Xe thang lại đâm rách cánh máy bay ở Tân Sơn Nhất

Ngày 11/09/2015 14:20 PM (GMT+7)

Một xe thang của hãng Jetstar Pacific đã đâm vào cánh máy bay của hãng này tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.Hồ Chí Minh). Hành khách đang chờ dời sang một chiếc máy bay khác để tiếp tục hành trình.

Trao đổi với phóng viên, ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho hay, chuyến bay mang số hiệu BL570 của hãng hàng không Jetstar Pacific dự kiến cất cánh từ TP.HCM đi Buôn Mê Thuột lúc 6h55 sáng 11.9 đã bị hoãn vì bị một xe thang của hãng này đâm phải cánh máy bay.

“Trong lúc chiếc máy bay chuẩn bị rời khỏi vị trí đậu ở sân bay thì chiếc xe thang bất ngờ va phải chóp cánh máy bay. Vết rách trên chóp cánh máy bay chỉ vài cm. Hiện tại, máy bay đã được kéo ra khỏi bãi đậu, bộ phận kỹ thuật của hãng đang kiểm tra, khắc phục sự cố”, ông Thanh nói.

Xe thang lại đâm rách cánh máy bay ở Tân Sơn Nhất - 1

Máy bay của hãng Jetstar tại sân bay Tân Sơn Nhất (Ảnh minh họa: Người lao động)

Theo ông Thanh, nguyên nhân dẫn đến sự cố trên là do lỗi vận hành trang thiết bị trên khu bay. Xe thang đâm phải máy bay lại là xe của hãng Jetstar Pacific. Do vậy, Cảng vụ hàng không miền Nam sẽ xử lý vi phạm hành chính đơn vị để xảy ra sự cố.

Đại diện hãng hàng không Jetstar Pacific cho biết, chuyến bay có trên 170 hành khách. Hiện tại hành khách đang chờ chuyển sang một máy bay khác tiếp tục hành trình. Dự kiến, đến 15h chiều nay, sự cố được khắc phục xong.

“Hiện tại hãng chưa có đánh giá về thiệt hại sau sự cố va chạm trên”, đại diện hãng hàng không Jetstar Pacific thông tin.

Đại diện hãng hàng không Jetstar Pacific cho biết thêm, ngay sau khi sự việc xảy ra, các chuyên gia và kỹ sư của Jetstar Pacific đã kiểm tra, đánh giá và xử lý theo quy định, tiêu chuẩn an toàn hàng không.           

“Sự cố làm ảnh hưởng, chậm chuyến dây chuyền đến một số chuyến bay khác trong ngày. Hiện Jetstar Pacific đang yêu cầu các bộ phận liên quan báo cáo để điều tra nguyên nhân. Jetstar Pacific gửi lời xin lỗi đến toàn bộ hành khách bị ảnh hưởng liên quan đến sự việc ngoài ý muốn này. Trong thời gian chờ đời, hành khách sẽ được phục vụ theo chính sách quy định”, đại diện hãng hàng không này nói.

Trước đó,  khoảng 10h40 ngày 27.8, một chiếc xe băng chuyền đã đâm rách phần bụng máy bay A330 của Hãng  hàng không China Airlines (CI) tại bến đậu máy bay số 18, sân bay Tân Sơn Nhất. Sự cố do người lái xe băng chuyền Trương Văn Toản đạp nhầm chân ga thay vì chân phanh.

Theo Nguyễn Đức
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot