Fashionista nhí tại các Tuần lễ thời trang: NÊN hay KHÔNG NÊN?

Ngày 03/11/2017 16:00 PM (GMT+7)

Hình ảnh những cô cậu bé được diện đồ đẹp mắt và tạo dáng tự tin trước ống kính luôn được chú ý tại các tuần lễ thời trang trên thế giới. Tại tuần lễ thời trang Việt Nam, hình ảnh này lại gây ra nhiều tranh cãi.

Fashionista nhí tại các Tuần lễ thời trang: NÊN hay KHÔNG NÊN? - 1

Những ngôi sao thời trang nhỏ tuổi đã trở thành tâm điểm của sàn diễn đường phố. Vẫn là những cô bé, cậu bé với gương mặt, điệu bộ đáng yêu và vô cùng tinh nghịch, nhưng trước ống kính, các bé lại trở thành những người mẫu với phong cách chất lừ được chuẩn bị kỹ lưỡng khiến người lớn cũng phải ghen tị. Không thua kém các anh chị lớn, các bé cũng diện những bộ cánh sành điệu từ nhiều nhãn hiệu, cập nhật nhiều xu hướng thời trang thế giới.

Các fashionista nhí như một mảng màu không thể thiếu tại các sự kiện thời trang những năm gần đây.

Đặc biệt tại Hàn Quốc, khi ngành công nghiệp giải trí phát triển mạnh mẽ, những đứa trẻ muốn theo nghề sẽ có nhiều cơ hội hơn để tiếp xúc với phong cách và thời trang, nên Tuần lễ thời trang được coi như dịp thích hợp để "lên đồ". Những đứa trẻ xuất hiện tại Tuần lễ thời trang Seoul thậm chí còn được quan tâm đặc biệt hơn cả người lớn.

Fashionista nhí tại các Tuần lễ thời trang: NÊN hay KHÔNG NÊN? - 2

Những đứa trẻ xuất hiện tại Tuần lễ thời trang Seoul thậm chí còn được quan tâm đặc biệt hơn cả người lớn.

Tại Việt Nam, bắt nguồn từ nhu cầu của các sàn diễn catwalk với những BST dành cho trẻ em, mà cụm từ "mẫu nhí" trở nên quen thuộc và gần gũi hơn. Không ít mẫu nhí có hình ảnh dễ thương và phù hợp với lứa tuổi như Chu Diệp Anh, Hà Thiên Trang hay Đào Ngọc Bảo Hân, ... Từ đó, tại các sự kiện thời trang Việt Nam, như Tuần lễ thời trang, đều có sự xuất hiện của các “nhân tố mới” này.

Fashionista nhí tại các Tuần lễ thời trang: NÊN hay KHÔNG NÊN? - 3

Mẫu nhí Việt Nam tỏa sáng tại Tuần lễ thời trang với đủ kiểu trang phục ấn tượng.

Xét về khía cạnh thẩm mỹ thời trang, sự chỉn chu, chuyên nghiệp và long lanh, fashionista nhí tại Việt Nam không hề kém cạnh nước bạn dù xuất hiện muộn hơn. Bên cạnh sự thích thú cùng những lời khen, chẳng ít những ý kiến trái chiều thể hiện sự lo ngại cũng như không đồng tình khi các bậc cha mẹ lại tập cho con cái mình “chưng diện” quá sớm, cũng như đã bắt đầu xuất hiện những trang phục không phù hợp với lứa tuổi.

Với mỗi người, những quan điểm về thời trang dành cho trẻ em là hoàn toàn khác biệt nhưng cũng cần có những tiêu chuẩn chung.

Fashionista nhí tại các Tuần lễ thời trang: NÊN hay KHÔNG NÊN? - 4

Tập cho trẻ làm quen sớm với thời trang hiện nay là 1 tư tưởng được ủng hộ bởi các bậc cha mẹ trên thế giới. Đặc biệt là những nơi thời trang trở thành hơi thở như Hàn Quốc, hay các quốc gia đề cao cái tôi và khuyến khích thể hiện bản thân như Mỹ, Anh,.v.v. Ngoài ra, nhiều ý kiến cho rằng bên cạnh giáo dục kiến thức, nhân cách, thì tư duy thẩm mỹ, thời trang cũng là 1 trong những điều cần rèn luyện cho trẻ ngay từ nhỏ, nhất là khi xã hội ngày càng đề cao sự chỉn chu từ hình thức, cũng như các ngành nghề liên quan đến thẩm mỹ, tư duy thời trang phát triển ngày 1 mạnh mẽ.

Một ví dụ thành công trong việc giáo dục “tư duy thời trang” chính là câu chuyện về gia đình nhà Beck. Các con của 2 vợ chồng ngôi sao nổi tiếng này có hình ảnh luôn chỉn chu và ấn tượng. Không ít lần chúng lọt top nhưng sao nhí có phong cách ảnh hưởng nhất trên thế giới. Mỗi khi Harper diện một bộ đồ nào là lại "cháy hàng", Romeo Beckham từng là gương mặt đại diện của không ít các thương hiệu thời trang danh giá. Điều này được khơi nguồn từ việc bà Beck cực kỳ khắc nghiệt trong việc đào tạo tư duy thẩm mỹ cho các con của mình. Quần áo hòa phối cần có quy tắc, ngồi font-row tại các show thời trang từ khi còn rất nhỏ và chưa bao giờ công chúng thấy gia đình này ăn mặc lôi thôi, lếch thếch cả!

Fashionista nhí tại các Tuần lễ thời trang: NÊN hay KHÔNG NÊN? - 5

Bên cạnh đó, óc thẩm mỹ, sự sáng tạo kèm với tính chỉn chu mà việc làm quen với thời trang đem lại cho các bé là điều không thể chối cãi. Đặc biệt hơn, cũng từ việc chọn trang phục, cũng như khuyến khích trẻ em thể hiện cá tính là 1 trong những cách để các bố mẹ hiểu hơn về trẻ, cũng như sở thích cá nhân của từng bé.

Và câu chuyện bắt đầu trở nên SAI ở chỗ: sẽ có một vài fashionista nhí mặc đẹp không phải vì sở thích cá nhân của trẻ hay nhu cầu phát triển sở thích cũng như rèn luyện óc thẩm mỹ, mà là để chiều theo… sở thích của các bậc cha mẹ.

Tại Tuần lễ thời trang, bên cạnh những bộ đồ đẹp, thích hợp với lứa tuổi, không ít các bé diện đồ khiến người lớn phải… cãi nhau. Điều đáng bàn ở đây là không ít cha mẹ "đau đầu", lên đồ thật lạ mắt và cá tính cho con với mục đích "hút truyền thông". Trái với sự hòa nhịp thời trang một cách ngây thơ của các bé, không ít phụ huynh lại đặt mong muốn "con nổi tiếng" của mình lên trên. Và cuộc chạy đua theo những kiểu mốt người lớn như giấu quần, khoe chân dài, bắt đầu nở rộ.

Fashionista nhí tại các Tuần lễ thời trang: NÊN hay KHÔNG NÊN? - 6

Việc vận dụng theo những xu hướng của người lớn cần rất nhiều sự tinh tế khi áp dụng cho trẻ em, tuy nhiên, vì sở thích cá nhân của bố mẹ, mà điều này dường như đã bị quên lãng.

Fashionista nhí tại các Tuần lễ thời trang: NÊN hay KHÔNG NÊN? - 7

Khi nhận nhiều ý kiến trái chiều cho rằng: nhiều bé đua nhau mốt môi thâm và cố mặc "quái" thu hút truyền thông để được lên báo. Các bậc phụ huynh thẳng thắn chia sẻ các tiêu chí của mình.

Mẹ của mẫu nhí đình đám Hà Thiên Trang chia sẻ: "Khi các bé đua nhau mốt môi thâm và cố mặc "quái"  thu hút truyền thông để được lên báo mình rất không đồng tình. Với con gái mình, mình phối đồ hoàn toàn theo sở thích của con. Thật sự, mình cũng không biết giới hạn như thế nào là vừa và đủ với một đứa trẻ. Chỉ thấy bản thân 2 mẹ con thấy hợp thì làm và không làm quá lên. Mình cho con đến với Tuần lễ với những bộ đồ của các NTK và thương hiệu Việt nhưng đều làm mới bằng cách phối đồ theo ý riêng".

Fashionista nhí tại các Tuần lễ thời trang: NÊN hay KHÔNG NÊN? - 8

"Cá nhân mình chọn đồ cho 2 con đều có tiêu chí đầu tiên và quan trọng nhất chính là: thoải mái. Bản thân các con phải thoải mái thì các con mới tự tin mặc được. Và đồ mình chọn cho Gia Linh hầu hết không quá là lố và cũng đảm bảo phù hợp với lứa tuổi. Chỉ có điều, mình phối màu sắc hài hòa , ăn rơ với nhau hơn. Vẫn có đáng yêu, và tinh nghịch. Ngoài ra, thì cũng tùy thuộc vào tính chất của event con sẽ tham dự theo phong cách nào thì chị set up đồ cho con như thế. Mình đồng ý với tiêu chí: Các con mặc đẹp, thời trang, phô được cá tính riêng, và cần cố gắng cho phù hợp với độ tuổi", chị Vân Anh cho hay.

Fashionista nhí tại các Tuần lễ thời trang: NÊN hay KHÔNG NÊN? - 9

Mẹ của mẫu nhí Hà Vi cho rằng: "Thời trang trẻ em ngày càng được phát triển, ưu ái với những kiểu dáng đa dạng và phong phú hơn... thậm chí không kém cạnh gì thời trang người lớn. Tuy nhiên, để phù hợp với lứa tuổi của con, mình luôn chọn những sản phẩm thời trang mang tính ứng dụng cao, chất liệu dễ chịu, phù hợp với những hoạt động của bé, cùng những sắc màu trẻ trung khiến bé thích thú và tự tin hơn. Tuỳ vào từng công việc của bé như đi diễn hay chụp hình, sẽ có những chủ đề khác nhau, từ những bộ trang phục giản dị đến cầu kỳ, mình vẫn luôn tôn trọng ý tưởng của mỗi nhà thiết kế vì đó là tâm huyết trong mỗi sản phẩm được tạo ra. Xuất hiện ở Tuần lễ cũng vậy, mình cho con mặc đồ phù hợp với lứa tuổi, dĩ nhiên cũng thể hiện được cá tính".

Fashionista nhí tại các Tuần lễ thời trang: NÊN hay KHÔNG NÊN? - 10

Quan điểm thế nào là đẹp, là thích hợp với trẻ con luôn gây nhiều tranh cãi. Tại Tuần lễ thời trang, nơi thời trang được lên ngôi và là yếu tố quan trọng hàng đầu, rõ ràng các bậc cha mẹ đã khá chịu chi và chịu chơi để con mình trở nên thật nổi bật. Tuy nhiên, sẽ tốt và ý nghĩa cho các bé hơn, khi điều này là sự kết hợp từ SỞ THÍCH CỦA BÉ cũng như KHẢ NĂNG TIẾT CHẾ, CHỌN LỌC của các bậc cha mẹ.

>> Xem tiếp: SỰ KHÁC BIỆT TRONG CÁCH "LÊN ĐỒ" CỦA MẪU NHÍ VIỆT VÀ THẾ GIỚI

Mai Châu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin thời trang