp đôi so với những người khác (Ảnh minh họa)

Trong thực tế, những người có làn da cháy nắng hoặc rám nắng thì nguy cơ bị ung thư da tăng gấp đôi so với những người khác. Tuy nhiên, đây là căn bệnh dễ phòng ngừa bằng cách giảm bớt thời gian tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Các nhà nghiên cứu khuyến cáo nên thoa kem chống nắng ít nhất 30 phút trước khi đi ra ngoài và nên sử dụng loại kem chống nắng có khả năng chống lại cả hai loại tia UVA và UVB. Tháng 5 là tháng phòng chống ung thư da quốc gia - loại ung thư phổ biến nhất nước Mỹ. 

Theo Mai Loan
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh thường gặp