Vợ chồng chết trong nhà cháy: Cướp cả đôi dép tổ ong

Ngày 27/12/2015 19:49 PM (GMT+7)

Tại cơ quan điều tra, nghi can Nguyễn Công Ngọc khai dùng búa và dao sát hại vợ chồng ông Nguyễn Văn Chúc, cướp 3 nhẫn, 2 khuyên tai vàng, 4 điện thoại di động và cả đôi dép tổ ong, rồi đốt nhà hòng phi tang.

Vợ chồng chết trong nhà cháy: Cướp cả đôi dép tổ ong - 1

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường

Ngày 26-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ Nguyễn Công Ngọc (25 tuổi, trú tại thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội) để làm rõ hành vi giết người, cướp và huỷ hoại tài sản.

Nguyễn Công Ngọc là nghi can gây ra vụ sát hại dã man vợ chồng ông Nguyễn Văn Chúc (59 tuổi) và vợ là bà Lê Thị Nhỡ (57 tuổi) tại nhà riêng ở số 66, ngõ 24, phố Chùa Thông, thị xã Sơn Tây (Hà Nội) vào đêm ngày 24-12.

Sau nhiều giờ đấu tranh, tại cơ quan điều tra, nghi can Nguyễn Công Ngọc khai dùng búa và dao sát hại vợ chồng ông Chúc, sau đó cướp đi 3 nhẫn vàng, 2 khuyên tai vàng, 4 điện thoại di động, mũ bảo hiểm, thậm chí cả đôi dép. Sau khi giết ông bà Chúc, Ngọc đã đốt nhà nạn nhân nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Vợ chồng chết trong nhà cháy: Cướp cả đôi dép tổ ong - 2

Nghi can Nguyễn Công Ngọc tại cơ quan công an - Ảnh cơ quan công an cung cấp

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Công Ngọc là khách quen và thường xuyên mua xổ số, ghi lô đề nợ của bà Nhỡ. Vì vậy, Ngọc đã nợ bà Nhỡ lên đến hàng chục triệu đồng. Bà Nhỡ nhiều lần đòi Ngọc trả tiền nhưng Ngọc đều khất đến lần sau.

Sau nhiều lần đòi không được, bà Nhỡ dọa nếu không trả tiền sẽ đến thông báo với cơ quan Ngọc đang công tác. Bị bà Nhỡ đòi ráo riết, đêm 24-12, Ngọc đã tới nhà bà Nhỡ và dùng búa, dao giết vợ chồng bà Nhỡ. Sau đó, Ngọc đốt nhà nạn nhân để che giấu hành vi phạm tội rồi tẩu thoát.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 22 giờ đêm 24-12, nhiều người dân phát hiện khói bốc ra từ nhà ông Nguyễn Văn Chúc và bà Lê Thị Nhỡ. Mọi người tìm cách liên lạc với chủ nhà nhưng không được. Sau đó, người dân đã dùng búa phá cửa vào trong ngôi nhà dập lửa thì phát hiện ông Chúc và bà Nhỡ đã tử vong với nhiều thương tích trên cơ thể.

Vợ chồng chết trong nhà cháy: Cướp cả đôi dép tổ ong - 3

Ngôi nhà xảy ra vụ sát hại vợ chồng ông Nguyễn Văn Chúc

Sau khi nhận được thông tin, Công an thị xã Sơn Tây phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45, Công an TP Hà Nội), Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng một số đơn vị nghiệp vụ khác tổ chức lực lượng khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết.

Khám nghiệm hiện trường cho thấy trong căn nhà nạn nhân nhiều vật dụng có dấu hiệu bị xáo trộn. Người thân nạn nhân về nhà kiểm tra phát hiện 2 chiếc điện thoại di động cùng sổ sách của ông Chúc, bà Nhỡ bị mất. Tuy nhiên, số tiền 40 triệu đồng và một số đồ vật có giá trị vẫn còn trong tủ.

Trên mỗi thi thể nạn nhân có 6 đến 7 vết thương, tập trung nhiều ở phần đầu và bị tác động bởi cả vật tày, vật sắc. Điều này cho thấy hung thủ cố ý sát hại nạn nhân đến cùng. Sau khi gây án, hung thủ đã dùng một số vật liệu dễ cháy để đốt hòng phi tang, đánh lừa cơ quan điều tra.

Sau nhiều giờ tích cực điều tra khoanh vùng đối tượng, đêm 25-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã triệu tập 1 nghi can liên quan tới vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Đến sáng 26-12, cơ quan điều tra đã xác định Nguyễn Công Ngọc là đối tượng tình nghi số 1 trong vụ trọng án. Qua đấu tranh khai thác, cơ quan chức năng đã quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với nghi can Nguyễn Công Ngọc.

Theo Nguyễn Hưởng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot