3 thanh niên khống chế chồng, hiếp dâm vợ, cướp 6.000 đồng

Ngày 25/11/2016 20:00 PM (GMT+7)

Các đối tượng thay phiên nhau hiếp dâm chị T. sau khi cướp 6.000 đồng và hai điện thoại rẻ tiền từ gia đình nạn nhân.

Theo báo Tri thức trực tuyến, ngày 24/11, TAND huyện Chợ Mới (An Giang) xét xử vụ án Cướp tài sản và Hiếp dâm, xảy ra tại xã Kiến An.

Toà tuyên phạt 3 bị cáo Hà Văn Cảnh (32 tuổi) 15 năm tù; Nguyễn Trọng Hữu (16 tuổi) 10 năm tù; Trần Thế Thành (17 tuổi) 5 năm 6 tháng tù, cùng về 2 tội danh trên.

Đồng thời, toà buộc 3 bị cáo cùng ngụ huyện Chợ Mới phải bồi thường cho bị hại 20 triệu đồng.

3 thanh niên khống chế chồng, hiếp dâm vợ, cướp 6.000 đồng - 1

Thành, Cảnh, Hữu khi bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp.

Báo Tuổi trẻ thông tin, khoảng 23h tối 17/5, sau khi uống rượu, Cảnh, Hữu và Thành (cùng ở huyện Chợ Mới, An Giang) cầm theo mỗi người một đoạn cây dài 1 mét làm hung khí đến nhà anh P. với ý định cướp tài sản.

Khi thấy cha anh P., cả nhóm dọa sẽ giết nếu la và lấy mền trùm đầu ông lại không cho tri hô.

Lúc này anh P. và vợ là chị T., 36 tuổi nghe tiếng động nên ra xem thì bị khống chế. Hữu vào nhà lấy thêm 2 con dao kề cổ anh P. dọa: “Nếu la tao sẽ giết”.

Thấy chồng bị đánh, chị T. lấy điện thoại đưa cho nhóm này nhưng cả ba vẫn tra hỏi tiền và lục tung khắp nhà làm bé gái 2 tuổi - con của vợ chồng anh P. thức giấc. Thấy vậy, anh P. cũng đưa luôn chiếc điện thoại hư cho nhóm này.

Sau đó, cả ba dùng dao khống chế anh P. (đang ẵm con gái) và chị T. ra phía sau cách nhà 200m. 

Riêng anh P. và con gái bị khống chế đi xa hơn. Cảnh ở lại với chị T. dọa: “Nếu chiều tao, tao cho vợ chồng mày về, còn không sẽ giết vợ chồng mày”. Nói xong, Cảnh liền thực hiện hành vi hiếp dâm chị T.

Khoảng 10 phút sau, Hữu đi lại nơi Cảnh tiếp tục hiếp dâm chị T. và lấy của chị 6.000 đồng còn lại trong túi áo.

Trên đường về, cả nhóm bỏ 2 con dao xuống kênh. Hôm sau, cả ba bán hai chiếc hai điện thoại được 120.000 đồng lấy tiền tiêu xài.

Điều 133. Tội cướp tài sản (Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009)

1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến  mười lăm năm:

a) Có tổ chức;

 b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Tái phạm nguy hiểm;

d) Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30%;

e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

g) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười tám năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật  từ 61% trở lên hoặc làm chết người;

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng nên chỉ mang tính chất tham khảo.

Theo Hạnh Vũ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự