Những thứ phải có trong hành trang đi sinh của mẹ

Ngày 18/08/2017 18:00 PM (GMT+7)

Mẹ không cần mang theo túi đồ đi sinh quá nặng. Mẹ cần cho vào túi những gì? Cùng chia sẻ nhé.

Nếu đã từng sinh con, chắc hẳn bạn từng nhìn thấy cảnh các mẹ bầu ôm bụng to, một tay xách chiếc làn nhựa đựng lỉnh kỉnh đồ cho bé, tay còn lại xách chiếc túi chứa đồ của mẹ. Đấy là chưa kể ông chồng hay bà nội, bà ngoại đi theo còn vác theo nào thay nhựa, phích nước, chiếu, nào chăn, gối để sửa soạn đón bé yêu sắp chào đời.

Để không còn lúng túng, các bà mẹ rất nên tham khảo danh sách những thứ quan trọng nhất sau đây.

Những thứ phải có trong hành trang đi sinh của mẹ - 1

Tiền mặt và giấy tờ khám thai, các giấy xét nghiệm, siêu âm suốt quá trình thai kỳ cần được mẹ soạn sẵn, cất riêng ở khu vực dễ tìm thấy nhất. Lý do là có thể vào phút chót, bạn sẽ không được sinh ở bệnh viện quen thuộc, vì vậy, “cẩn tắc vô áy náy”, bạn nên chuẩn bị kỹ lưỡng hồ sơ khám thai của mình, sắp xếp theo thứ tự mỗi lần khám định kỳ để bác sĩ có thể tra cứu nhanh trong lúc khẩn cấp.

Mẹ cũng nên chuẩn bị tiền mặt khoảng 2-3 triệu để mua những thứ lặt vặt. Còn viện phí có thể chi trả bằng thẻ ATM hay thẻ Visa.

Đa số các bệnh viện sẽ cung cấp trang phục cho thai phụ, bạn thật sự không cần thiết mang theo đồ cá nhân. Bạn có thể chỉ cần chuẩn bị 1-2 bộ rộng rãi, thoải mái kèm áo khoác cho ngày ra viện là đủ.

Tuy nhiên, bệnh viện thường không đưa cho mẹ đồ lót và miếng lót thấm sản dịch sau sinh. Vì vậy, mẹ cần mang theo đồ lót giấy để tiện thay đổi, không cần giặt giũ và đảm bảo vệ sinh. Miếng lót thấm hút sản dịch sau sinh gần giống như băng vệ sinh, mẹ hoàn toàn có thể mua ở khu vực quanh bệnh viện.

Quan trọng hàng đầu với các mẹ chắc hẳn là đồ cho em bé mới chào đời. Một số bệnh viện tư nhân hoặc quốc tế trang bị sẵn trang phục cho em bé của mẹ. Tuy nhiên, để đề phòng việc có thể mẹ phải sinh ở nơi khác, mẹ nên mang theo ít nhất 2 bộ quần áo dành cho trẻ sơ sinh đã được giặt ủi cẩn thận. Bên cạnh đó, mẹ có thể mang theo khăn quấn cho bé, 2 bộ bao tay, bao chân và mũ che thóp.

Túi đồ đi sinh của mẹ cũng nên có tã dành cho trẻ sơ sinh. Trước ngày sinh ít nhất 1 tháng, nếu sinh con so, bạn nên tham khảo ý kiến nhiều người về loại tã tốt và mua phòng bị 1 túi nhỏ để con sử dụng thử. Tã dành cho trẻ sơ sinh thường có loại miếng lót sơ sinh (trông giống như băng vệ sinh dán vào mặt đáy tã vải) và tã dán (mở phần dán hai bên hông của con và dán vào trông như một chiếc quần).

Những thứ phải có trong hành trang đi sinh của mẹ - 2

Miếng lót sơ sinh có ưu điểm là rất dễ sử dụng vì chẳng khác nào băng vệ sinh của phụ nữ. Nhiều mẹ thích sử dụng loại này còn vì tin rằng phần tã vải đính kèm sẽ khiến con thoáng mát hơn. Tuy nhiên, bạn nên lưu ý chọn loại có rãnh chống tràn ra hai bên và thay tã thường xuyên mỗi khi bé tiêu tiểu. Miếng lót sơ sinh này có giá thành tương đối rẻ hơn tã dán hay tã quần nhưng độ thấm hút thì nhiều người đánh giá không tốt bằng.

Loại tã dán hai bên hông thường độ thấm hút sẽ tốt hơn miếng lót sơ sinh và không cần sử dụng kèm tã vải. Bạn dán vào mông con thành dạng chiếc quần. Khi tã dơ, bạn chỉ cần tháo ra, vứt bỏ và thay tã mới. Nhiều mẹ cảm thấy tội nghiệp con khi con tiếp xúc thường xuyên với tã giấy và sợ rằng bộ phận sinh dục của trẻ quá “bít bùng”. Có người còn cho rằng sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của trẻ ở tương lai. Thực chất điều này là không có căn cứ khoa học.

Nếu quyết định cho con sử dụng tã dán, mẹ cần quan tâm đến loại tã có chất liệu giấy cao cấp, mềm mại, không chứa hóa chất, hương liệu vì da của trẻ sơ sinh rất mỏng manh, nhạy cảm nên có thể sẽ phản ứng ửng đỏ khi tiếp xúc với loại tã giấy kém chất lượng. Tã dán thường có giá thành cao hơn so với miếng lót sơ sinh nhưng so về độ tiện lợi thì rất đáng để các mẹ cân nhắc. Ngoài ra, bạn sẽ hoàn toàn yên tâm khi trẻ ngủ vào ban đêm cho dù trẻ giãy đạp mạnh vẫn không sợ chất thải trào, giây ra giường chiếu. Bạn cũng cần lưu ý chọn loại có băng thun co giãn tốt, không bó chặt vào eo của trẻ, để lại vết hằn.

Huggies là chuyên gia tin cậy của hàng vạn bà mẹ Việt Nam trong việc chăm sóc cho con, phòng ngừa hăm tã bởi độ thoáng khí và thấm hút cực tốt. Bộ tã dành cho trẻ sơ sinh ra mắt năm 2017 vừa được cải tiến giúp bề mặt khô thoáng gấp 10 lần nên càng làm mẹ yên tâm hơn, là món đồ phải có trong hành trang vượt cạn của các bà mẹ hiện đại.

Những thứ phải có trong hành trang đi sinh của mẹ - 3

Khi bạn tham gia chương trình trải nghiệm sản phẩm mới, bạn sẽ có cơ hội nhận quà tặng giá trị. Tham khảo thêm thông tin chi tiết tại: https://goo.gl/5gH49y

Nguồn: [Tên nguồn].