Khám phá xu hướng thời trang nở rộ tại Hàn Quốc

Ngày 03/01/2015 00:06 AM (GMT+7)

Những xu hướng từ xứ sở Kim Chi có sức ảnh hưởng mạnh mẽ tới cộng đồng thời trang Châu Á.

Nằm tại trung tâm của châu Á, thành phố Seoul của Hàn Quốc bị chi phối bởi các "cơn sốt" nhạc pop và những xu hướng thời trang từ đường phố cho tới cao cấp. Đất nước này luôn đầy ắp khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đến để khám phá những di tích lịch sử cổ kính, các khu vui chơi giải trí hoành trang và những buổi hòa nhạc tuyệt vời nhất hành tinh được thể hiện bởi những nghệ sĩ Kbiz nổi tiếng trên thế giới.

Cứ mỗi năm, Hàn Quốc lại đón nhận hàng loạt những xu hướng, phong cách mới rất đa dạng và cũng thay đổi vô cùng nhanh chóng. Để hiểu hơn về những xu hướng phong cách của xứ Kim Chi, đầu tiên chúng ta hãy cùng tham khảo về những biểu tượng góp phần lăng xê những xu hướng đường phố tại đất nước này.

1. Văn hóa "thần tượng"

Thuật ngữ "thần tượng" được sử dụng để chỉ những ngôi sao được yêu thích nhất. Những video được sử dụng các công nghệ kỹ xảo mới nhất của các ngôi sao này khiến giới trẻ mê đắm bởi những hình ảnh, tính cách hoàn hảo nhất. Họ khiến các cô gái, cậu bé mới lớn bị mê muội bởi phong cách thời trang ấn tượng, kiểu tóc, các trang điểm độc đáo và thường xuyên thay đổi sau mỗi lần quảng bá một album hay một sản phẩm âm nhạc mới.

Khám phá xu hướng thời trang nở rộ tại Hàn Quốc - 1

Khám phá xu hướng thời trang nở rộ tại Hàn Quốc - 2

2. Thời trang Ulzzang

Ulzzang  được phát âm giống như "Eol-jjang"; Eol có nghĩa là "gương mặt" và "jjang" nghĩa là "tốt nhất. Thời trang Ulzzang là những người nổi tiếng của Hàn quốc được xem như một nét văn hóa của xứ Kim chi. Những cô gái Ulzzang xinh đẹp tuyệt vời, thường trang điểm giống như những cô nàng búp bê, sử dụng keo dán mí mắt, kính áp tròng long lanh, kẻ mắt sắc sảo tạo nên một gương mặt hoàn hảo như những nhân vật trong cuốn truyện tranh.

Trong khi đó, chàng trai Ulzzang cũng thường trang điểm nhưng tự nhiên hơn. Họ cũng có gương mặt Vline như con gái đồng thời phong cách thời trang cũng khá màu sắc và trẻ trung.

Hãy cũng khám phá những xu hướng đường phố đang rở rộ tại thành phố Seoul để hiểu thêm những phong cách làm đẹp, mặc đẹp của đất nước thời trang này.

Kiểu tóc

Đã qua rất lâu rồi kiểu tóc  đinh nhọn lởm chởm hay tóc mullet ( là kiểu tóc ngắn phía trước và hai bên nhưng phía sau dài) của thập niên 90, hiện tại, nam giới Hàn Quốc rất chuộng kiểu tóc Mohican mềm mại ( Mohican là tóc cạo sát hai bên tạo thành một đường tóc chạy dài từ trán ra sau gáy). Tóc Mohican rất thích hợp với nhưng người theo đuổi phong cách punk rock. Kiểu đầu nấm - Bowl cuts - cũng rất được cả hai phái tại Hàn Quốc vô cùng yêu thích.

Ở thời điểm hiện tại thì phụ nữ Hàn Quốc đang mê mệt mái tóc nhuộm màu vàng, caramel và hồng đào. Kiểu tóc bob và tóc lượn sóng với phần mái bằng hay mái xéo cũng rất phổ biến. Đôi khi, họ thích làm điệu bằng kiểu tóc búi cao hoặc tết bím rất dễ thương.

Khám phá xu hướng thời trang nở rộ tại Hàn Quốc - 3

Trang điểm

Để tô điểm cho màu tóc đẹp, bộ cánh thời trang, phụ nữ Hàn Quốc thường chọn kiểu trang điểm tươi mới, tự nhiên và tập trung vào làn da, đôi mắt. Họ rất hạn chế sử dụng phấn nền vì sẽ khiến làn da trông dày, thô ráp, thay vào đó, phụ nữ Hàn Quốc thường dùng BB cream hoặc các loại kem dưỡng da để làn da trông tự nhiên hơn. Đôi má ửng hồng tự nhiên, làn môi tươi tắn, căng mọng cũng là hình ảnh thường thấy ở phụ nữ xứ Kim Chi.

Khám phá xu hướng thời trang nở rộ tại Hàn Quốc - 4

 Phụ kiện

Người Hàn Quốc rất thích sử dụng mũ lưỡi trai đầy màu sắc, mũ bonnet hay mũ beanies. Họ thường kết hợp món phụ kiện này với chiếc áo hoodie trong quá trình di chuyển bị thay đổi khí hậu. Khăn choàng, găng tay và mũ bịt tai được sử dụng rất nhiều trong mùa đông.

Hầu hết các ngôi sao Kpop đều lăng xê chiếc tai nghe Beats by Dr. Dre và nhờ đó mà chiếc tai nghe này cũng tạo nên "cơn sốt" trong giới trẻ Hàn Quốc. Những món trang sức hình đầu lâu cũng được sử dụng phổ biến và được coi là phụ kiện tôn phong cách sắc sảo, cá tính.

Khám phá xu hướng thời trang nở rộ tại Hàn Quốc - 5

Áo đôi

Người Hàn Quốc rất nổi tiếng với phong cách diện đồ đôi. Các cặp tình nhân Hàn Quốc thường xuyên mặc đồ đôi mỗi khi đi hẹn hò, dạo phố cùng nhau, thậm chí họ còn thích phối cả phụ kiện giống nhau. Đây là cách để các cặp tình nhân thể hiện tình yêu của mình.

Khám phá xu hướng thời trang nở rộ tại Hàn Quốc - 6

Khám phá xu hướng thời trang nở rộ tại Hàn Quốc - 7

Khám phá xu hướng thời trang nở rộ tại Hàn Quốc - 8

Khám phá xu hướng thời trang nở rộ tại Hàn Quốc - 9

Giày dép

Sau hai thập kỷ, kiểu giày cao cổ lại tiếp tục tạo nên cơn sốt trong cộng đồng giới trẻ Hàn Quốc và chinh phục cả những ngôi sao Kpop, đặc biệt là những đôi giày đầy màu sắc.  Adidas, Nike, Reebok là những thương hiệu giày được yêu thích nhất tại xử sở Kim Chi.

Khám phá xu hướng thời trang nở rộ tại Hàn Quốc - 10

Khám phá xu hướng thời trang nở rộ tại Hàn Quốc - 11

Quần

Những chiếc quần dạng skiny màu sắc rực rỡ hay in họa tiết nghệ thuật rất phố biến tại Hàn Quốc. Phụ nữ  nước này rất thích mặc các thể loại quần jeans rách, váy peplum, quần sweat pants. Điều đặc biệt là nam giới Hàn Quốc cũng thích mặc quần skinny như phụ nữ, thậm chí họ còn không ngần ngại chọn quần có màu sắc rực rỡ.

Khám phá xu hướng thời trang nở rộ tại Hàn Quốc - 12

Khám phá xu hướng thời trang nở rộ tại Hàn Quốc - 13

Minh Hoàng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời trang Hàn Quốc