"Ngả mũ" trước cơn cuồng Barbie của người phụ nữ U40

Ngày 23/08/2016 10:51 AM (GMT+7)

Azusa khẳng định nếu phải chọn giữa đàn ông và Barbie, cô sẽ chọn Barbie.

Đam mê búp bê từ năm 15 tuổi, Azusa Sakamoto sống tại Los Angeles - Mỹ tự nhận mình là fan cuồng nhiệt của búp bê Barbie mà không ai có thể qua mặt được. Người phụ nữ 34 tuổi tiết lộ cô đã tiêu khoảng 70 nghìn đô la Mỹ ( khoảng hơn 1,5 tỷ đồng) cho sở thích "trẻ con" này.

Hiện tại, Azusa Sakamoto có đến 145 con búp bê Barbie, 40 đôi giày và 60 chiếc túi xách mang phong cách Barbie. Không những thế, người phụ nữ U40 còn bỏ ra không ít tiền để trang trí căn nhà ngập tràn màu hồng từ nội thất đến phụ kiện.

Azusa Sakamoto vốn sinh ra và lớn lên tại Nhật Bản nhưng sau đó cô đã chuyển tới Mỹ sinh sống và làm công việc sơn sửa móng tay. Niềm đam mê búp bê Barbie của cô được bắt nguồn từ năm 15 tuổi khi cô mua một hộp cơm ăn trưa in hình cô búp bê nổi tiếng thế giới này. Và sau hơn 20 năm, tình yêu đó vẫn cứ lớn dần lên cùng theo bộ sưu tập mà cô đang sở hữu.

Thậm chí, mới đây Azusa Sakamoto còn quyết định nhuộm màu tóc giống như búp bê Barbie và đổi tên mình thành Azusa Barbie. Mặc dù vậy Azusa vẫn khẳng định cô không hề có ý định muốn biến thành một cô búp bê mà chỉ đơn giản là yêu thích thương hiệu này mà thôi.

quot;Ngả mũquot; trước cơn cuồng Barbie của người phụ nữ U40 - 1

Azusa Sakamoto đã bỏ ra hơn 1,5 tỷ đồng để thỏa mãn cơn cuồng Barbie

quot;Ngả mũquot; trước cơn cuồng Barbie của người phụ nữ U40 - 2

Căn nhà của Azusa Sakamoto tràn ngập màu hồng và tất cả mọi thứ đều liên quan đến Barbie

Azura chia sẻ: "Tôi là một fan bự của Barbie. Hầu hết mọi người đều nghĩ tôi bị điên nhưng tôi không quan tâm lắm. Tôi đã tiêu ít nhất 70 nghìn đô la Mỹ cho bộ sưu tập búp bê, nội thất, đồ trang trí, quần áo từ Barbie. Cứ khi nào nhận được lương là tôi lại lên mạng và mua sắm điên cuồng. Cả căn nhà của tôi bây giờ tràn ngập những thứ liên quan đến Barbie từ giường ngủ, thảm, tranh nghệ thuật và nếu không phải là món đồ từ Barbie thì tôi cũng cố dán lên chúng những miếng sticker từ Barbie.

Tôi còn có cả một bộ sưu tập búp bê Barbie đựng trong tủ kính, trưng bày ngay giữa phòng khách như một điểm nhấn chính của văn phòng và luôn bảo quản chúng ở điều kiện tốt nhất.

Mỗi ngày, tôi đều mặc quần áo Barbie, cả tủ quần áo và giá đồ của tối đều tràn ngập những đôi giày, túi xách Barbie. Tôi cũng có cả bộ dao kéo, đồ dùng nhà bếp, đồ đựng trang sức và thậm chí cả đồ lót Barbie.

Mọi người đều xin chụp ảnh tôi vì thấy tôi giống búp bê Barbie nhưng tôi không có ý định trở thành búp bê đâu, chỉ đơn giản là thích thương hiệu này thôi."

Azusa bắt đầu bị thu hút bởi thương hiệu Barbie sau khi cô chuyển tới sống tại Mỹ và bị ảnh hưởng bởi văn hóa cũng như xu hướng của giới teen nơi đây. Vào năm 15 tuổi, trong một lần bước vào một cửa hàng nhập khẩu, Azusa đã thích mê một hộp đựng thức ăn của Barbie. Đó là chiếc hộp màu hồng và in hình búp bê Barbie trên đó. Cô bị nó làm mê mẩn và tự nhủ nhất định phải có nó. Kể từ đó, Azusa bị Barbie và những gì có màu hồng ám ảnh. Món đồ từ Barbie mà cô thích nhất là con búp bê  Movie Mixer.

quot;Ngả mũquot; trước cơn cuồng Barbie của người phụ nữ U40 - 3

quot;Ngả mũquot; trước cơn cuồng Barbie của người phụ nữ U40 - 4

Azusa Sakamoto sở hữu 145 con búp bê Barbie

quot;Ngả mũquot; trước cơn cuồng Barbie của người phụ nữ U40 - 5

Cứ lúc nào nhận lương, cô lại lên mạng và mua sắm những món đồ Barbie mới

quot;Ngả mũquot; trước cơn cuồng Barbie của người phụ nữ U40 - 6

Azusa Sakamoto đam mê Barbie từ năm 15 tuổi

Bạn trai của Azusa cũng rất ủng hộ và tôn trọng sở thích của bạn gái. Còn với Azusa nếu bắt buộc phải chọn giữa đàn ông và Barbie, cô khẳng định sẽ chọn Barbie. Azusa tâm sự: "Với tôi, Barbie cho các cô gái thấy rằng chúng ta có thể có bất cứ thứ gì chúng ta muốn. Barbie không chỉ là một con búp bê mà nó còn có cảm xúc có phong cách. Đối với tôi, Barbie thật hoàn hảo, tôi thích vẻ đáng yêu, sự tự tin và lạc quan của búp bê Barbie. Búp bê Barbie cũng có nhiều công việc khác nhau như giáo viên, bác sĩ, vũ công.... Nó cho chúng ta thấy một điều rằng, phụ nữ có rất nhiều cơ hội, địa vị trong cuộc sống này".

quot;Ngả mũquot; trước cơn cuồng Barbie của người phụ nữ U40 - 7

Azusa khẳng định nếu phải chọn giữa đàn ông và Barbie, cô sẽ chọn Barbie

quot;Ngả mũquot; trước cơn cuồng Barbie của người phụ nữ U40 - 8

Hạo Nhiên ( Dịch từ Dailymail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin thời trang