NTK Nguyên Sa: Chân ngắn mặc đẹp như 1m7 không khó

Ngày 31/08/2015 07:50 AM (GMT+7)

Nhà thiết kế sở hữu gu thời trang tinh tế đã có những lời khuyên rất hữu ích cho những cô gái chân ngắn.

Con đường đến với thời trang của nhà thiết kế Nguyên Sa rất tình cờ. Cô quyết định thi vào trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai chỉ vì thấy mình có chút năng khiếu về hội họa cùng gu thẩm mỹ và từ đó mới từng bước tìm hiểu về thời trang.

Bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời nhà thiết kế sinh năm 1980 này là khi cô lọt vào vòng chung kết cuộc thi Collection Grand Prix năm 2002 với giải thưởng của Viện Thiết kế Musase - Nhật Bản.

Không ầm ĩ xuất hiện thường xuyên trên báo chí nhưng nhà thiết kế Nguyên Sa đã tìm được một chỗ đứng vững chắc trong làng thời trang Việt với một thương hiệu thời trang của riêng mình. Trong đó, các sản phẩm của cô luôn đề cao vẻ đẹp thanh lịch và tinh tế của nữ giới, luôn hướng đến tính ứng dụng cao nhất để phục vụ nhu cầu của từng khách hàng. 

Nhà thiết kế sở hữu gu thời trang tinh tế đã có những lời khuyên rất hữu ích cho những cô gái chân ngắn.

Chị có đánh giá gì về sự phát triển của thời trang Việt hiện nay?

Trước xu hướng thời trang ngoại nhập, thông tin dễ dàng bắt kịp thì tôi cho rằng thời trang Việt hiện nay giống như một cuộc “bứt phá” trên con đường hòa nhập với thời trang thế giới. Đó chỉ là khởi đầu nhưng về chất lượng thì còn cần thêm một thời gian nữa.

NTK Nguyên Sa: Chân ngắn mặc đẹp như 1m7 không khó - 1

NTK Nguyên Sa: Chân ngắn mặc đẹp như 1m7 không khó - 2

Nhà thiết kế Nguyên Sa là người theo đuổi phong cách thời trang tối giản, thanh lịch. Cô cũng hướng các sản phẩm của mình tới yếu tố đó để phục vụ mọi đối tượng khách hàng

NTK Nguyên Sa: Chân ngắn mặc đẹp như 1m7 không khó - 3

NTK Nguyên Sa: Chân ngắn mặc đẹp như 1m7 không khó - 4

Nhà thiết kế sinh năm 1980 dành một tình yêu đặc biệt cho gam màu đen

Ít thấy chị xuất hiện tại các tuần lễ thời trang Việt Nam, cũng như tung ra các bộ sưu tập trên các trang thông tin đại chúng hay lăng xê thiết kế bằng hình ảnh người nổi tiếng. Vậy chị đang ấp ủ kế hoạch kinh doanh nào cho mình?

Ấp ủ thì tôi đã ấp ủ từ lâu rồi nên tôi mới đột nhiên vắng bóng. Trước đó, tôi đã từng tham gia rất nhiều các hoạt động thời trang và đều đặn mỗi năm 2 lần góp mặt tại các tuần lễ thời trang Việt Nam. Nhưng sau đó, tôi quyết định dừng lại để tạo thương hiệu riêng cho mình để thỏa mãn niềm đam mê kinh doanh. Cho đến nay, thương hiệu của tôi vẫn phát triển một cách thuận lợi.

Trên con đường kinh doanh thời trang tại Việt Nam, chị có gặp khó khăn nào không?

Thực ra tôi kinh doanh thời trang trong khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn. Nếu nói không gặp phải khó khăn nào thì không phải nhưng vì sự đam mê tôi luôn có cái nhìn tích cực hơn, biến khó khăn thành sự thử thách yêu cầu mình cần phải vượt qua. Bản thân tôi rất thích chinh phục nên tôi luôn cố gắng vượt qua mọi thử thách và khi vượt qua rồi thì coi như chưa hề có khó khăn gì. Và bây giờ việc kinh doanh của tôi đều rất thuận lợi.

Phong cách thiết kế mà chị hướng tới cho sản phẩm của mình là gì vậy?

Tôi luôn hướng đến tính ứng dụng cao và sự tối giản. Đặc biệt, các sản phẩm phải hiệu quả, mang tính thiết thực, ví dụ như ngay chính bản thân tôi cũng mặc được các thiết kế của mình và phải phục vụ cho khách hàng.

Thường thì mỗi tháng tôi cho ra đời mẫu mới một lần và một lần khoảng 20 mẫu. Khi sản xuất, tôi thường phải lên kế hoạch thật cụ thể. Ví dụ, tháng 1 là phải hoàn thành mẫu mã sản xuất cho tháng 2 và cứ thế mà nối tiếp nhau.

NTK Nguyên Sa: Chân ngắn mặc đẹp như 1m7 không khó - 5

Dù chiều cao khiêm tốn nhưng NTK Nguyên Sa rất biết cách khắc phục nhược điểm này

NTK Nguyên Sa: Chân ngắn mặc đẹp như 1m7 không khó - 6

Cô chia sẻ luôn ra đường với một đôi giày cao gót

NTK Nguyên Sa: Chân ngắn mặc đẹp như 1m7 không khó - 7

NTK Nguyên Sa: Chân ngắn mặc đẹp như 1m7 không khó - 8

Và phải mặc thật đơn giản, không nên quá cầu kỳ và lùm xùm

Theo chị, đâu là khâu quan trọng nhất để cho ra đời một thiết kế ấn tượng?

Theo tôi thì trong thiết kế trang phục thì công đoạn nào cũng quan trọng, từ khâu ra mẫu thiết kế cho đến chọn chất liệu, ra rập may mẫu, chất lượng về kỹ thuật cho đến khi hoàn thành. Mọi công đoạn nói ra có vẻ dễ dàng nhưng không hề đơn giản một chút nào!

Vậy khi thiết kế trang phục cho nữ giới, chị thường đề cao yếu tố nào?

Khi thiết kế đồ cho chị em phụ nữ, tôi hướng đến sự thoải mái, tính ứng dụng và sự tự tin, đặc biệt khắc phục những nhược điểm mà phụ nữ thường có như đùi to, hơi có bụng hay khiêm tốn chiều cao.

Còn bản thân chị thì sao, phong cách mà chị hướng tới cho bản thân mình là gì?

Tôi cũng đơn giản lắm và thậm chí còn rất tối giản là đằng khác. Bên cạnh đó, tôi cũng hơi thiên về sự nữ tính và đặc biệt rất thích màu đen.

Dù không có chiều cao nổi bật nhưng chị rất biết cách khắc phục nhược điểm này. Chị có thể chia sẻ một chút bí quyết của mình không?

Có lẽ bí quyết và lợi thế của tôi là làm trong ngành thời trang. Thật ra, tôi không phải cao hay thấp, mập hay ốm mà quan trọng mình phải hiểu bản thân mình phù hợp với những gì và điều nữa là nên liều lĩnh thử với tất cả đa dạng trang phục. Hãy đừng ngần ngại, hãy làm và mặc những gì bạn cảm thấy thoái mái, tự tin. Một thứ không thể thiếu mỗi khi tôi ra ngoài là đôi giày cao gót.

NTK Nguyên Sa: Chân ngắn mặc đẹp như 1m7 không khó - 9

Với Nguyên Sa, một phụ nữ mặc đẹp là người có sự tự tin và thần thái

NTK Nguyên Sa: Chân ngắn mặc đẹp như 1m7 không khó - 10

NTK Nguyên Sa: Chân ngắn mặc đẹp như 1m7 không khó - 11

NTK Nguyên Sa: Chân ngắn mặc đẹp như 1m7 không khó - 12

"Mặc đẹp là phải mặc sao cho mình cảm thấy thoải mái và tự tin nhất, phù hợp với bản thân nhất. Đó là điểm rất cuốn hút ở phái đẹp"

NTK Nguyên Sa: Chân ngắn mặc đẹp như 1m7 không khó - 13

NTK Nguyên Sa: Chân ngắn mặc đẹp như 1m7 không khó - 14

NTK Nguyên Sa: Chân ngắn mặc đẹp như 1m7 không khó - 15

NTK Nguyên Sa: Chân ngắn mặc đẹp như 1m7 không khó - 16

Cụ thể thì những trang phục thế nào thì thích hợp với người thấp bé nhỉ?

Chân ngắn là một điều thiệt thòi nên tất cả các cô gái chân ngắn chúng ta không thể thiếu đôi giày cao gót nhé. Giày cao gót rất tôn dáng và giúp chúng ta dễ dàng mặc được tất cả các kiểu trang phục từ quần short tới váy ngắn, đầm dài. Và điều quan trọng là bạn nên chọn trang phục đơn giản, không nên ăn mặc quá cầu kỳ và lùm xùm.

Theo quan niệm của chị, thế nào là một phụ nữ mặc đẹp và thu hút trong mắt nam giới?

Thần thái và sự tự tin rất quan trọng. Mặc đẹp là phải mặc sao cho mình cảm thấy thoải mái và tự tin nhất, phù hợp với bản thân nhất. Đó là điểm rất cuốn hút ở phái đẹp

Cảm nhận của chị về việc bắt nhịp xu hướng của các tín đồ thời trang Việt so với thế giới?

Hiện nay, các tín đồ thời trang Việt Nam cập nhật xu hướng thế giới rất nhanh chóng và không thua gì các tín đồ thế giới. Đó là bước phát triển ngoạn mục của thời trang Việt Nam.

Cám ơn chị về những chia sẻ của mình!

Minh Thùy - Ảnh: Huy Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bản tin làng mốt