Tử vong hàng loạt tại BV Hòa Bình: “Sáng mẹ tôi đến viện còn bình thường, vậy mà…!”

Ngày 29/05/2017 20:49 PM (GMT+7)

Tính đến thời điểm này đã có thêm 1 người tử vong, nâng tổng số lên 6 người tử vong sau khi chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.

Liên quan đến sự việc nhiều bệnh nhân bị sốc phản vệ, dẫn đến tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, tối ngày 29/5, chúng tôi đã có mặt tại bệnh viện để ghi nhận.

Theo quan sát, thời điểm hiện tại các bác sĩ đang tập trung mọi thứ để có thể cấp cứu những bệnh nhân còn lại. Trong khu vực bệnh viện, lực lượng cảnh sát túc trực với mật độ dày đặc nhằm đảm bảo an ninh bệnh viện. Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân gây sốc phản vệ.

Tử vong hàng loạt tại BV Hòa Bình: “Sáng mẹ tôi đến viện còn bình thường, vậy mà…!” - 1

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình - nơi xảy ra sự việc nhiều bệnh nhân bị sốc phản vệ, dẫn đến tử vong 

Về phía gia đình các bệnh nhân, trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Đăng Thanh (40 tuổi) con trai bà Nguyễn Thị Minh (64 tuổi, trú tại tổ 13, phường Đồng Tiến, Tp.Hoà Bình) - một trong những nạn nhân gặp sự cố trong quá trình chạy thận cho biết, do bị sốc nặng nên trưa nay bà Minh đã tử vong.

Theo anh Thanh, sáng ngày 29/5, cùng chạy thận với mẹ anh còn có 19 bệnh nhân khác. Việc chạy thận là lịch định kỳ, tuy nhiên vừa chạy được một lúc, một số bệnh nhân đồng loạt có biểu hiện ngứa ngáy, buồn nôn, huyết áp cao,... thậm chí, có người bị sốc hô hấp ngay tại chỗ.

Ngay sau đó, các bác sĩ đã tích cực cứu chữa, chuyển các bệnh nhân lên Khoa hồi sức tích cực để điều trị. Nhưng do bị sốc nặng mẹ anh và một số người khác đã tử vong.

Tử vong hàng loạt tại BV Hòa Bình: “Sáng mẹ tôi đến viện còn bình thường, vậy mà…!” - 2

Anh Nguyễn Đăng Thanh trả lời phỏng vấn về vụ việc bà Minh - mẹ anh tử vong khi chạy thận tai bệnh viện.

Được biết, Bà Minh đã chạy thận 7 năm nay tại bệnh viện. Mỗi tuần chạy định kỳ 3 buổi và chưa bao giờ xảy ra điều gì bất thường.

“Sau khi bị sốc, mẹ tôi nói khó thở, sau đó sốc đột ngột rồi tử vong. Gia đình tôi rất đau buồn bởi sáng cùng ngày bà rất khỏe mạnh, vẫn đi lại bình thường, vậy mà…”, anh Thanh chia sẻ.

Theo báo cáo mới nhất của BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình, tính đến thời điểm này đã có 6 trường hợp tử vong. Về nguyên nhân tử vong, hiện vẫn đang được điều tra làm rõ.

Trong tối nay, BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình sẽ có thông tin chi tiết tới các cơ quan báo chí cũng như lãnh đạo Sở và Bộ Y tế.

Về phía Bộ Y tế, ngay trong tối ngày 29/5, sau khi biết thông tin sự việc trên, PGS.TS Lương Ngọc Khuê – Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có công văn yêu cầu Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình báo cáo về vụ tai biến y khoa này. Đồng thời, đề nghị ngành y tế tỉnh Hòa Bình kịp thời thăm hỏi, động viên những gia đình có người tử vong, cũng như đang cấp cứu.

Video tình hình mới nhất liên quan đến sự việc nhiều bệnh nhân bị sốc phản vệ tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình (Video thuộc bản quyền VTV)

Lê Phương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h