Những lỗi thời trang đến Sao còn mắc huống gì là bạn!

Ngày 30/09/2017 14:02 PM (GMT+7)

Hầu như chị em nào cũng mắc phải ít nhất 2-3 lỗi trong danh sách những lỗi lựa chọn trang phục thường gặp này.

Mặc đồ không phù hợp với hình dáng cơ thể

Lựa chọn quần áo phù hợp với hình dáng cơ thể là điều tối quan trọng để bạn "chinh phục" thiện cảm của người đối diện. Hãy đối diện mình trong gương, nhìn xem cơ thể mình có phần nào chưa đẹp, phần nào muốn khoe ra và lựa chọn trang phục thật phù hợp nhằm che đi nhược điểm và tạo điểm nhấn cho ưu điểm.

Những lỗi thời trang đến Sao còn mắc huống gì là bạn! - 1

Chiều cao khiêm tốn và phom người nhỏ bé của Hòa Minzy không hề thích hợp với đầm dự tiệc dài thướt tha

Những lỗi thời trang đến Sao còn mắc huống gì là bạn! - 2

Vừa lùn vừa bé thì Hương Tràm tuyệt đối không nên chọn kiểu váy cồng kềnh này

Bên cạnh đó, cũng phải mặc đồ có kích cỡ phù hợp với cơ thể. Một món đồ quá rộng hoặc quá chật có thể "giết chết" vóc dáng của bạn. Đừng cố chạy theo xu hướng khi mà xu hướng đó không hề phù hợp với bản thân.

Những lỗi thời trang đến Sao còn mắc huống gì là bạn! - 3

Không chú ý tới tỷ lệ trang phục

Tỷ lệ trang phục là chìa khóa quan trọng quyết định tới phong cách của bạn. Một bộ trang phục nên có sự cân bằng về độ rộng, độ chật.

Những lỗi thời trang đến Sao còn mắc huống gì là bạn! - 4

Áo có bờ vai quá rộng trong khi quần lại ôm sát khiến Tóc Tiên trông giống như một chiếc tam giác ngược

Những lỗi thời trang đến Sao còn mắc huống gì là bạn! - 5

Cả bộ cánh rộng thùng thình khiến style của Ngọc Anh trở nên lôi thôi

Ví dụ áo sát nên kết hợp với quần hơi rộng hoặc nếu đã khoe quá nhiều ở phần chân thì nên chọn một chiếc áo kín đáo một chút. Nếu mặc chân váy ôm sát thì phần áo nên hơi rộng để tạo sự cân bằng. Hoặc nếu đã mặc một chiếc váy ôm dáng khoe đường cong thì nên chọn thiết kế kín đáo, không nên khoe quá nhiều da thịt trên cơ thể.

Những lỗi thời trang đến Sao còn mắc huống gì là bạn! - 6

Mặc áo lót quá chật

Mặc một chiếc áo lót gò bó có thể khiến phần thân trên của bạn trông nặng nề và kém thon gọn. Áo lót nên là loại mềm mại và vừa vặn, tạo sự thoải mái để bộ trang phục trông tinh tế hơn.

Những lỗi thời trang đến Sao còn mắc huống gì là bạn! - 7

Áo lót quá chật khiến thân hình của Trúc Diễm kém săn chắc

 Mờ mắt chạy theo xu hướng

Đây là sai lầm thường gặp nhất ở chị em phụ nữ. Nên nhớ: Xu hướng không phải dành cho tất cả mọi người. Đừng mua một món đồ gây sốt nếu mặc nó khiến bạn béo hơn, lùn hơn. Mặc một món đồ tôn dáng, phù hợp với hình dáng cơ thể tạo nên style đẹp mắt sẽ giá trị hơn một bộ cánh mốt nhất hiện nay nhưng lại để lộ hết nhược điểm của bạn.

Những lỗi thời trang đến Sao còn mắc huống gì là bạn! - 8

Tuổi tác của Cát Phượng không còn phù hợp với style corset này

Những lỗi thời trang đến Sao còn mắc huống gì là bạn! - 9

Hoàng Thùy quá gầy để mặc trang phục oversize

Những lỗi thời trang đến Sao còn mắc huống gì là bạn! - 10

Ăn mặc không phù hợp với hoàn cảnh

Mặc đồ phù hợp với từng không gian, hoàn cảnh xuất hiện là cách mà bạn thể hiện sự tôn trọng với những người có mặt tại sự kiện đó. Khi tới một buổi họp, bạn không thể mặc váy ngắn trễ cổ, tới đám tang không nên mặc đồ màu mè hay hạn chế mặc đồ trắng khi dự đám cưới để tránh "lấn át" cô dâu...

Những nguyên tắc ăn mặc cơ bản này, bạn cần phải ghi nhớ để gây được thiện cảm với những người xung quanh.

Những lỗi thời trang đến Sao còn mắc huống gì là bạn! - 11

Nhiều cô dâu ắt hẳn sẽ rất lo ngại nếu Ngọc Trinh cứ xuất hiện tại đám cưới với bộ đầm trắng

Những lỗi thời trang đến Sao còn mắc huống gì là bạn! - 12

Mặc đồ hở hang xuất hiện trên sóng truyền hình trực tiếp từng khiến Thủy Tiên bị chỉ trích

6. Không biết màu sắc nào phù hợp với màu da của mình

Lựa chọn màu trang phục phù hợp với màu da cũng là một trong những yếu tố cơ bản để làm nên một bộ cánh đẹp. Màu sắc trang phục tôn da sẽ giúp bạn trông tràn đầy sức sống và tỏa sáng ngược lại nếu mặc gam màu không phù hợp sẽ tạo nên diện mạo u ám, nhợt nhạt.

Những lỗi thời trang đến Sao còn mắc huống gì là bạn! - 13

Làn da sô cô la của Đoan Trang không hề phù hợp với những tông màu bỏng cháy như thế này

Ví dụ như những người da ngăm đen nên tối kị mặc đồ neon thay vào đó cần ưu tiên trang phục màu nhẹ nhàng, ít họa tiết rực rỡ.Hay người có làn da xanh xao nên chọn trang phục tông màu trang sức sáng.

>>Xem tiếp: TẠI SAO PHẢI CHỈNH SỬA VÒNG 1 KHI NGỰC LÉP VẪN MẶC ĐẸP THỔN THỨC THẾ NÀY

Minh Hoàng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tóc Tiên