2 nữ sinh đánh bom nổ tung thân mình, 56 người chết

Ngày 10/12/2016 19:25 PM (GMT+7)

Hôm 9-12, hai nữ sinh đánh bom tự sát tại một khu chợ ở tỉnh Madagali – Nigeria, khiến 56 người chết và 57 người bị thương.

Hai vụ đánh bom liên hoàn trên bị nghi là do nhóm vũ trang Hồi giáo Boko Haram thực hiện. Tuy nhiên, nhóm này vẫn chưa nhận trách nhiệm. Yusuf Mohammed, một quan chức địa phương, cho biết vụ đánh bom khiến 56 người thiệt mạng và 57 người bị thương.

Boko Haram đã giết chết khoảng 15.000 người và buộc hơn 2 triệu người bỏ nhà cửa. Vài tháng gần đây, quân đội Nigeria đã dồn nhóm vũ trang này trở lại căn cứ của chúng ở vùng rừng rậm Sambisa rộng lớn.

2 nữ sinh đánh bom nổ tung thân mình, 56 người chết - 1

Vụ đánh bom kép của 2 nữ sinh tại một khu chợ ở Nigeria khiến 56 người thiệt mạng. Ảnh: Africa.tvcnews

Ở một diễn biến cùng ngày, hai vụ đánh bom ở thủ đô Cairo – Ai Cập nhắm vào lực lượng an ninh đã khiến 6 cảnh sát thiệt mạng và 6 cảnh sát bị thương.

Hai cuộc tấn công trên diễn ra trong bối cảnh chính phủ của Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi đang đối mặt với cuộc nổi loạn phát động bởi các nhóm Hồi giáo.

Vụ đánh bom đầu tiên diễn ra vào sáng 9-12 tại một điểm kiểm tra an ninh khiến 6 cảnh sát thiệt mạng, 3 cảnh sát và 4 dân thường bị thương. Nhóm vũ trang Ai Cập mới trỗi dậy The Hasm Movement đã nhận trách nhiệm vụ tấn công này.

Vụ đánh bom thứ hai diễn ra vào tối cùng ngày ở khu vực tự trị Kafr El Sheikh, châu thổ sông Nile, khiến 1 người dân thiệt mạng và 3 cảnh sát bị thương. Chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm vụ tấn công này.

2 nữ sinh đánh bom nổ tung thân mình, 56 người chết - 2

Hai vụ đánh bom tại Ai Cập nhắm vào lực lượng an ninh khiến 6 cảnh sát thiệt mạng. Ảnh: Reuters

Ở một diễn biến khác, cảnh sát thủ đô Rotterdam – Hà Lan đã bắt giữ một nghi phạm khủng bố, chưa tiết lộ danh tính, người Hà Lan 30 tuổi. Theo BBC, người đàn ông này bị bắt giữ tại nhà riêng vì bị nghi chuẩn bị thực hiện vụ tấn công khủng bố.

Cụ thể, vào hôm 7-12, sau khi nhận được thông tin từ cơ quan tình báo AIVA, cảnh sát đột kích nhà riêng của nghi phạm và phát hiện 1 khẩu AK-47 cùng 2 tạp chí và 1 lá cờ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Ngoài ra còn có 4 hộp pháo hoa chứa nhiều thuốc nổ.

Hôm 9-12, giới chức trách Hà Lan tiết lộ vụ bắt giữ.

2 nữ sinh đánh bom nổ tung thân mình, 56 người chết - 3

Khẩu AK-47 thu được tại nhà nghi phạm. Ảnh: OPEN BAAR MINISTERIE

Theo Cao Lực
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự