Chọn boot cao quá gối đẹp cho mọi vóc dáng

Ngày 19/11/2014 07:50 AM (GMT+7)

Chỉ cần một vài mẹo nhỏ thì bạn vẫn có thể tự tin đi kiểu boot cao quá gối dù thấp, béo hay mi nhon.

Ưu điểm của boot cao gối là cực ấm và nó mang đến một phong cách rất sang trọng và đẳng cấp, nhất là khi mặc một chiếc áo khoác dáng dài hay một bộ đầm liền thời thượng. Mùa đông năm nay, boot cao quá gối xuất hiện với một mật độ dày đặc hơn trên đường phố bởi sự lăng xê của các tín đồ sành điệu, như một hứa hẹn cho sự bùng nổ của mẫu boot này trong mùa đông năm nay,

So với các mẫu boot khác thì boot cao quá gối dường như "kén" người sử dụng nhất vì nhiều người cho rằng kiểu boot này chỉ dành cho những cô gái may mắn có được đôi chân dài miên man và nó chỉ khiến các cô gái nấm lùn trông các thấp bé hơn. Nhưng sự thực thì chỉ cần một vài mẹo nhỏ thì bạn vẫn có thể tự tin đi kiểu boot sành điệu bậc nhất mùa đông năm nay này.

1. Nàng chân dài

Với những cô nàng chân dài thì việc sử dụng một đôi boot quá gối thật sự đơn giản và dễ dàng thu hút sự chú ý. Để tạo sức hút mạnh mẽ hơn bạn có thể bọn một chiếc áo len váy có độ dài ngang đùi và kết hợp với một đôi boot cao quá gối chỉ để hở một khoảng nhỏ trên đôi chân.

Chọn boot cao quá gối đẹp cho mọi vóc dáng - 1

Chọn boot cao quá gối đẹp cho mọi vóc dáng - 2

Kết hợp boot cao quá gối với váy ngắn ngang đùi, để hở một khoảng chân càng tôn vinh đôi chân dài

2. Nàng mũm mĩm

Nếu bạn có một đôi chân mũm mĩm thì hãy chọn một mình một đôi boot có độ dài cao vừa quá đầu gối để tạo sự thanh mảnh cho đôi chân. Nhất là khi bạn chọn một đôi boot tối màu kết hợp với quần denim màu tối cùng tông. Với phần trên, bạn nên chọn một chiếc sơ mi hay áo len dáng dài có độ dài ngay dưới hông. Khoác thêm chiếc áo khoác choàng vai để tạo nên phong cách sang trọng, thời thượng hơn.

Chọn boot cao quá gối đẹp cho mọi vóc dáng - 3

Đôi chân mũm mĩm sẽ thanh thoát hơn nếu bạn chọn một đôi boot màu tối, cao vừa quá gối và kết hợp với quần jeans cùng màu

Một chiếc chân váy bút chì có độ dài ngay dưới đầu gối cùng với boot cao quá gối cũng là một sự kết hợp rất tinh tế.

Chọn boot cao quá gối đẹp cho mọi vóc dáng - 4

3. Nàng nhỏ nhắn

Nên chọn áo ôm sát khi đi boot quá gối để cân đối tỷ lệ cho cơ thể vốn đã nhỏ con. Bạn cũng không nên chọn áo hay vày dài trùm cả boot vì như thế sẽ càng khiến chân bạn trông ngắn hơn. Thay vì đó nên chọn một chiếc váy ngắn để hở một khoảng nhỏ giữa chân váy và boot.

Chọn boot cao quá gối đẹp cho mọi vóc dáng - 5

Chọn boot cao quá gối đẹp cho mọi vóc dáng - 6

Nên tạo một khoảng hở giữa chân váy và boot đồng thời sử dụng các kiểu áo ôm cơ thể để tạo vóc dáng cao ráo hơn

Hình dưới là tín đồ thời trang người Nga, Miroslava Duma  chỉ sở hữu chiều cao 1m52 nhưng cô lại phối boot cao quá gối rất chuyên nghiệp. Đó là mặc một chiếc quần jeans ôm sát để khoe đôi chân và chọn chiếc áo ngắn để lộ eo nhằm tăng thêm chiều cao.

Chọn boot cao quá gối đẹp cho mọi vóc dáng - 7

Chọn boot cao quá gối đẹp cho mọi vóc dáng - 8

Quần jeans ôm sát và một chiếc áo để lộ eo cũng khắc phục nhược điểm nấm lùn khi đi boot cao quá gối

4. Cô nàng công sở

Để tạo một diện mạo thật thanh lịch, nghiêm túc chốn công sở bạn nên chọn cách phối thật kín đáo với boot cao quá gối và chân váy trùm boot. Đồng thời mặc trang phục cổ điển như sơ mi trắng, khoác ngoài blazer hay một chiếc áo len cổ lọ chẳng hạn.

Chọn boot cao quá gối đẹp cho mọi vóc dáng - 9

Chọn boot cao quá gối đẹp cho mọi vóc dáng - 10

Chọn boot cao quá gối đẹp cho mọi vóc dáng - 11

Với phong cách công sở nên phối boot cao quá gối với trang phục kín đáo, đơn giản vả thanh lịch

Hạo Nhiên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan