Hoa hậu Venezuela 'nghiện' phẫu thuật thẩm mỹ?

Ngày 20/11/2013 08:49 AM (GMT+7)

Venezuela là đất nước của Hoa hậu và cũng là đất nước mà mọi cô gái đều thích phẫu thuật thẩm mỹ.

Nhắc đến Venezuela người ta sẽ nghĩ ngay đến một đất nước của Hoa hậu, một cường quốc sắc đẹp với 5 vương miện Hoa hậu Thế giới, 5 vương miện Hoa hậu Quốc tế và mới đây nhất họ tiếp tục đoạt vương miện Hoa hậu hoàn vũ lần thứ 7. Vẻ đẹp của những cô gái Venezuela đã được chứng minh qua tổng số 17 vương miện hoa hậu mà họ đạt được trên đấu trường nhan sắc khiến cả thế giới phải kính nể. Người ta truyền tai nhau rằng, tại Venezuela, các cô gái được đào tạo để trở thành một hoa hậu ngay khi còn là một đứa trẻ với một lộ trình hết sức chuyên nghiệp và khắt khe bởi 'thầy phù thủy' Osmel Sousa - Chủ tịch Tổ chức Hoa hậu Venezuela. Những cô gái vào tay của Osmel Sousa không chỉ được đào tạo về thần thái, phong cách của một Hoa hậu mà thậm chí nhan sắc của họ cũng được 'gọt giũa'. Osmel Sousa từng phát biểu rằng: "Vẻ đẹp tâm hồn chỉ là cách mà những người phụ nữ xấu tự an ủi mình khi họ không có nhan sắc xinh đẹp như nhiều cô gái khác". Bằng mọi giá, Osmel Sousa luôn đề cao nhan sắc bề ngoài của một cô gái và đó cũng là lý do có tin đồn rằng 3 trong số 17 người đẹp Venezuela từng đăng quang các cuộc thi nhan sắc thế giới đều từng trải qua phẫu thuật thẩm mỹ. Xu hướng 'nghiện' phẫu thuật thẩm mỹ tại Venezuela hiện nay đã chứng minh cho điều này.

Hoa hậu Venezuela nghiện phẫu thuật thẩm mỹ? - 1

Chân dung 'ông trùm sắc đẹp' Osmel Sousa - người có ảnh hưởng không nhỏ tới tiêu chuẩn về sắc đẹp của phụ nữ Venezuela hiện đại

Hoa hậu Venezuela nghiện phẫu thuật thẩm mỹ? - 2

Nhiều nghi vấn cho rằng 3 trong số 17 hoa hậu Venezuela từng đăng quang tại đấu trường nhan sắc đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ

Tiêu chuẩn sắc đẹp tại Venezuela cũng được thiết lập bởi ông trùm các hoa hậu Osmel Sousa. Trong tâm trí những cô gái Venezuela hiện đại ngày nay, với họ xinh đẹp nghĩa là phải sở hữu một chiếc mũi nhỏ nhắn, cân nặng lý tưởng, xương hàm góc cạnh, gò má cao, làn da không tì vết và không kém phần quan trọng là đôi mắt,làn da và mái tóc sáng. Ngoài nhan sắc, thì tại Venezuela người ta cũng thiết lập một vóc dáng chuẩn là: ngực nở, eo thon, chân dài. Tiêu chuẩn này thậm chí còn ảnh hướng tới  việc sản xuất những cô gái ma-nơ-canh. Có lẽ Venezuela là nơi hiếm hoi trên thế giới mà các tín đồ thời trang bắt gặp ma-nơ-canh có bộ ngực khủng thay vì hình ảnh lép kẹp của những con ma-nơ-canh truyền thống. Những tiêu chuẩn này đã kéo theo nhu cầu phẫu thuật thẩm mỹ của các cô gái Venezuela và như một lẽ tất nhiên, các phòng khám, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ cũng đã và đang 'mọc lên như nấm' tại đất nước này. Phẫu thuật thẩm mỹ dường như đã ăn quá sâu vào tư tưởng của phụ nữ Venezuela, họ thậm chí gác lại mọi nhu cầu cần thiết của cuộc sống như điện thoại, laptop và chỉ để dành tiền cho ca phẫu thuật thẩm mỹ với hy vọng hữu nhan sắc nổi bật hơn. Phẫu thuật thẩm mỹ được xem như một xu hướng hợp mốt và thậm chí phụ nữ trò chuyện rất cởi mở về ca phẫu thuật thẩm mỹ của mình mà không hề e ngại.

Hoa hậu Venezuela nghiện phẫu thuật thẩm mỹ? - 3

Hoa hậu Venezuela nghiện phẫu thuật thẩm mỹ? - 4

Phẫu thuật thẩm mỹ đã ăn sâu và tư tưởng của người dân Venezuela. Thậm chí những con ma-nơ-canh nơi đây cũng có bộ ngực khủng bất thường

Người ta từng ca ngợi, Venezuela có 'thiên thời địa lợi nhân hòa' giúp phụ nữ nơi đây xinh đẹp và nổi bật hơn phụ nữ ở quốc gia khác, rằng họ có quá trình đào tạo Hoa hậu chuyện nghiệp nên mới có thể rạng rỡ trên đấu trường nhan sắc. Tuy nhiên, cũng không thể không kể đến vai trò của phẫu thuật thẩm mỹ trong việc tôn vinh nhan sắc của người phụ nữ Venezuela.

Hạo Nhiên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan