Chuyên gia vạch lỗi mẹ Việt chăm con sai bét khiến càng nuôi, càng còi

Ngày 17/08/2017 15:34 PM (GMT+7)

Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng nhiều mẹ Việt nghĩ mình nuôi con tốt nhưng thực ra “sai bét” bởi tâm lý sính ngoại, thích “nhồi nhét”.

Nhồi nước hầm xương 

Thói quen hầm xương lấy nước rồi nấu cháo, nấu bột cho trẻ theo các chuyên gia dinh dưỡng không hề có tác dụng đối với dinh dưỡng của trẻ, đôi khi còn khiến trẻ chậm lớn.

Chị Trần Thị Dung trú tại Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội mệt mỏi kể về cậu con trai 21 tháng tuổi của chị mới nặng 10 kg. Chị Dung cho biết khi sinh ra cháu được 3,4 kg, trong thời kỳ ở cữ bé bụ bẫm tăng cân đều đặn. Tuy nhiên, từ 6 tháng trở đi chị cho con ăn dặm là thời điểm chị cảm thấy stress nhất bởi càng cho con ăn thì bé càng chậm tăng cân. 

Mặc dù chị Dung đã cố gắng “bồi bổ” cho con bằng mua xương về hầm lấy nước xương rồi nấu cháo thịt cộng thêm rau, củ quả cho con. Ai mách sữa nào tăng cân tốt, chị Dung cũng cố mua bằng được. Có lúc, mua cả thùng sữa 5 – 6 triệu đồng cho con nhưng con chẳng tăng được cân nào khiến chị càng sầu não hơn.

Chuyên gia vạch lỗi mẹ Việt chăm con sai bét khiến càng nuôi, càng còi - 1

Ảnh minh hoạ

Chị Dung đưa con đi khám dinh dưỡng, bác sĩ cho biết cháu bị tiền suy dinh dưỡng. Làm xét nghiệm dinh dưỡng bé bị thiếu vitamin D, canxi và đủ các khoáng chất. Lúc này, chị Dung ngỡ ngàng vì bé vẫn được bồi bổ canxi bằng nước hầm xương đều đặn hàng ngày mà vẫn thiếu canxi.

Rất nhiều bà mẹ có thói quen giống chị Dung, hầu như ngày nào cũng chăm chỉ hầm xương để lấy nước nấu cháo cho con. Các mẹ này tin rằng, vị ngọt của nước dùng sẽ giúp con ăn ngon miệng, dễ tiêu hóa; đồng thời nước hầm xương sẽ có nhiều chất dinh dưỡng, canxi từ xương giúp con cao lớn hơn. Nhưng không ít mẹ cảm thấy bực mình và chán nản vì dù ngày nào cũng cho con ăn cháo nấu từ nước hầm xương nhưng con vẫn không hề tăng cân.

Trường hợp của bé Nguyễn Thanh Tr. 27 tháng tuổi, con chị Dương Thị Quế trú Long Biên, Hà Nội phải đi khám dinh dưỡng bởi cháu 17 tháng nhưng chỉ được 10,5 kg. Chị Quế cho biết, bé Tr. là con gái thứ hai của vợ chồng chị. Ngày đẻ cháu lớn, kinh tế gia đình eo hẹp nên anh chị nuôi con tằn tiện. Đến cháu thứ hai, khi gia đình có của ăn, của để chị Quế muốn dành cho con những điều tốt nhất.

Chị Quế không tiếc chi tiền mua các loại sữa từ nước ngoài về nào là sữa nước, sữa bột chị đều nhờ người quen làm ngành hàng không xách về. Mỗi thùng sữa tươi từ Châu Âu đi máy bay về Việt Nam đắt gấp sữa nội 4 – 5 lần nhưng chị Quế rất hài lòng vì mình đang dành những điều tốt nhất cho con. Tuy nhiên, bé vẫn chậm tăng cân thậm chí 3 tháng nay chẳng tăng được lạng nào.

Chị Quế sốt ruột đưa con đi khám dinh dưỡng, bác sĩ cho biết cháu thiếu chất, chị vẫn không tin vì con chị uống nhiều sữa toàn sữa ngoài, tôm, cá hải sản ăn suốt ngày vẫn không lớn nổi.

Nước xương không tốt như các mẹ nghĩ 

Theo PGS Lê Thị Bạch Mai – Nguyên Phó Viện trưởng Viện dinh dưỡng Quốc gia cho rằng ăn càng nước xương hay đồ đắt tiền càng giúp trẻ nhỏ phát triển tốt là tâm lý sai lầm.

PGS Mai cho rằng để trẻ phát triển toàn diện cần bổ sung toàn diện và không phải cứ sữa đắt tiền là tốt, tôm, cá ăn nhiều là đủ chất.

Đặc biệt, PGS. Mai cảnh báo, người Việt ai cũng thích hầm xương lấy nước xương nấu bột, nấu cháo cho con cháu mà không biết rằng nước xương chỉ có chất béo. Hầm xương lấy nước chỉ là ít chết béo từ tuỷ xương được tách ra còn lượng canxi trong xương thì hầu như chẳng “phai” tý nào ra cả vì thế trẻ có ăn cả tấn xương cũng không đủ canxi so với nhu cầu cần thiết mỗi ngày.

Không những thế, nước xương hầm chứa nhiều chất béo đây lại là chất béo động vật, khó tiêu hóa. Nếu trẻ ăn quá nhiều sẽ dẫn đến bị tiêu chảy. Chính vì vậy, quan điểm dùng nước hầm xương để nấu cháo, nấu bột cho trẻ là hoàn toàn sai lầm.

Thực tế, nước hầm xương chỉ có tác dụng là mang lại vị ngọt và mùi thơm. Trong nước thịt, nước xương hầm có nhiều nitơ, tạo cảm giác ngon miệng, vị thơm nhưng có chữa rất ít đạm và canxi. Ngoài vị thơm ra, nước xương không có đủ dinh dưỡng, hơn nữa, còn gây khó tiêu, dễ ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của trẻ.

Với thói quen sử dụng sữa xách tay, PGS Lê Thị Hồng Hảo – Viện Trưởng viện Kiểm nghiệm Thực phẩm Quốc gia cho biết, sữa xách tay không thể kiểm soát chất lượng và thực tế sữa sản xuất ở Châu Âu, ở Nhật người ta tính toán sử dụng cho trẻ em bản địa bởi vì thực tế trẻ ở các môi trường khác nhau sẽ có nhu cầu thực phẩm, dinh dưỡng khác nhau. Tâm lý càng sữa ngoại đắt tiền, xách tay càng tốt khiến cho không ít bà mẹ bỏ cả vài triệu đồng mua sữa cho con mỗi tháng nhưng con vẫn còi cọc, không tăng cân.

Theo Khánh Ngọc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Trẻ suy dinh dưỡng