Những sai lầm khi mẹ cho con vui chơi ngoài trời

Ngày 26/11/2015 18:00 PM (GMT+7)

Ngày nay, hầu như các bà mẹ nào cũng biết rằng việc vui chơi ngoài trời đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển của con. Tuy nhiên, không phải cứ cho con bước ra khỏi nhà là sẽ giúp con được “học hỏi từ việc vui chơi ngoài trời”.

Sau đây là 3 sai lầm các mẹ rất thường hay gặp phải khi cho con vui chơi ngoài trời.

Đi những nơi không phù hợp với trẻ

Chị Thanh Hồng (Q8, TPHCM) cho biết: “Tôi có một cô bạn, cô thường rất tự hào về việc tuần nào cũng cho con đi chơi cuối tuần. Khi tôi hỏi cô ấy rằng cô thường cho con đi đâu vì bản thân tôi đang rất khó khăn trong việc tìm kiếm nơi vui chơi cho con, thật bất ngờ khi cô ấy nói chỉ là đi cà phê chung với hội bạn thân của cô”.

Người bạn của chị Hồng không phải là số ít trong các bậc phụ huynh trẻ. Trong thời đại mà thời gian thường được ví như vàng bạc hiện nay, việc ba mẹ kết hợp “2 trong 1” vừa cho con ra ngoài chơi vừa gặp gỡ bạn bè là điều có thể hiểu. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tâm lý nhi khoa, việc đi đến những nơi không phù hợp với lứa tuổi không tác động tích cực gì vào việc phát triển của trẻ. Đó là chưa kể đến tâm trạng bức bối của một đứa trẻ trong độ tuổi 3-5 tuổi khi bị cấm đoán không được chạy nhảy, nô đùa mà phải ngồi yên một chỗ.

Các chuyên gia tâm lý khuyên rằng nếu các bậc phụ huynh muốn kết hợp như vậy, hãy lựa chọn một buổi dã ngoại tại các công viên, khu du lịch để các con vừa có khoảng không vui chơi, mà ba mẹ cũng có thể gặp gỡ, trao đổi với bạn bè.

Những sai lầm khi mẹ cho con vui chơi ngoài trời - 1

Hãy ưu tiên chọn nơi vui chơi phù hợp với bé, để bé có thể học hỏi đúng cách

Không tìm hiểu kỹ về địa điểm vui chơi cho bé

Không chuẩn bị đầy đủ nước uống, thức ăn hay thậm chí là quần áo không phù hợp, không mang nón, mũ trong những ngày nắng, tìm hiểu chưa kỹ lưỡng nơi đến…là một trong những sai lầm mẹ nên tránh. Chính những chi tiết nhỏ nhặt như vậy vô tình khiến ngày đi chơi của bé trở thành “cực hình” với các bé và cả bố mẹ.

Chị Ngọc Phương (Phú Nhuận, TPHCM) cho biết: “Tôi từng có một kinh nghiệm về việc không chuẩn bị kỹ lưỡng khi cho con vui chơi ngoài trời. Hôm đó cả nhà quyết định cho con đi chơi tại một trung tâm mua sắm khá lớn. Vì nghĩ nơi đó thoáng mát, lại có máy lạnh, nên để con mặc bộ đầm công chúa mà bé thích. Thế nhưng, đến nơi mới thấy mình thật sai lầm. Có quá nhiều con nít trong đó, và khi vui chơi, vô tình bé bị đạp lên đầm, hay nó cũng làm con vướng víu khi tham gia những trò chơi vận động. Vì thế, thay vì được thoả thích khám phá các trò chơi, thì lại phải ngồi yên một chỗ vì chiếc đầm vướng víu mà tôi lại không mang thêm bất cứ bộ quần áo nào khác cho con”.

Điều đó cho thấy, việc cùng con ra ngoài vui chơi tuy đơn giản nhưng cũng rất cần sự chú tâm và cẩn trọng của các mẹ để con có một ngày vui chơi trọn vẹn hơn.

Những sai lầm khi mẹ cho con vui chơi ngoài trời - 2

Tìm hiểu kỹ về nơi sẽ đưa bé đi chơi, sẽ giúp cả mẹ và bé có những phút giây thoải mái thật sự

Mẹ vô tình không nạp đủ dinh dưỡng cho con khi bé vui chơi bên ngoài

Khi con vui chơi bên ngoài, dù là đi công viên gần nhà hay dã ngoại, mẹ kỹ tính sẽ chuẩn bị sẵn 1 đến 2 hộp sữa cho con, giúp bé bổ sung năng lượng cho một ngày dài hoạt động. Tuy nhiên, hiện nay các mẹ thường có quan niệm rằng sữa nước nào cũng như nhau, miễn con thích và tiện dụng là được.

Nhưng điều đó không đúng. Vì mẹ biết không, những lúc bé vui chơi bên ngoài là lúc trí não bé quan sát, tập trung để tìm hiểu, nắm bắt, ghi nhận, ghi nhớ, và phân tích về sự vật, hiện tượng trong thế giới xung quanh. Các chuyên gia cho rằng, quá trình đó là một “hành trình học hỏi không gián đoạn” của bé. Do đó, để tiếp sức cho quá trình học hỏi liên tục, bé cần được bổ sung nguồn dinh dưỡng đầy đủ với các dưỡng chất như DHA, ARA, Choline, B12 và các vitamin khoáng chất khác cho sự phát triển toàn diện của não bộ và đảm bảo thể chất khỏe mạnh.

Những sai lầm khi mẹ cho con vui chơi ngoài trời - 3

Đừng quên mang theo sữa dành cho trí não khi bé vui chơi bên ngoài, mẹ nhé!

Đối với trẻ, chơi là học và học là chơi và đó là quá trình học hỏi vô hạn, liên tục. Địa điểm lý tưởng cho mẹ & bé cuối tuần: Khu vui chơi cho bé tại các trung tâm mua sắm, Tham gia các hoạt động hướng đạo sinh, tham quan sở thú, nông trại…  Ngoài ra, để giúp trẻ học hỏi, phát triển trí não tốt hơn và hoàn thiện các kỹ năng trong hành trình học hỏi không gián đoạn này, mẹ có thể tham khảo tại apps.facebook.com/hanhtrinhhochoi/ để có thư viện kiến thức cho mẹ và cùng chia sẻ bí quyết nuôi dạy con nhé.

Phan Dương.
Nguồn: [Tên nguồn].