Người đàn bà bị tình nhân kém tuổi tống tiền bằng video 'nóng'

Ngày 23/05/2017 09:00 AM (GMT+7)

Khi nghe người tình già nói lời chia tay, Phong cay cú dùng clip quay cảnh ân ái trước đó để tống tiền.

Ngày 22/5, Công an quận 5 (TP.HCM) cho biết, cơ quan này đang tạm giữ Trần Quốc Phong (SN 1988, ngụ tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trước đây, Phong và chị Phan Thị T. (SN 1976, ngụ quận 5) quen biết nhau. Sau một thời gian chuyện trò qua lại, hai người cảm thấy thích nhau nên đã tiến tới quan hệ yêu đương.

Trong thời gian yêu nhau, Phong và chị T. thường xuyên đi nhà nghỉ và "phi công trẻ" lấy điện thoại ghi lại cảnh ân ái lưu của hai người.

Thời gian gần đây, thấy hai bên không hợp nhau, chị T. nói sẽ chia tay Phong. Nghe chị T. đòi chia tay, Phong không đồng ý nên đã nhiều lần níu kéo và thiết tha mong chị T. giữ mối quan hệ yêu đương.

Sau đó, Phong ra điều kiện nếu chị T. không tiếp tục tình cảm với Phong thì phải đưa cho Phong 10 triệu đồng. Nếu chị T. không đáp ứng, Phong sẽ tung clip nóng lên mạng.

Nghe Phong ra điều kiện, chị T. lo sợ chuyện không hay bị mọi người biết. Thế nên, ngày 28/4, chị T đã đưa cho Phong 10 triệu đồng để đổi lấy sự im lặng.

Khi cầm được tiền, Phong thấy việc tống tiền quá dễ nên tiếp tục yêu cầu chị T. chu cấp tiền để đổi lấy những đoạn clip nhạy cảm giữa hai người. Trước tình thế trên, chị T. một mặt giả vờ đồng ý nhưng đồng thời trình báo cơ quan công an.

Khoảng 17h ngày 18/5, khi Phong đang nhận tiền từ tay chị T. tại quán cà phê số 60 Trần Bình Trọng (phường 1, quận 5), công an ập vào bắt quả tang. Tại cơ quan công an, Phong thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại cơ quan điều tra, Phong khai nhận, y tức tối việc bị người tình già bỏ, hơn nữa gã muốn có tiền ăn chơi nên đã nghĩ ra cách tống tiền chị T..

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Tô Hương Sen
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin ngắn