23 người thương vong vì bão số 3, xuất hiện bão mới

Ngày 19/09/2014 14:33 PM (GMT+7)

Bão số 3 đã làm 10 người chết, 3 người mất tích, 10 người bị thương. Trong khi đó, ngoài khơi Thái Bình Dương vừa xuất hiện một cơn bão mới.

Sáng nay (19.9), Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão (PCLB) Trung ương cho hay, bão số 3 đã làm 10 người chết. Thiệt hại nặng nhất là tỉnh Lạng Sơn với 10 người chết, Hà Giang 1 người, Thái Nguyên 1 người, Hà Giang 1 người, Thái Nguyên 1 người.

Bão số 3 cũng làm 3 người mất tích và 10 người bị thương. 3 người bị mất tích do lũ cuốn trôi tại Thái Nguyên và Sơn La. Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm.

23 người thương vong vì bão số 3, xuất hiện bão mới - 1

Nước lũ tràn về TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Khampha.vn

Nhiều tài sản tại các tỉnh miền Bắc cũng bị bão số 3 tàn phá. Cụ thể, hơn 2.000 ngôi nhà bị sập, ngập và bị tốc mái. Diện tích lúa bị đổ, hư hại lên tới hơn : 45.00 ha. Diện tích hoa màu bị hư hại, cây ăn quả bị gãy đổ, hồ ao nuôi trồng thủy sản bị ngập, hư hại khoảng 15.000 ha. Hàng nghìn cây xanh, đường giao thông nông thôn, cột điện bị gãy, đổ, sạt lở.

Xuất hiện bão mới đang mạnh thêm

Trong khi đó, vừa xuất hiện thêm một cơn bão mới ngoài Thái Bình Dương có tên quốc tế là Fung–wong.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn cho hay, cơn bão Fung - wong đang hoạt động trên vùng biển phía Đông đảo Ludong (Philippin). Lúc 7 giờ ngày 19/9, vị trí tâm bão ở khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 122,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển phía Đông đảo Ludong khoảng 70 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

23 người thương vong vì bão số 3, xuất hiện bão mới - 2

Đường đi của bão Fung-wong lúc 7 giờ sáng 19/9. Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn trung ương

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 20/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 120,0 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan khoảng 230 km về phía Nam Tây Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 - 10, giật cấp 11, cấp 12.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ chiều tối và đêm nay (20/9), vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6 – 8, vùng gần tâm bão cấp 9 -10, giật cấp 11 – 12. Biển động rất mạnh.

Bảo Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin bão số 3