5 Hoa hậu, Á hậu vừa bất phân thắng bại nhan sắc vừa "ngang ngửa" về trình tiếng Anh

Ngày 19/10/2017 19:01 PM (GMT+7)

Phạm Hương, Lan Khuê, Kỳ Duyên, Thùy Dung và Mỹ Linh đích thị là những tay "bắn" tiếng Anh cừ khôi của làng người đẹp Việt.

Ngoài những cái tên ở thế hệ trước như Hoa hậu Việt Nam 1996 - Nguyễn Thiên Nga, Á hậu Việt Nam 2004 - Trịnh Chân Trân, hay Mai Phương Thúy, Thụy Vân, ... thì không ít gương mặt Hoa hậu, Á hậu 9x không chỉ có nhan sắc nổi trội mà còn có khả năng tiếng anh lưu loát. Họ được người hâm mộ tin tưởng rằng nếu đi thi nước ngoài thì sẽ có thể tự tin 90% về khoản ngoại ngữ.

Phạm Hương, Lan Khuê, Kỳ Duyên, Thùy Dung và Mỹ Linh đích thị là những tay "bắn" tiếng Anh cừ khôi của làng người đẹp Việt.

1. Hoa hậu Mỹ Linh

Hoa hậu Việt nam 2016 mới tốt nghiệp Đại họa Ngoại thương nên khả năng tiếng Anh từ khi đi thi và đăng quang Hoa hậu Việt Nam và cho tới thời điểm hiện tại lên đường đi chinh phục Hoa hậu thế giới đều được đánh giá cao. 

Mỹ Linh từng đạt 8,25 điểm môn Ngoại ngữ trong kỳ thi đại học. Nàng hoa hậu trẻ cũng chia sẻ tiếng Anh chính môn cô yêu thích nhất và dĩ nhiên với sự kiên trì và niềm đam mê cô đã có thể nói tiềng Anh "như gió" và ngày càng tự tin hơn.

Trước khi lên đường sang Trung Quốc dự thi Hoa hậu Thế giới, Mỹ Linh gửi những chia sẻ chân thành và kêu gọi sự ủng hộ của công chúng một cách lưu loát bằng tiếng Anh.

5 Hoa hậu, Á hậu vừa bất phân thắng bại nhan sắc vừa amp;#34;ngang ngửaamp;#34; về trình tiếng Anh - 1

Mỹ Linh đã lên đường để chuẩn bị cho những ngày tỏa sáng tại Hoa hậu thế giới.

2. Hoa hậu Phạm Hương

Người đẹp sinh năm 1991 không chỉ có vẻ ngoài vô cùng hấp dẫn cùng nụ cười rạng rỡ, cô cũng được khen ngợi bởi trình độ học vấn tốt. Nếu không đăng quang, cô đã là một giảng viên của trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và du lịch Sài Gòn. Không có gì lạ khi cô cũng có khả năng nói tiếng Anh tốt.

Khi tham dự Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2015 thì công chúng mới được thấy rõ nét hơn về trình ngoại ngữ của Phạm Hương. Cô sử dụng tiếng Anh giao tiếp với các thí sinh hay thậm chí là trả lời phỏng vấn các tạp chí lớn một cách linh hoạt. 

Phạm Hương sử dụng tiếng Anh tự tin trong suốt hành trình cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ 2015 mà không hề gặp bất cứ trở ngại nào.

5 Hoa hậu, Á hậu vừa bất phân thắng bại nhan sắc vừa amp;#34;ngang ngửaamp;#34; về trình tiếng Anh - 2

Phạm Hương luôn chịu khó nỗ lực để hoàn thiện vẻ đẹp toàn mỹ.

3. Lan Khuê 

 Người đẹp sinh năm 1992 cũng được nhận xét tài sắc vẹn toàn. Khi tham gia Hoa hậu thế giới và lọt vào top 11, Lan Khuê đã có cơ hội thể hiện khả năng nói tiếng Anh tốt với thần thái tự tin. Không ít người nhận xét cách nói của cô rất tự nhiên giống người bản địa. Cô cũng ngày càng có sắc vóc hấp dẫn hơn, chẳng ít người vẫn hy vọng cô có thể trở lại một cuộc thi sắc đẹp tầm cỡ để có thể vượt qua giới hạn của bản thân và đem về thành tích cho nước nhà.

Lan Khuê không chỉ nói mà còn hát tiếng Anh khá thú vị.

5 Hoa hậu, Á hậu vừa bất phân thắng bại nhan sắc vừa amp;#34;ngang ngửaamp;#34; về trình tiếng Anh - 3

Lan Khuê có nền tảng gia đình gia giáo và cũng có cuộc hành trình sạch để có ngày hôm nay.

4. Kỳ Duyên

Hoa hậu Việt Nam 2014 học khoa Kinh tế đối ngoại, trường Đại học Ngoại Thương nên trình độ tiếng Anh của cô là không thể bàn cãi. Cô có nền tảng tốt và cũng được đánh giá chăm chỉ trong khoản trau dồi tiếng Anh. Trong thời gian tới, nếu được lựa chọn đại diện cho Việt Nam đi chinh chiến tại cuộc thi nhan sắc quốc tế nào thì đây là một lợi thế lớn của cô gái sinh năm 1996.

Mới đây, khi tham dự tuần lễ thời trang tại Milan, cô không chỉ khiến nhiều người bất ngờ với hình ảnh chất lừ mà còn khoe tài tiếng Anh cực đỉnh.

5 Hoa hậu, Á hậu vừa bất phân thắng bại nhan sắc vừa amp;#34;ngang ngửaamp;#34; về trình tiếng Anh - 4

Kỳ Duyên là hoa hậu có phong cách thời trang được đánh giá biến hóa nhất.

5. Thùy Dung

Bên cạnh Mỹ Linh, một ứng viên chuẩn bị chinh chiến tại cuộc thi nhan sắc quốc tế và cũng nhận được khá nhiều sự quan tâm chính là Á hậu Thùy Dung. Cô cũng là một "cây tiếng Anh" có tiếng trong showbiz. Từ nhỏ, cô đã theo học các lớp Tăng cường Tiếng Anh của trường. Từ khi còn là học sinh, người đẹp sinh năm 1996  thường xuyên chủ động trò chuyện bằng ngoại ngữ với người thân và bạn bè biết Tiếng Anh. 

Nữ sinh trường Ngoại Thương từng chia sẻ: “Ngôn ngữ là sự lặp đi lặp lại. Dù cố gắng trau dồi lý thuyết đến mức nào, bản thân không thực hành khó có thể giỏi được”. Cô khuyên mọi người đừng ngần ngại nói chuyện tiếng Anh nếu có cơ hội.

Ngoài khả năng nói tiếng Anh thông thạo, Thùy Dung còn rất giỏi tiếng Nhật.

Bảo Ngọc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hoa hậu thế giới và Việt Nam