Siêu bão Dujuan mạnh cấp 11 sẽ suy yếu thành áp thấp

Ngày 29/09/2015 11:46 AM (GMT+7)

Sáng nay, bão Dujuan đang đi vào vùng bờ biển tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, tức là từ 100 đến 120km/giờ, sau đó suy yếu thành áp thấp.

Theo thông tin từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, tối và đêm qua (28/9) bão Dujuan đã vượt qua phần phía Bắc đảo Đài Loan và đi vào vùng biển tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc).

Hồi 7 giờ ngày 29/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,9 độ Vĩ Bắc; 118,9 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển tỉnh Phúc Kiến. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (tức là từ 100 đến 120km/giờ), giật cấp 13. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20km, đi vào đất liền và suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. 

Đến 7 giờ ngày 30/9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 28,0 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Đông Nam Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 40km/giờ).

Siêu bão Dujuan mạnh cấp 11 sẽ suy yếu thành áp thấp - 1

Vị trí bão Dujuan.

Cũng theo dự báo của Trung tâm khí tượng và thủy văn Trung ương, hôm nay các tỉnh phía phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24-350C, có nơi trên 350C

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25-350C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ từ 25-350C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21-320C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ 23-330C

Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25 - 350C.

Tào Nga
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Siêu bão