Tình trạng của Đoàn Thị Hương như thế nào trong phiên tòa lần thứ 3?

Ngày 30/05/2017 16:33 PM (GMT+7)

Đoàn Thị Hương đã được đưa đến tòa án để tham gia phiên tòa lần thứ 3 trong vụ án sát hại nạn nhân được cho là Kim Jong-nam.

Sau hơn 3 tháng bị bắt giữ và trải qua 2 phiên tòa, nghi phạm Đoàn Thị Hương và nghi phạm người Indonesia đã được dẫn đến phiên tòa thứ 3 vào sáng 30/5.

Tại phiên tòa này, một trong hai luật sư bào chữa cho nghi phạm liên quan đến vụ sát hại nạn nhân được cho là Kim Jong-nam cáo buộc, giới chức Malaysia “phi đạo đức” khi không chia sẻ dữ liệu quan trọng cho việc bào chữa.

Tình trạng của Đoàn Thị Hương như thế nào trong phiên tòa lần thứ 3? - 1

Nghi phạm Đoàn Thị Hương và nghi phạm Siti Aisyah được dẫn đến tòa vào sáng 30/5.

Và cuối cùng theo Berita Harian, một tờ báo của Malaysia chia sẻ Toà án nhân Sepang hôm nay đã ra lệnh chuyển vụ án nghiêm trọng này lên tòa án Tối cao xử lý. Theo luật của Malaysia chỉ có Tòa án tối cao mới đủ thẩm quyền tuyên án tử hình với trường hợp của Đoàn Thị Hương và nghi phạm người Indonesia.

Và phiên tòa tiếp theo tại tòa án tối cao Shah Alam chưa được định ngày cụ thể. Theo nguồn tin từ người phiên dịch của Đoàn Thị Hương cho biết, khoảng 2-3 tháng nữa phiên tòa sẽ diễn ra.

Tình trạng của Đoàn Thị Hương như thế nào trong phiên tòa lần thứ 3? - 2

Đoàn Thị Hương đã ổn định về sức khỏe lẫn tinh thần.

Phía nghi phạm gốc Việt Đoàn Thị Hương, sáng 30/5, nghi phạm này được dẫn đến tòa án với tình trạng sức khỏe và tinh thần khá ổn định. Theo phỏng vấn của Tri thức trực tuyến về công tác bảo hộ công dân Đoàn Thị Hương và tình trạng sức khỏe của nghi phạm trước khi ra tòa lần thứ 3 vào ngày 30/5, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng đã có chia sẻ thông tin.

Bà Lê Thị Thu Hằng nói tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao ngày 25/5: "Đại diện Đại sứ quán và luật sư Malaysia đã thăm lãnh sự công dân (Đoàn Thị Hương) trong các ngày 18 và 24/5 để động viên tinh thần cũng như tìm hiểu, củng cố thêm các lập luận để bào chữa cho Đoàn Thị Hương vào phiên xử sắp tới. Tại cuộc gặp, Hương cho biết tình trạng sức khỏe tốt và tinh thần ổn định".

Bà Hằng còn cho hay Bộ Ngoại giao sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong nước, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia và các luật sư để bảo vệ quyền lợi cho công dân Đoàn Thị Hương trong phiên xử tới đây.

Theo Đỗ Quyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Đoàn Thị Hương