Quần chíp màu trắng tinh khiến đàn ông mất ngủ

Ngày 18/03/2015 00:02 AM (GMT+7)

Những chiếc quần chíp màu trắng tinh, mịn màng sẽ khiến người đàn ông của bạn đứng ngồi không yên.

Chuyên trang thời trang nội y Lingerie đã giới thiệu tới bạn đọc một bài tổng hợp thú vị về đồ lót. Nó là kết quả của nhiều cuộc khảo sát nghiêm túc của các nhà nghiên cứu về món đồ bé xíu đầy quyền năng mang tên - Đồ Lót!

Mời các bạn cùng tham khảo!

1. Theo khảo sát điều tra, phụ nữ Anh sở hữu bộ ngực lớn nhất thế giới. Trái ngược với điều này phái đẹp Nhật lại có núi đôi khiêm tốn, thấp nhỏ nhất.

2. Theo nghiên cứu của các nhà sản xuất nội y, suốt cuộc đời mình một phụ nữ thường mặc 6 kích cỡ áo ngực khác nhau.

3. Có tới 80% phụ nữ mặc sai kích cỡ áo lót

4. Các chuyên gia khuyên phái đẹp nên thay áo lót định kỳ 6 tháng một lần nếu muốn đảm bảo sức khỏe núi đôi.

5. Tại Ý, phụ nữ ăn mừng năm mới bằng việc mua cho mình bộ đồ lót màu đỏ rực. Theo họ đồ lót đỏ mang điều lành, hạnh phúc và may mắn đến cho phái đẹp.

6. Chiếc quần sịp đầu tiên của đàn ông ra đời năm 1935.

7. Hoàng đế Tutankhamen của Ai Cập cổ đại đã được chôn cất với 145 chiếc quần lót.

8. Những người độc thân ít quan tâm đến nội y hơn những người có gia đình. Nhưng những người có gia đình lại không có nhiều nội y đẹp bằng những người đang hẹn hò.

Quần chíp màu trắng tinh khiến đàn ông mất ngủ - 1

Những ai đang yêu đều tốn tiền cho đồ lót

Quần chíp màu trắng tinh khiến đàn ông mất ngủ - 2

Đồ lót màu trắng có sức hấp dẫn rất riêng

9. Ngành kinh doanh đồ lót toàn cầu được ước tính trị giá hơn 30 tỷ USD. Áo ngực chiếm hơn 50%  thị trường, quần lót khoảng 33%, và áo chẽn hơn 10%.

10. Đa số phụ nữ thích mặc quần chíp hình tam giác (37%), quần hộp đứng thứ hai với tỷ lệ 23 %, tiếp theo là quần dây (19%), quần short dáng nam (17%), và các loại quần khác (4%).

11. Chiếc quần C-string từng là điều cấm kị với phụ nữ trong quá khứ vì người ta cho rằng đây là món đồ của các cô vũ nữ hư hỏng. Nhưng thực tế ngày nay nó lại rất "ăn nên làm ra"

12. Theo nghiên cứu của các chuyên gia tình dục học, đàn ông rất thích phái đẹp mặc quần chíp từ vải bông mềm mịn và màu trắng tinh.

13. Thật "choáng" khi biết ở Trung Quốc, thị trường đồ lót phát triển chóng mặt. Năm 2010, ước tính doanh thu từ món đồ nhạy cảm này là 16 tỉ đô la Mỹ. Theo dự đoán con số này sẽ tăng 20% mỗi năm trong ít nhất 10 năm tới.

14. Năm 1995, một phụ nữ người Áo có tên Berbel Zummer đã chết vì chiếc áo lót của mình. Được biết, khi đi qua công viên dưới trời mưa bão rất to. Những nút kim loại trên chiếc áo đã thu hút sét. Cô gái xấu số bị sét đánh tử vong.

15. Một phụ nữ ở Anh đã phát minh ra một chiếc áo ngực có thể theo dõi nhịp tim. Nếu nhịp tim cao, chuông báo động tự động kêu đểu báo cho chủ nhân.

16. Năm 1950,  miếng đệm ngực đã được ra đời. Ban đầu nó chỉ là vải vụn độn vào trong áo. Ngày nay miếng đệm ngực rất đa dạng từ vải, mút, túi nước cho đến silicon lỏng hoặc thể dẻo.

17. Năm 1780, Marie Antoinette gây sốc cho người dân Pháp bằng cách mặc quần áo ngủ tại tòa án. Trước đây, người ta coi quần áo ngủ từ cotton một lớp chính là đồ lót.

18. Nếu mặc váy Kilts đúng theo truyền thống thì đàn ông Scotland sẽ hoàn toàn thả rông. Đó là lý do vì sao Hoàng thân nước Anh từng bị báo giới "chộp" cảnh nhạy cảm.

Đài Trang/Lingerie
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nội y