Duy nhất 28/09 – Thời trang ngày vàng, mua hàng giá sốc

Ngày 28/09/2015 10:00 AM (GMT+7)

Thời trang cho bé sẽ giảm giá tới 50% chỉ trong ngày thứ 2 – 28/09, để mẹ thỏa sức sắm đồ vào thu cho bé.

Duy nhất 28/09 – Thời trang ngày vàng, mua hàng giá sốc - 1

Click vào đây để nhận coupon và xem chi tiết

Đặc biệt, trong thời gian này, từ ngày 24/09 – 01/10, đối tác Ononpay của Deca.vn còn tặng cho khách hàng Deca 100 mã coupon 50K khi nạp thẻ điện thoại.

Duy nhất 28/09 – Thời trang ngày vàng, mua hàng giá sốc - 2

Xem chi tiết chương trình

Nhưng nếu trong ngày hội thời trang này mà mẹ lại chưa biết cách chọn quần áo thật chuẩn cho con thì thật đáng tiếc phải không nào? Hãy cùng lắng nghe những lời khuyên từ Deca trong việc chọn quần áo cho bé để có thể chọn được bộ quần áo ưng ý nhất nhé.

Xác định chính xác độ tuổi, chiều cao, cân nặng của bé trước khi đi mua sắm quần áo

Đây là điều đầu tiên mà bạn cần chú ý khi mua sắm quần áo cho bé bởi nếu bạn không xác định được độ tuổi cũng như chiều cao và cân nặng cụ thể của bé, bạn sẽ có thể chọn phải những bộ quần áo quá chật hay quá rộng đối với bé. Lời khyên là nếu trẻ có cân nặng và chiều cao trung bình thì size quần áo sẽ là size chuẩn theo độ tuổi của bé. Còn ngược lại những trẻ còi hay mập mạp hơn thì phải ước lượng kích thước bé hoặc lớn hơn. Ví dụ, nếu bạn mua quần áo cho một bé 4 tuổi đang thừa cân, bạn nên chọn kích thước rộng hơn 1-2 số để đảm bảo bé nhà bạn mặc vừa và thoải mái.

Duy nhất 28/09 – Thời trang ngày vàng, mua hàng giá sốc - 3

Bộ 5 áo khỉ sơ sinh Nanio số 2

Duy nhất 28/09 – Thời trang ngày vàng, mua hàng giá sốc - 4

Áo thun dài tay hình con khỉ PSF (1.5 - 5 tuổi)

Duy nhất 28/09 – Thời trang ngày vàng, mua hàng giá sốc - 5

Áo khoác mũ tai gấu PSF

Chú ý đến sở thích của con

Các bé thì thường có những sở thích quần áo vô cùng thú vị và không bé nào giống bé nào. Ví dụ có những bé gái thích mặc váy nhưng có những bé lại chỉ thích mặc quần. Hay có những bé trai thích những chiếc áo in hình siêu nhân, ô tô hay người máy nhưng lại có những bé chỉ thích mặc áo trơn. Chính vì vậy việc chú ý đến những hình ảnh, mô hình và phong cách con thích sẽ giúp bạn sẽ chọn được những quần áo vừa thời trang vừa phù hợp với sở thích của bé.

Duy nhất 28/09 – Thời trang ngày vàng, mua hàng giá sốc - 6

Bộ mũ và bao tay chân màu Nanio A0015

Duy nhất 28/09 – Thời trang ngày vàng, mua hàng giá sốc - 7

Bộ quần áo dài tay PSF hình mèo

Ước lượng số quần áo cần mua

Những đứa trẻ thì lớn lên từng ngày, chính vì vậy mà việc hôm nay chúng mặc vừa một bộ quần áo nhưng ngày mai đã chật là điều hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng tâm lý của các bà mẹ yêu con thì luôn muốn dành cho mình những bộ quần áo đẹp nhất và tốt nhất. Điều này vô hình chung khiến các bà mẹ hơi quá tay trong việc mua sắm quần áo cho con từ đó gây ra sự lãng phí không cần thiết. Chính vì vậy, hãy xác định cụ thể số lượng quần áo bé cần trước khi mua bạn nhé.

Duy nhất 28/09 – Thời trang ngày vàng, mua hàng giá sốc - 8

Mũ len sơ sinh Nanio Kio loại tốt A0122 (bộ 5 chiếc)

Duy nhất 28/09 – Thời trang ngày vàng, mua hàng giá sốc - 9

Vớ sơ sinh Nanio sọc ngang (bộ 5 đôi)

Duy nhất 28/09 – Thời trang ngày vàng, mua hàng giá sốc - 10

Bộ 5 áo cài giữa tay dài màu bo Nanio AN006

Không nên chọn những bộ quần áo quá sặc sỡ cho bé

Thường thì đa số các mẹ hay chọn cho con những bộ quần áo sặc sỡ, nhiều màu. Tuy nhiên, những bộ quần áo trẻ em có màu sắc bắt mắt thường được nhuộm bằng những phẩm màu như azo, lượng amin thơm tồn tại nhiều trong vải nhuộm khi tiếp xúc nhiều có thể gây dị ứng, không tốt cho làn da nhạy cảm của bé.  Lời khuyên là mẹ nên tránh chọn màu sắc quá sặc sỡ khi mua quần áo cho bé. Khi đi mua quần áo mẹ có thể ngửi mùi vải, nếu là chất vải tốt sẽ có mùi thơm nhẹ. Nếu là chất vải chứa nhiều chất hóa học sẽ có mùi khác thường. Một điểm cần lưu ý nữa là khi mua quần áo cho bé về, mẹ cần phải giặt thật sạch đến khi màu nhuộm không còn bị phai mới nên cho bé mặc nhé.

Duy nhất 28/09 – Thời trang ngày vàng, mua hàng giá sốc - 11

Bộ 5 áo bác sĩ tay dài trắng Nanio AD025 (9 - 12 tháng)

Đừng quên những phụ kiện khác dành cho bé

Ngoài quần áo thì những phụ kiện như kính mắt, mũ nón, giầy dép hay ba lô cũng là những vật dụng bé rất yêu thích. Đồng thời, những phụ kiện này khi kết hợp với quần áo còn mang đến cho bé một phong cách rất riêng và đặc biệt. Chính vì vậy, mẹ đừng bỏ qua những phụ kiện này nhé.

Duy nhất 28/09 – Thời trang ngày vàng, mua hàng giá sốc - 12

Ba lô bé gái in hình Couple Pikachu size nhỏ

Duy nhất 28/09 – Thời trang ngày vàng, mua hàng giá sốc - 13

Ba lô bé trai in hình Người Nhện size nhỏ

Duy nhất 28/09 – Thời trang ngày vàng, mua hàng giá sốc - 14

Kính mát thời trang Kiddus

Duy nhất 28/09 – Thời trang ngày vàng, mua hàng giá sốc - 15

Kính mát mộng mơ Kiddus

Nguồn: [Tên nguồn].

Tin bài cùng chủ đề Mua gì, ở đâu