Chọn bikini hoàn hảo cho từng dáng người

Ngày 02/05/2016 19:05 PM (GMT+7)

Cùng tham khảo những mẫu bikini phù hợp với vóc dáng cơ thể của bạn nhất nhé.

Bikini đẹp chào đón mùa hè!

Vô vàn những kiểu áo tắm đẹp, điệu và cực kỳ thu hút... nhưng đâu là mẫu dành cho bạn? Tham khảo những gợi ý chi tiết ngay sau đây để biết kiểu áo tắm phù hợp dáng người của bạn nhất.

1. Ngực nhỏ

Cách dễ dàng để khắc phục vòng ngực nhỏ đó là chọn những mẫu áo tắm có phần ngực may bèo, nhún hoặc tua rua. Phần chi tiết ngực càng diêm dúa càng dễ "ăn gian" cho vòng 1.

Chọn bikini hoàn hảo cho từng dáng người - 1

Bikini với phần áo ngang và những lớp bèo xếp điệu đàng nhưng một chùm hoa đua nở.

Chọn bikini hoàn hảo cho từng dáng người - 2

Chọn áo tắm cho ngực nhỏ với kiểu áo hai lớp lá bay bổng.

2. Ngực lớn

Ngực quá lớn cũng có thể biến thành sự tự ti của bạn khi mặc bikini trên bãi tắm. Chọn kiểu áo có phần quả ngực chéo, dây mảnh, gọng nâng đỡ gọn gàng sẽ giúp cải biến phần nào. Bạn cũng nên chọn áo một màu hoặc họa tiết nhỏ để tránh tạo cảm giác lớn dần cho vòng ngực.

Chọn bikini hoàn hảo cho từng dáng người - 3

Phần quả ngực xẻ chéo sâu dành cho những nàng ngực lớn.

Chọn bikini hoàn hảo cho từng dáng người - 4

Chọn bikini hoàn hảo cho từng dáng người - 5

Những phần dây mảnh, chắc chắn hỗ trợ định hình vòng 1.

3. Eo bánh mỳ

Nên chọn những áo tắm liền mảnh có phần đai eo hoặc chi tiết nhấn eo tạo cảm giác 3 vòng rõ ràng. Nên chọn bikini có phần quần cạp cao thay vì cạp trễ. Một vài đường thắt, chi tiết phần chi vòng eo cũng tạo nên hiệu quả rõ ràng.

Chọn bikini hoàn hảo cho từng dáng người - 6

Chọn quần cạp cao thay vì cạp trễ.

Chọn bikini hoàn hảo cho từng dáng người - 7

Chọn bikini hoàn hảo cho từng dáng người - 8

Một vài loại áo tắm liền mảnh có phần eo thắt nên được tìm mua.

4. Hông lớn

Nếu phần hông quá lớn đến độ khiến bạn mất tự tin vậy thì hãy chú trọng hơn tới chiếc quần bikini. Đừng chọn quần sọc ngang hoặc các họa tiết chiều ngang. Thay vào đó chọn quần màu tối và dáng quần tam giác nhỏ. Bạn cũng không nên chọn dáng quần sooc để mặc cùng áo tắm.

Chọn bikini hoàn hảo cho từng dáng người - 9

Chọn quẩn màu tối và dáng quần mảnh.

Chọn bikini hoàn hảo cho từng dáng người - 10

Áo màu sáng đi cùng quần màu tối.

Chọn bikini hoàn hảo cho từng dáng người - 11

Hoặc áo bèo nhún với quần nhỏ, đơn giản.

5. Thân hình mập

Những cô nàng có thân hình quá khổ sẽ thường sợ mặc áo tắm, sợ phô diễn thân hình trên bãi biển. Nhưng có lẽ vì họ chưa tìm thấy bộ đồ tắm phù hợp mà thôi.

Hãy chọn áo tắm một mảnh hay tankini thay vì bikini hai mảnh. Đừng chọn màu sáng và họa tiết sặc sỡ, chọn màu tối và mẫu áo đơn giản, không bèo nhún hay các lớp vải tạo kiểu. Nên chọn chất liệu co giãn tốt cho bộ đồ tắm của bạn.

Chọn bikini hoàn hảo cho từng dáng người - 12

Chọn áo tắm một mảnh hoặc tankini thay vì bikini.

Chọn bikini hoàn hảo cho từng dáng người - 13

Chọn áo tắm tối màu thay vì sáng màu.

Min
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan