Nóng hổi với cháo hến bữa sáng

Ngày 01/03/2016 00:06 AM (GMT+7)

Cháo hến nóng hổi, thơm ngon và bổ dưỡng thích hợp để thưởng thức vào bữa sáng.

Nguyên liệu:

- Hến: 1 kg

- Gạo tẻ: 100 g

- Gạo nếp: 1 nhúm nhỏ

- Hành, răm, tía tô: 1 ít

- Hành khô: 4 củ

- Gia vị: Bột canh, bột nêm, mắm ngon, mì chính

Nóng hổi với cháo hến bữa sáng - 1

Tham khảo cách nấu cháo hến ngon dưới đây.

Cách làm:

Bước 1: Hến mua về ngâm với chút muối, ớt cho nhả hết bùn đất rồi cho lên bếp luộc cho hến chín hay đến khi hến mở miệng.

Nóng hổi với cháo hến bữa sáng - 2

Bước 2: Nhặt từng con hến lấy thịt. Làm sạch hến và rửa lại cho sạch. Phần nước hến gạn qua lại lấy nước trong.

Bước 3: Hành khô bóc vỏ thái mỏng rồi phi giòn để riêng.

Nóng hổi với cháo hến bữa sáng - 3

Bước 4:  Hành, răm, tía tô rửa sạch, để ráo rồi thái nhỏ.

Nóng hổi với cháo hến bữa sáng - 4

Bước 5: Phi thơm hành khô với chút dầu ăn cho hến vào xào, nêm một chút bột canh.

Nóng hổi với cháo hến bữa sáng - 5

Bước 6: Gạo tẻ trộn cùng gạo nếp vo sạch rồi cho vào nồi áp suất ninh nhỏ lửa. Khi thấy cháo chín mềm xúc ra nồi nhỏ, chế phần nước ngao vào đun nhỏ lửa khoảng 5 phút hay đến khi thấy cháo có độ sánh.

Nóng hổi với cháo hến bữa sáng - 6

Bước 7: Thêm thịt hến vào đun tiếp khoảng 3 phút, nêm chút mắm ngon cho vừa miệng.

Nóng hổi với cháo hến bữa sáng - 7

Bước 8: Cuối cùng cho hành, răm, tía tô thái nhỏ vào nồi cháo khuấy đều lên. Nêm chút mì chính rồi múc cháo ra bát, rắc ít hành phi lên trên cùng ít hạt tiêu.

Nóng hổi với cháo hến bữa sáng - 8

Cháo hến dùng nóng rất ngon. Cháo ngọt, thơm rất bổ dưỡng chắc chắn cả nhà sẽ thích.

Nóng hổi với cháo hến bữa sáng - 9

Chúc bạn thành công và ngon miệng với cách nấu cháo hến!

Xem thêm tin liên quan:

Cháo đậu đỏ, hạt sen bổ dưỡng vào bữa sáng

Cháo tôm nấm ấm bụng ngày đông

Thơm ngon với cháo gà nóng bỏng lưỡi

Bún bò sốt vang nóng hổi vào bữa sáng

Bún nghêu thơm ngon nóng hổi

Hương Quý
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Món ngon mỗi ngày