Hà Nội: Mua hàng hiệu giá rẻ phải xếp hàng

Ngày 17/08/2014 20:15 PM (GMT+7)

Để có được món hàng hiệu giá rẻ, người dân Hà Nội được phát phiếu và xếp hàng mua từ sáng.

Sáng ngày hôm nay, 15/8, lô hàng hiệu trốn thuế ở cửa hàng Gucci và Milano đã được mở bán trở lại. Do lượng khách đến mua hàng vào ngày 7/8 vừa qua quá đông, không thể tiếp quản được, Công ty thương mại dịch vụ thời trang Hà Nội (Hafasco) đã quyết định tạm thời ngừng bán hàng và mở lại vào hôm nay..

Tuy nhiên, để tránh tình trạng chen lấn như lần 1, Hafasco bán hàng theo hình thức phát phiếu, theo đó, những người có phiếu trong tay mới được vào khu bán hàng thanh lý để mua sản phẩm. Hình thức bán hàng này đã hạn chế được tình trạng lộn xộn của 4 ngày trước nhưng nhiều người mua hàng cũng rỉ tai nói đùa nhau rằng "Mua hàng hiệu mà chẳng khác nào mua hàng thời bao cấp".

Phố Đinh Lễ từ 8h sáng đã tập trung khá đông khách mua hàng, tuy nhiên, theo ghi nhận thì số khách mua hàng đợt 2 này ít hơn hẳn so với đợt trước. Nguyên nhân chính là do thông tin bán hàng hiệu giảm giá từ đợt 1 đã thu hút quá đông người tham gia và hầu hết đã chọn được món đồ ưng ý từ lần bán này. Cảnh chen lấn cũng đã được khắc phục khi quản lý của Hafasco chỉ cho phép những người có vé vào mua và mỗi lần vào chỉ được 5-10 người.

Hà Nội: Mua hàng hiệu giá rẻ phải xếp hàng - 1

Cảnh tượng xô đẩy, chen lấn không còn trong đợt mở hàng lần 2. Công ty Hafasco cũng thắt chặt quản lý hơn khi mở bán hàng bằng hình thức bán hàng, theo đó chỉ có những người đặt mua phiếu từ trước mới được vào.

Hà Nội: Mua hàng hiệu giá rẻ phải xếp hàng - 2

Hafasco dán bảng thông báo thời gian và hình thức bán hàng trước cửa ra vào. Bảng thông báo ghi rõ phiếu bán hàng đã được phát vào ngày 7/8 và "Mỗi khách hàng chỉ được sử dụng 1 phiếu"

Hà Nội: Mua hàng hiệu giá rẻ phải xếp hàng - 3

Tuy nhiên, nhiều người đã không nắm được thông tin này và phải xếp hàng chờ đợi vì không có phiếu

Hà Nội: Mua hàng hiệu giá rẻ phải xếp hàng - 4

Ban đầu, ban quản lý Hafasco phải hẹn những người không có phiếu quay lại mua hàng vào buổi chiều để tránh tình trạng phải chờ đợi, gây tắc nghẽn

Hà Nội: Mua hàng hiệu giá rẻ phải xếp hàng - 5

Nhưng sau khoảng 45 phút có rất nhiều người trở ra mà không mua được sản phẩm nào thì quản lý Hafasco đã quyết định mở cửa tự do nhưng chỉ có 2-3 người mới vào mua một lần

Với mục đích "săn" hàng hiệu giá rẻ, nhiều người dân không quản ngại đường xá xa xôi. Chị Tuyền, 31 tuổi, đến từ Hải Dương chia sẻ: "Lần trước vì không nắm được thông tin nên tôi bỏ lỡ. Vì thế, khi nhận được tin cửa hàng mở bán lại vào hôm nay tôi quyết định dậy từ 5h sáng và bắt xe lên Hà Nội".

Tuy nhiên, trái với hy vọng ban đầu, chị Tuyền đã không mua được bất kỳ sản phẩm nào ưng ý mặc dù chị là 1 trong 10 người đầu tiên được đặt chân vào khu bán hàng thanh lý. Trở ra với gương mặt tỏ rõ sự thất vọng, chị nói: "Chán quá. Không mua được gì, hàng ít lắm, chỉ còn mỗi quần áo và giày dép. Cũng không còn hàng đẹp nữa, hàng tốt người ta mua hết từ đợt đầu rồi".

Rất nhiều người đồng cảnh ngộ với chị Tuyền, không lựa chọn được món đồ ưng ý nào sau thời gian dài chọn lựa. "Về đi, không có gì mua nữa đâu. Toàn đồ xấu còn sót lại" - một người đàn ông tỏ rõ sự thất vọng và ấm ức khi không mua được gì mặc dù đã phải xếp hàng khá lâu từ sáng sớm.

Trước tình hình người mua ít và hầu hết không mua được món hàng nào, quản lý của Hafasco đã quyết định mở rộng số người vào mua tự do mà không cần phát phiếu nhưng cũng chỉ có 2-3 người mới được vào khu thanh lý một lần.

Lô hàng hiệu thanh lý của Gucci Milano được bày bán trên tầng 2 của Công ty thương mại Dịch vụ Hà Nội trong diện tích khoảng 30m2. Các mặt hàng được bán trong đợt 2 còn lại không nhiều, chủ yếu là giày dép, thắt lưng và một số sản phẩm sơ mi, quần âu nam - nữ, mặt hàng ví đã được bán gần như hết sạch từ đợt bán đầu tiên. Các mặt hàng có giá từ 3 đến hơn 100 triệu đồng. Cụ thể là thắt lưng có giá từ 6-8 triệu, các sản phẩm giày của Emilio Pucci giá hơn 40 triệu đồng, quần áo của Dolce& Gabbana có giá khoảng 40 triệu đồng.

Hà Nội: Mua hàng hiệu giá rẻ phải xếp hàng - 6

Chị Tuyền, đến từ Hải Dương, bắt xe khách từ 5h sáng lên Hà Nội mua hàng hiệu thanh lý nhưng chị thất vọng trở về khi không chọn được món đồ ưng ý

Hà Nội: Mua hàng hiệu giá rẻ phải xếp hàng - 7

Hà Nội: Mua hàng hiệu giá rẻ phải xếp hàng - 8

Rất nhiều người ra về tay không vì những mặt hàng đẹp đã được mua hết từ đợt 1

Hà Nội: Mua hàng hiệu giá rẻ phải xếp hàng - 9

Hà Nội: Mua hàng hiệu giá rẻ phải xếp hàng - 10

Nhưng cũng có người mua được món đồ yêu thích. Anh Tuấn ( Quảng Ninh) vui mừng khi mua được đôi giày Gucci có giá 15 triệu đồng và thắt lưng 8 triệu của Gucci

Hà Nội: Mua hàng hiệu giá rẻ phải xếp hàng - 11

Hà Nội: Mua hàng hiệu giá rẻ phải xếp hàng - 12

Sản phẩm còn lại trong đợt bán lần hai chủ yếu và giày dép, thắt lưng và một số sản phẩm quần áo

Hà Nội: Mua hàng hiệu giá rẻ phải xếp hàng - 13

Đa phần những người tìm đến điểm mua hàng hiệu thanh lý lần này chủ yếu là người trung tuổi

Hà Nội: Mua hàng hiệu giá rẻ phải xếp hàng - 14

Những sản phẩm quần áo không "đắt khách" thay vào đó giày dép, thắt lưng lại được rất nhiều người quan tâm

Các sản phẩm hàng hiệu giảm giá được bán tại Công ty thương mại dịch vụ thời trang từ ngày 7/8 tại phố Đinh Lễ, Hà Nội là lô hàng bị Sở Công thương Hà Nội phanh phui là hàng trốn thuế của nhãn hiệu Gucci, Milano tại Việt Nam.

Trước đó, vào ngày 7/12 và 9/12/2012, Đội quản lý thị trường số 4,14 phối hợp với Phòng cánh sát điều tra tội phạm về trật tự kinh tế và chức vụ (PC46), công an Hà Nội đã kiểm tra cơ sở kinh doanh quần áo, giày dép, đồ da nhãn hiệu Gucci, Milano tại số 63 Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm).
 
Qua kiểm tra đã phát hiện và tạm giữ 1.447 đôi giày, dép các loại; 5 chai nước hoa, 5.545 sản phẩm quần, áo, váy, dây lưng… 312 chiếc kính; 320 chiếc túi xách, ví…

Qua quá trình đấu tranh, xác minh làm rõ vụ việc đội quản lý thị trường số 14 đã đề xuất Chi cục Quản lý thị trường ra quyết định xử phạt hơn 42 triệu đồng và tịch thu 2.438 sản phẩm nhãn hiệu Gucci, 5.333 sản phẩm nhãn hiệu Milano và các nhãn hiệu khác.
 
Theo đó, số hàng bị phát hiện là hàng thật 100%. Đại diện hãng từ Italia đã bay sang xác nhận không có hàng giả trong đó. Tuy nhiên, toàn bộ hóa đơn giấy tờ đều thuộc lô hàng khác.

Minh Hoàng - Ảnh: Như Hoàn, Nam Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan