Nghi giám đốc doanh nghiệp bắt cóc trẻ con, người dân tỉnh Hải Dương đốt xe ô tô

Ngày 21/07/2017 18:04 PM (GMT+7)

“Vào chiều tối hôm qua, trên địa bàn thôn Đồng Hởi chúng tôi có xảy ra sự việc như trên. Tuy nhiên thông tin bắt có trẻ con là hoàn toàn không đúng sự thật”, ông Hào cho biết.

Vào khoảng 18h chiều qua (20/7), tại thôn Đồng Hởi, xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà (Hải Dương) xảy ra sự việc nghiêm trọng khi một nhóm người lạ mặt vào gia đình anh Phạm Đắc Bắc (SN 1984) hỏi mua đồ mộc, sau đó vợ anh là chị Lê Thị Hồng Quyên (SN 1984) thấy chóng mặt, choáng váng khó chịu và gọi chồng về.

Nghi nhóm người lạ mặt thôi miên vợ mình, anh Bắc đã thông báo cho chính quyền địa phương và dân làng quây nhóm người lạ mặt không cho đi. Do bức xúc trước thông tin thôi miên bắt cóc trẻ con, người dân đã đập phá xe ô tô BKS 34A - 121.79, sau đó đẩy xuống ruộng lúa cạnh nhà anh Bắc và đốt.

Nghi giám đốc doanh nghiệp bắt cóc trẻ con, người dân tỉnh Hải Dương đốt xe ô tô - 1

Trước cửa gia đình anh Bắc có nhiều người dân tập trung. Ảnh: Đ.Tuỳ

Để tìm hiểu rõ thực hư sự việc, sáng nay (21/7) PV Báo Gia đình & Xã hội đã tìm về nơi xảy ra sự việc trong sự hoang mang và nhiều lời bàn tán, đồn thổi của người dân.

Lúc này, trước cổng gia đình anh Bắc có nhiều người dân tập trung hỏi thăm và động viên. Cạnh đó khoảng 20m là một chiếc xe ô tô nằm chỏng trơ dưới ruộng lúa bị đốt cháy hoàn toàn.

Ông Nguyễn Văn H. cho hay, vào khoảng 19h tối qua, khi đó gia đình ông vừa ăn cơm xong nghe thấy dân làng chạy về phía nhà anh Bắc nói con anh bị bắt cóc và vợ đánh thuốc mê. Thấy vậy, ông đến xem thế nào.

“Khi đến nơi, tôi thấy có đông người đang ở đó và ai cũng bức xúc. Phía trong nhà có 2 người đàn ông mặc áo trắng đang ngồi trong nhà anh Bắc có công an xã đang nói chuyện. Một lát sau có người phụ nữ đến xưng là vợ của người đàn ông lạ mặt ”, ông H. cho biết.

Xác nhận với PV, ông Vũ Xuân Hào - Chủ tịch UBND xã Hồng Lạc cho biết: “Vào chiều tối hôm qua, trên địa bàn thôn Đồng Hởi chúng tôi có xảy ra sự việc như trên. Tuy nhiên thông tin bắt cóc trẻ con là hoàn toàn không đúng sự thật”.

Nghi giám đốc doanh nghiệp bắt cóc trẻ con, người dân tỉnh Hải Dương đốt xe ô tô - 2

Chiếc xe tô tô của nhóm người lạ mặt bị thiêu rụi nằm dưới ruộng lúa. Ảnh: Đ.Tuỳ

Theo Chủ tịch xã Hồng Lạc, sau khi nhận được tin báo của gia đình nạn nhân, ban công an xã có mặt tại nơi xảy ra sự việc và sau đó thông báo cho Công an huyện Thanh Hà về trực tiếp giải quyết. Tuy nhiên, càng ngày người dân trong địa phương kéo đến càng đông và do bức xúc nên đã đốt ô tô.

Trung tá Lê Minh Hoàn – Phó trưởng Công an huyện Thanh Hà thông tin, vào khoảng 18h tối qua, anh Trịnh Mạnh Hải (SN 1980) trú tại xã La Hiên, huyện Võ Nhai (Thái Nguyên) - Giám đốc Công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi DANBREDS (có địa chỉ tại KCN Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) và anh Lê Văn Nam (SN 1988) trú tại xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ (TP.Hà Nội) đi xe Toyota hiệu Fortuner của công ty về quê vợ ở xã Tân Việt (huyện Thanh Hà) chơi.

Khi đến cửa hàng đồ gỗ ở gần ngã 3 thôn Đồng Hởi, xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, do có nhu cầu mua đồ nên anh Hải bảo anh Nam dừng xe để xuống xem đồ. Sau đó, anh Hải một mình vào cửa hàng đồ gỗ của vợ chồng anh Phạm Đắc Bắc và vợ là chị Lê Thị Quyên. Vào đến nơi, anh Bắc chỉ cho anh Nam sang kho của gia đình gần đó để gặp chị Quyên.

Nghi giám đốc doanh nghiệp bắt cóc trẻ con, người dân tỉnh Hải Dương đốt xe ô tô - 3

Khu vực trong cửa hàng anh Bắc, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Đ.Tuỳ

Vào đến nơi, không thấy có chị Quyên ở đó nên anh Hải đã gọi điện theo số điện thoại được dán ở trên kho. 10 phút sau, chị Quyên về, anh Hải xem đồ và bảo chị Quyên ghi giá vào giấy. Chị Quyên tìm bút không thấy và đi ra phía trước cửa hàng thì có cảm giác chóng mặt. Nghĩ rằng mình bị thôi miên, chị Quyên đã chạy sang nhà hàng xóm bên cạnh tri hô.

Nhận được tin báo, Công an huyện Thanh Hà và Công an tỉnh Hải Dương đã có mặt tại gia đình nạn nhân, lấy lời khai của anh Hải, anh Nam và nạn nhân. Tuy nhiên, do người dân bức xúc và hiếu kỳ kéo đến ngày một đông vì vậy cơ quan chức năng đã đưa nhiều lực lượng về bảo vệ.

Đến khoảng 2h30 rạng sáng nay, cơ quan công an mới đưa được 2 người này khỏi gia đình anh Bắc về trụ sở lấy lời khai. Hiện sự việc đang được cơ quan Công an huyện Thanh Hà và tỉnh Hải Dương làm rõ.

Một số hình ảnh PV ghi nhận tại hiện trường:

Nghi giám đốc doanh nghiệp bắt cóc trẻ con, người dân tỉnh Hải Dương đốt xe ô tô - 4

Từ đêm qua đến sáng nay, người dân thôn Đồng Hởi, xã Hồng Lạc tập trung đông người nơi xảy ra sự việc

Nghi giám đốc doanh nghiệp bắt cóc trẻ con, người dân tỉnh Hải Dương đốt xe ô tô - 5

Chiếc xe ô tô bị thiêu rụi hoàn toàn

Nghi giám đốc doanh nghiệp bắt cóc trẻ con, người dân tỉnh Hải Dương đốt xe ô tô - 6

Nội thất bên trong xe

Nghi giám đốc doanh nghiệp bắt cóc trẻ con, người dân tỉnh Hải Dương đốt xe ô tô - 7

Bánh xe

Nghi giám đốc doanh nghiệp bắt cóc trẻ con, người dân tỉnh Hải Dương đốt xe ô tô - 8

Hệ thống cửa đều bị thiêu rụi

Nghi giám đốc doanh nghiệp bắt cóc trẻ con, người dân tỉnh Hải Dương đốt xe ô tô - 9

Mặc dù có nhiều lực lượng công an đến bảo vệ hiện trường...

Nghi giám đốc doanh nghiệp bắt cóc trẻ con, người dân tỉnh Hải Dương đốt xe ô tô - 10

Nghi giám đốc doanh nghiệp bắt cóc trẻ con, người dân tỉnh Hải Dương đốt xe ô tô - 11

Nhưng nhiều người dân hiếu kỳ vẫn đến xem

Nghi giám đốc doanh nghiệp bắt cóc trẻ con, người dân tỉnh Hải Dương đốt xe ô tô - 12

Lọ thuốc có mùi lạ màu đen được người dân tìm thấy sáng nay trong ô tô

Nghi giám đốc doanh nghiệp bắt cóc trẻ con, người dân tỉnh Hải Dương đốt xe ô tô - 13

Do bức xúc trước thông tin bắt cóc trẻ con và thôi miên, nhiều người dân đã bức xúc đập phá và đốt xe ô tô

Theo Đức Tuỳ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự