Mua đồ chơi cho trẻ - những sai lầm “khổ lắm nói mãi”

Ngày 03/07/2015 16:00 PM (GMT+7)

Đây đều là những sai lầm tai hại của mẹ khi mua đồ chơi cho trẻ và từ sơ suất này có thể dẫn đến hậu quả lâu dài.

Ham của rẻ, coi thường sự an toàn của con

Đã có rất nhiều trường hợp bé gặp nguy hiểm đến cả tính mạng khi chơi các loại đồ chơi có nguồn gốc và chất liệu không an toàn. Mặc dù biết như vậy, nhưng không ít mẹ vẫn chủ quan và chọn lựa đồ chơi kém chất lượng cho bé. Vẫn biết những kiểu đồ chơi này sẽ giúp mẹ tiết kiệm được chút tiền, nhưng lại có thể để lại hậu quả khôn lường đối với sức khỏe của bé.

Các mẹ cần phải nhớ rằng độ an toàn là yếu tố quan trọng hàng đầu khi chọn mua bất kì thứ đồ nào cho con chứ không chỉ riêng đồ chơi. Hãy đọc thật kỹ thông tin, nơi sản xuất cũng như kiểm tra kỹ từng chi tiết nhỏ nhất trên sản phẩm. Mua một món đồ chơi tốt, không những bé sẽ chơi được lâu mà còn an toàn. Do đó, mẹ hãy cố gắng trở thành một người tiêu dùng thông minh nhé, đừng để đến khi có chuyện không hay xảy ra cho con yêu thì hối cũng không kịp đâu.

Mua đồ chơi cho trẻ - những sai lầm “khổ lắm nói mãi” - 1

Bộ trang phục và phụ kiện thời trang Barbie CFX92

Mua đồ chơi cho trẻ - những sai lầm “khổ lắm nói mãi” - 2

Đồ chơi lắp ghép Native American Camp With Totem Pole Playmobil PL5247

Mua đồ chơi không đúng độ tuổi của bé

Đây cũng được xem là một trong những sai lầm phổ biến mà người lớn hay mắc phải khi mua đồ chơi cho bé. Mua sữa thì mẹ mua đúng giai đoạn phát triển của con, mua quần áo thì mua đúng size, vậy tại sao các mẹ không cố gắng chọn đồ chơi đúng tuổi cho bé? Việc này đâu phải là vấn đề khó khăn gì. Chỉ cần biết con mình thuộc độ tuổi nào và tìm hiểu trên mạng hoặc tham khảo ý kiến mọi người xem đồ chơi loại nào thích hợp cho bé.

Nhiều trường hợp mẹ chọn đồ chơi theo cảm tính mà không cần suy xét xem liệu con mình có chơi hay không. Một điều không ai có thể phủ nhận được là đồ chơi vừa giúp trẻ giải trí vừa nâng cao khả năng nhận thức và khám phá, nhưng điều này chỉ đúng nếu món đồ đó tương xứng với độ tuổi của con. Nếu bạn không muốn món đồ mình mua về phải 1 năm sau con mới có thể dùng được thì cần phải lưu ý điều này.

Mua đồ chơi cho trẻ - những sai lầm “khổ lắm nói mãi” - 3

Bộ sưu tập thời trang búp bê dạ hội Barbie CJG00

Mua đồ chơi cho trẻ - những sai lầm “khổ lắm nói mãi” - 4

Bộ đồ chơi lắp ráp Guinea Pig Pen Playmobil PL4348

Không quan tâm đến sở thích của con

Muốn các đồ chơi phát huy tối đa hiệu quả và tạo được sự hứng thú cho con thì ngoài việc mua đúng độ tuổi, các mẹ cần phải chú ý quan tâm đến sở thích của bé. Mỗi bé có những sở thích khác nhau, có bé thích chơi ô tô nhưng bé khác thì không. Chính vì lẽ đó, các mẹ đừng bao giờ đánh đồng tất cả mọi đứa trẻ lại với nhau, đừng thấy con nhà người ta chơi cái gì thì vội vàng đua theo, mua cho con mình cái như vậy.

Không những thế, nhiều mẹ lại mua đồ chơi dựa trên tiêu chuẩn chọn đồ của bản thân, nghĩa là chỉ cần mẹ thấy ưng là được và một khi mẹ đã mua rồi thì con nhất định phải chơi và không có quyền đòi hỏi. Nếu mua đồ như vậy thì không khác gì mẹ đang mua cho bản thân mình chơi chứ không phải mua cho bé. Nên nhớ mua đồ chơi cho bé chứ không phải cho bạn, không hẳn những gì bạn thích đều sẽ phù hợp với bé.  Do đó, để tạo hứng thú cho trẻ, các mẹ hãy nhớ hỏi ý kiến và tìm hiểu sở thích của bé trước khi mua đồ nhé.

Mua đồ chơi cho trẻ - những sai lầm “khổ lắm nói mãi” - 5

Bộ đồ chơi nhà bếp Dollhouse Kitchen Playmobil (5329)

Mua đồ chơi cho trẻ - những sai lầm “khổ lắm nói mãi” - 6

Xe tải vui vẻ HuiLe Toys

Mua đồ chơi không có tính giáo dục cho trẻ

Hiện nay trên thị trường có bày bán vô vàn các đồ chơi không có tính giáo dục cho trẻ như súng, kiếm, đồ chơi lựu đạn… Đây đều là các loại đồ chơi có thiết kế không mấy an toàn và cũng không thích hợp với độ tuổi của các con.

Nhiều mẹ nghĩ rằng cho bé chơi súng, chơi lựu đạn sẽ giúp bé nhận biết được các vật dụng nguy hiểm để tránh xa, nhưng thực chất lại không như vậy. Khi trẻ tiếp xúc các loại đồ chơi dạng này, bé dễ sinh tính bạo lực. Nếu các mẹ muốn trẻ nhận thức được độ nguy hiểm của các đồ chơi dạng này thì chỉ nên cho bé xem qua tranh ảnh và giải thích cho bé hiểu. Đảm bảo vẫn truyền đạt được hết nội dung mà lại không gây ảnh hưởng tâm lý xấu cho con.

Mua đồ chơi cho trẻ - những sai lầm “khổ lắm nói mãi” - 7

Đồ chơi búp bê lật đật HuiLe Toys

Mua đồ chơi cho trẻ - những sai lầm “khổ lắm nói mãi” - 8

Bộ đồ chơi cứu hỏa Anniversary Playmobil (5169)

Mách bạn

Mua đồ chơi cho trẻ - những sai lầm “khổ lắm nói mãi” - 9

Click để biết thêm chi tiết

Hiện tại trên gian hàng Funnyland của Deca.vn đang có chương trình khuyến mại hấp dẫn dành cho các mặt hàng đồ chơi của bé yêu. Được biết, chương trình có tặng 255 coupon giá trị tới 100.000đ khi các mẹ mua hàng. Chương trình bắt đầu từ ngày 01.07 đến khi hết coupon, vậy nên các mẹ hãy nhanh tay để trở thành người may mắn nhé.

Nguồn: [Tên nguồn].

Tin bài cùng chủ đề Mua gì, ở đâu