Eva Talk: "Phụ nữ khéo tay ngọt ngào như gato"

Ngày 11/10/2013 00:02 AM (GMT+7)

Phương tin rằng người phụ nữ khéo tay dễ mang đến niềm vui cho gia đình và ngọt ngào như bánh vậy.

Trong tiết trời hanh hao, nắng cuối thu khẽ lách mình qua kẽ lá thả xuống góc bàn những chùm hạt long lanh huyền diệu. Tách trà nhài của tôi nhờ thế cũng chuyển từ sắc vàng chín sang vàng non mơ màng. Hẹn cô bạn thích làm đồ handmade trò chuyện hôm nay, tôi chợt nhớ quãng thời gian tối tối vui vầy với đường kim mũi chỉ... giờ đây công việc bận rộn, cuộc sống hối hả cứ thế cuốn đi những phút giây thảnh thơi, đẩy con người ta vào guồng quay của "sẵn". Nào chỉ có đồ may sẵn, thực phẩm sẵn... ngay cả tình yêu hình như cũng dần chuyển "sẵn" mất rồi.

Miên man trong dòng suy nghĩ, tôi khẽ giật mình vì bóng tóc dài khỏa lấp bóng nắng in màu trên tách trà nhỏ... Chưa kịp ngẩng lên, một giọng nói nhỏ nhẹ đã lướt đến bên tai: "Chào Pica". Tôi chỉ biết gật nhẹ đầu và mỉm cười, chẳng muốn thốt lên lời nào vì tâm trí, ánh mắt đã dồn cả vào đầm kẻ tím Phương đang diện. Tôi thầm khen cô nàng khéo kết hợp cùng áo khoác lửng denim và túi đeo che vai vuông, tạo cho mình vẻ năng động mà vẫn thanh lịch.

"Váy tự may hả Phương" - "Vâng, tự cắt tự may". Định hỏi vui, ai dè đoán "trúng hàng" của cô gái trẻ. Tôi tự nhủ hôm nay sẽ có buổi trò chuyện thú vị đây!

Đôi nét về cô ấy

Họ tên : Nguyễn Minh Phương

Tên thường gọi: Phương Nami

Tuổi: 23

Công việc: nhân viên văn phòng

Quan điểm thời trang: Hãy mặc những trang khiến bạn hạnh phúc khi ra khỏi nhà.

Eva Talk: quot;Phụ nữ khéo tay ngọt ngào như gatoquot; - 1

Phương và đầm kẻ sọc handmade.

Chiếc váy rất đẹp, mình đã nghĩ "à, cô ấy mua ở đâu nhỉ?". Không ngờ là sản phẩm handmade của Phương. Phương từng học lớp cắt may?

- Cám ơn lời khen của Pica. Mình chưa học qua lớp cắt may nào, là tự mầy mò thôi.

Tự mày mò? Mình từ nhỏ đã làm quen với kim chỉ, máy khâu vì ba mẹ làm nghề, nhưng chưa bao giờ may hoàn chỉnh được món đồ nào hết, việc cắt lại càng không. Mất bao lâu để bạn hoàn thành chiếc váy này?

- Cũng không lâu lắm, mình tìm mua vải, cắt, may... tranh thủ thời gian vài buổi tối thì có váy mặc.

Làm thế nào nhỉ, mình biết trong công đoạn cắt may thì việc khoét nách, ráp thân không hề dễ dàng?

- (Cười) Sự thật là mình đã...tháo tung chiếc may ô cũ, rồi ráp thân áo vào vải, lựa theo đó cắt mẫu. Phần thân trên là thế, phần thân dưới thì tự áp dụng số đo của mình để cắt thôi. Mình chọn chất co giãn nên việc rộng hay chật đôi chút cũng không sao.

Từ chiếc may ô cũ mà lựa cắt thành váy dáng dài thế này thì khéo tay quá. Nhà Phương có sẵn máy may và máy vắt sổ, tiện cho bạn thỏa sức tạo ra váy áo xinh?

- À không, nhà mình chỉ có kim chỉ đơn thuần, còn may đồ là nhờ...máy vắt sổ và máy may công nghiệp nhà bác. Lúc đầu cũng hơi "hoảng" vì máy chạy nhanh, nhưng rồi may quen cũng thấy thú vị.

Eva Talk: quot;Phụ nữ khéo tay ngọt ngào như gatoquot; - 2

Cô nàng mix khéo cùng áo khoác lửng denim.

Ngoài váy áo Phương có thể làm những món đồ handmade nào?

 -Ngoài may váy áo đơn giản, mình có thể làm vài món handmade như thêu thùa, khâu túi, tranh dán, đan khăn len.

Ngày nay cuộc sống bận rộn, nhiều chị em cho rằng tiêu tốn thời gian may vá chưa chắc đẹp, chi bằng ra hiệu cho nhanh. Phương nghĩ sao về điều này?

- Có lẽ mỗi người mỗi suy nghĩ và quan điểm khác nhau. Với riêng Phương thấy rằng thỉnh thoảng một vài dịp trong năm, tự mình làm ra món đồ nào đó cho mình hay dành tặng người thân đều rất tuyệt vời, dù có thể món đồ chỉ nhỏ thôi và chưa chắc đẹp nuột nà như hàng hiệu.

Tự may đồ với Phương là cách tạo niềm vui, giải tỏa stress sau giờ làm việc hay thực sự là đam mê?

- Nói đam mê thì hơi lớn, mình nghĩ bản thân chưa đủ thời gian và tâm huyết để theo đuổi nó như một "nghiệp". Hiện tại, mình làm đơn giản vì thích được sáng tạo, tỉ mẩn và vui khi có sản phẩm thôi.

Eva Talk: quot;Phụ nữ khéo tay ngọt ngào như gatoquot; - 3

Handmade có làm phụ nữ ngọt ngào hơn không nhỉ?

- Có chứ, như một miếng bánh kem thơm ngọt ấy (Cười).

Chà, vậy Phương là bánh kem rồi?

- Mình chỉ hình tượng hóa vui vẻ vậy thôi.

Thế nói đơn giản hóa thì sao?

- Phương tin rằng người phụ nữ khéo tay nói chung đảm đang và dễ mang đến niềm vui cho gia đình. Việc dành thời gian tỉ mẩn khâu chiếc áo, thêu chiếc túi, đan khăn cho mình hay dành tặng người thân yêu chứa đựng ngọt ngào nho nhỏ. Người phụ nữ thường xuyên làm việc ấy, sự ngọt ngào dần tăng lên.

Nghĩa là phải dành cả tình cảm và sự kiên nhẫn vào việc làm của mình?

- Đúng thế. Vốn dĩ mình khá nóng tính, kỹ tính và... cá tính nữa (cười), làm đồ handmade giúp mình rèn tính kiên trì và cũng là một cách thể hiện tình cảm với mọi người.

Đặt giả thiết bạn là người may trang phục cho sao nữ, bạn muốn may đồ cho ai?

- (Cười) À... Một tưởng tượng thú vị, mình nghĩ là Xuân Lan, mình thích phong cách thời gian gần đây của chị ấy đơn giản mà vẫn hiện đại, quyến rũ.

Biết đâu một ngày nào đó nhỉ! (Cười). Trước khi chia tay, Phương chia sẻ với các Eva về những món đồ thời trang yêu thích nhất của mình nhé?

- 5 món đồ mình thích ứng dụng mùa thu có áo khoác denim, váy maxi, cardigan len sợi, áo over style và  giầy thể thao.

Cám ơn Phương, chúc bạn luôn xinh đẹp và thành công!

Eva Talk: quot;Phụ nữ khéo tay ngọt ngào như gatoquot; - 4

Pica
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan