Bị nước sôi đổ trúng người khi đi du lịch, bé 17 tháng không còn khả năng nói và đi lại

Ngày 28/04/2017 10:47 AM (GMT+7)

Tai nạn bất ngờ xảy ra trong chuyến du lịch cùng với gia đình khiến cậu bé Hunter Hall (17 tháng tuổi) không còn khả năng nói và đi lại.

Gia đình anh Kerrie và chị Mick đang lên đường đi du lịch khắp nước Úc trong ba tháng, thế nhưng một tai nạn bất ngờ đã xảy ra khiến cho con trai của họ là bé Hunter (17 tháng tuổi) giờ đây phải băng bó khắp người.

Trong một phút bất cẩn, cậu bé đã vô tình làm đổ ấm nước sôi lên người khiến toàn thân bị bỏng đến 12%. Gia đình ngay lập tức đã chuyển cậu tới bệnh viện nhi ở Australia.

Bị nước sôi đổ trúng người khi đi du lịch, bé 17 tháng không còn khả năng nói và đi lại - 1

Cậu bé Hunter bị bỏng 12% cơ thể sau khi vô tình làm đổ nước sôi lên người

Hunter đã phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật để điều trị các vết bỏng ở đầu, ngực, chân phải. Đầu tháng 4, cậu bé đã phải thực hiện 4 lần ghép da cho chân.

Hunter phải đều đặn bôi thuốc lên vết bỏng 8 lần/ngày, trải qua các bài tập thể dục phục hồi và cứ sau 6 tiếng các y tá lại đến kiểm tra tình trạng sức khỏe cho em.

Cha mẹ của cậu bé đáng thương, Kerrie và Mick rất đau lòng khi nhìn thấy con trai không thể nói, không thể đi. Chị Kerrie chia sẻ với 7News: “ Thằng bé mới chỉ học đi được 3,4 ngày trước khi tai nạn xảy ra. Nó cũng đã nói được rất nhiều. Nhưng bây giờ điều duy nhất thằng bé có thể làm là la hét và khóc".

Bị nước sôi đổ trúng người khi đi du lịch, bé 17 tháng không còn khả năng nói và đi lại - 2

Trước khi tai nạn xảy ra, Hunter đã có thể nói rất nhiều và vừa mới chập chững biết đi.

Hiện tại, Hunter đang dần phục hồi sau tai nạn. Nhiều vết bỏng trên đầu và mặt đã bắt đầu đỡ hơn, không cần nhỏ thuốc. Nhưng những vết sẹo ở chân vẫn chưa có tiến triển tốt.

Thời gian tới, gia đình sẽ tiến hành một cuộc điều trị thử nghiệm cho con trai để giúp chữa lành các phần còn lại trên cơ thể với một loại gel đặc biệt và quần áo chuyên dụng.

Bị nước sôi đổ trúng người khi đi du lịch, bé 17 tháng không còn khả năng nói và đi lại - 3

Chi phí điều trị cho Hunter bao gồm thuốc, quần áo sẽ rất tốt kém.

Được biết, chi phí cho những lần điều trị này sẽ rất tốn kém. Mỗi một ống gel có giá là 100 USD (gần 3 triệu) và bộ quần áo dành riêng cho bệnh nhân bỏng là 500 USD (hơn 11 triệu). Ngoài ra, cậu bé còn cần được trang bị thêm một số đồ dùng đặc biệt để tránh nắng như xe đẩy giá 300 USD (gần 7 triệu) cùng quần áo và giày dép bảo hộ.

Thùy Dương (Dịch từ Dailymail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Trẻ Bị Bỏng