Tử vong hàng loạt tại BV Hòa Bình: Nhiều bác sĩ đã khóc nức nở khi xảy ra sự cố

Ngày 29/05/2017 22:46 PM (GMT+7)

Đêm muộn ngày 29/5, Gám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đã tổ chức họp báo thông tin về sự việc khiến 6 người tử vong, 18 sốc phản vệ khi chạy thận.

Liên quan đến sự cố y khoa khiến 18 người bị sốc phản vệ, trong đó có 6 trường hợp tử vong khi đang chạy thận nhân tạo, tối muộn ngày 29/5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đã tổ chức họp báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế cũng như có thông tin chính thức tới các cơ quan báo chí.

Tại cuộc họp này, TS Trương Qúy Dương – GĐ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cho biết, đây là sự cố y khoa hy hữu xảy ra tại đơn nguyên Thận nhân tạo, nơi có thâm niên điều trị cho bệnh nhân trên 10 năm và mỗi năm điều trị thường xuyên cho trên 100 người bệnh.

“Sự việc xảy ra, chúng tôi vô cùng buồn và thay mặt lãnh đạo bệnh viện, xin gửi lời chia buồn tới toàn thể gia đình các bệnh nhân”, ông Dương nói.

Tử vong hàng loạt tại BV Hòa Bình: Nhiều bác sĩ đã khóc nức nở khi xảy ra sự cố - 1

GĐ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình báo cáo về sự cố xảy ra tại bệnh viện.

Theo BS Dương, sự cố xảy ra không chỉ là mất mát đối với gia đình người bệnh, mà ngay cả các bác sĩ cũng vô cùng đau xót. “Sau Khi xảy ra sự việc, nhiều bác sĩ, điều dưỡng tại khoa đã khóc, vì các bệnh nhân này đều có thời gian dài chạy thận ở khoa, gắn bó như người nhà của các y bác sĩ”, BS Dương chia sẻ.

Về tình hình sức khỏe của 12 bệnh nhân còn lại, TS Dương cho biết, hiện đang còn 2 bệnh nhân nguy kịch đang được điều trị hồi sức tích cực tại bệnh viện, còn 10 bệnh nhân khác đang được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa thành phố Hòa Bình để tiếp tục chạy thận.

Cũng theo người đứng đầu bệnh viện tỉnh, ngay sau khi xảy ra sự việc, bệnh viện đang phối hợp với các chuyên gia đã thành lập hội đồng chuyên môn, đánh giá lại toàn bộ quy trình, xử lý vi phạm các tập thể, cá nhân (nếu có).

Cũng tại buổi họp này, BS Dương đề xuất, do chưa bao giờ gặp tình huống như trên, nên chưa có kinh nghiệm trong xử lý ban đầu, vì vậy tiếp tục đề xuất Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục hỗ trợ chuyên gia trong công tác điều trị bệnh nhân và tìm nguyên nhân sự việc.

“Khi xảy ra sự việc, chúng tôi tạm thời niêm phong toàn bộ khoa Thận nhân tạo, vì thế chúng tôi đề xuất với Bộ Y tế có chỉ đạo tới các bệnh viện ở Hà Nội tiếp nhận các bệnh nhân đang chạy thận chu kỳ tại bệnh viện ngay trong ngày mai”, BS Dương nói.

Về phía Sở Y tế Hòa Bình, đại diện lãnh đạo Sở cho biết, ngay sau khi xảy ra sự cố, Sở Y tế đã nhanh chóng vào cuộc, báo cáo lãnh đạo tỉnh, chỉ đạo bệnh viện nỗ lực cứu chữa các bệnh nhân, đồng thời thành lập Hội đồng chuyên môn để đánh giá quy trình xảy ra sự việc, cùng như sớm tìm ra nguyên nhân.

Kết luận tại cuộc họp, PGS Lương Ngọc Khuê – Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) nhận định, đây là sự cố vô cùng hy hữu, cần phải sớm tìm ra nguyên nhân. “Việc trước mắt là tập trung cứu chữa và chia sẻ với những gia đình có người nhà tử vong”, PGS Khuê nói.

Cũng theo ông Khuê, Bộ Y tế sẽ trực tiếp chỉ đạo tới BV Bạch Mai và Sở Y tế Hà Nội để tiếp nhận những bệnh nhân đang chạy thận chu kỳ từ BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình chuyển xuống.

Tử vong hàng loạt tại BV Hòa Bình: Nhiều bác sĩ đã khóc nức nở khi xảy ra sự cố - 2

PGS Lương Ngọc Khuê, sự cố rất hy hữu đã xảy ra với ngành y tế Hòa Bình, sự việc đã được báo cáo PTT Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Bộ Y tế gửi lời chia buồn với gia đình người bệnh và người bệnh không may mắn.

Phó thủ tướng chỉ đạo tập trung cứu chữa người bệnh và chia sẻ động viện gia đình người nhà bệnh nhân tử vong.

Trước đó, khoảng 8h15 phút ngày 29/5 tại đơn nguyên Thận nhân tạo thuộc khoa Hồi sức tích cực có 18 bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo thì xuất hiện đồng loạt có triệu chứng khó thở, huyết áp tụt, đau bụng, nôn, ngứa. Nguyên nhân sự cố được cho là do sốc phản vệ.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Khoa Hồi sức tích cực đồng thời đã thực hiện các hoạt động sau: Tiến hành cấp cứu tất cả 18 bệnh nhân theo phác đồ cấp cứu sốc phản vệ của Bộ Y tế.

Hội chẩn qua điện thoại và mời hỗ trợ của Trung tâm chống độc và Khoa Thận nhân tạo Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ Huy động nhân lực từ các Khoa tập trung xử trí bệnh nhân tại 2 Khoa Hồi sức cấp cứu và Điều trị tích cực.

10 bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện Đa khoa thành phố để chạy thận. Đồng thời, niêm phong toàn bộ Đơn nguyên thận nhân tạo để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Lê Phương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự