TQ: Tự thú với cảnh sát sau khi mua dâm rách bao cao su

Ngày 03/01/2016 09:00 AM (GMT+7)

Một người đàn ông đã liên hệ với cảnh sát Hồ Bắc (Trung Quốc) trong lo lắng sau khi bao cao su của người này bị rách lúc quan hệ với gái mại dâm.

Ông này rất sợ rằng mình sẽ bị nhiễm HIV từ gái làng chơi nên yêu cầu cảnh sát xét nghiệm để biết kết quả. Cảnh sát quận Cảnh Sơn cho biết cô gái không hề mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục nào nhưng cả hai người đều bị bắt vì hành vi mua bán dâm.

 

TQ: Tự thú với cảnh sát sau khi mua dâm rách bao cao su - 1

Cả hai người mua bán dâm đều bị bắt sau khi ông Cao tự thú với cảnh sát.

Ông Cao, 38 tuổi, người tỉnh An Huy nhưng làm việc tại thành phố Tân Thị, quận Cảnh Sơn, tỉnh Hồ Bắc. Hôm 23.12, ông gặp một gái mại dâm 28 tuổi. Trong lúc "quan hệ", vô tình chiếc bao cao su bị rách. Ông Cao vô cùng lo lắng vì sợ cô gái trẻ có HIV nên đã gọi điện ngay cho cảnh sát quận Cảnh Sơn để yêu cầu xét nghiệm cô gái 28 tuổi và hỏi thông tin HIV của cô.

Cảnh sát ngay sau đó đã bắt giữ cô gái trẻ về hành vi bán dâm và đưa cô tới bệnh viện để xét nghiệm. Các kết quả thử nghiệm bệnh lây truyền qua đường tình dục đều mang kết quả âm tính.

Ông Cao và cô gái đã bị giam giữ 10 ngày và cô gái bị phạt 3.000 tệ (khoảng 10 triệu đồng) vì hành vi mua bán dâm.

Quang Minh – Tengxun
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot