30% xác suất siêu bão Utor đổ bộ Việt Nam

Ngày 13/08/2013 10:18 AM (GMT+7)

Tuy siêu bão số 7 được dự báo sẽ đổ bộ vào Trung Quốc nhưng vẫn còn tới 30% xác suất bão có thể đổ bộ vào vịnh Bắc bộ. Các tỉnh miền Bắc sẽ có mưa từ thứ 5 đến thứ 7 tuần này.

Bão cách Hoàng Sa 360km về phía Đông

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương cho hay, lúc 7 giờ ngày 13/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 115,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 360 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, cấp 14 (tức là từ 134 đến 166km một giờ), giật cấp 16, cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 14/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 111,9 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 100km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, cấp 15 (tức là từ 150 đến 183km một giờ), giật cấp 16, cấp 17.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 7 giờ ngày 15/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,5 độ Vĩ Bắc; 109,6 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Đông Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 89 đến 102km một giờ), giật cấp 11 cấp 12.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 11, cấp 12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 14, cấp 15, giật cấp 16, cấp 17. Biển động dữ dội. Vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13. Biển động dữ dội. Từ ngày mai (13/8), vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải) có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, riêng phía Bắc cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Biển động rất mạnh.

Ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

30% xác suất siêu bão Utor đổ bộ Việt Nam - 1

Đường đi của siêu bão số 7 lúc 7h 13/8 (Nguồn: TTDBKTTV)

30% xác suất siêu bão Utor đổ bộ Việt Nam - 2

Siêu bão nhìn rõ qua hình ảnh mây vệ tinh (Nguồn: TTDBKTTV)

Miền Bắc mưa từ thứ 5 đến thứ 7

Dự báo của tất cả các mô hình hiện nay đều cho thấy, siêu bão số 7 sẽ đổ bộ vào Trung Quốc. Tuy nhiên, ở phương án này, xác suất dự báo đạt 70%, còn lại 30% nữa rơi vào phương án bão sẽ đổ bộ vào khu Bắc của Vịnh Bắc bộ nước ta.

Ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trưng ương nhận định, ngay cả với phương án bão đổ bộ vào Trung Quốc thì vùng ảnh hưởng gió cấp 10 sẽ bao trùm hết Đông Bắc Vịnh Bắc bộ và một phần của tỉnh Quảng Ninh. Vùng gió cấp 6 sẽ bao trùm hết khu vực Bắc bộ, bao gồm khu Đông Bắc từ Thái Bình trở ra đến Cao Bằng, Lạng Sơn.

Theo ông Hải, trong dự báo bão, ngoài vùng tâm bão quét qua thì dự báo vùng ảnh hưởng của bão cũng quan trọng không kém.

Theo đó, từ chiều 15/8, Vịnh Bắc bộ sẽ có gió mạnh, đạt dần cấp 10. Dù bão số 7 ít khả năng đi xuống khu vực này nhưng di chuyển rất sát gây gió mạnh. Khu vực giữa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa sẽ có gió rất mạnh, đạt cấp 8 đến cấp 10, cộng thêm sóng biển dâng cao từ  3m-4m, rất nguy hiểm cho tàu thuyền đang hoạt động tại đây.

Còn các tỉnh miền Bắc, dự báo, bão sẽ gây ra các đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng từ ngày 15/8 đến hết 17/8 (từ thứ 5 đến thứ 7 tuần này).

Quảng Ninh – Hải Phòng cấm biển

Sau khi họp khẩn chỉ đạo đối phó với bão số 7 chiều qua, Bộ trưởng – Trưởng ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương Cao Đức Phát đã có công điện hỏa tốc yêu cầu các tỉnh ven biển Bắc bộ, đặc biệt là Quảng Ninh và Hải Phòng chủ động việc cấm biển. Khu vực nguy hiểm là Bắc Vĩ tuyến 15 nhất là các vùng biển  Đông bắc biển Đông và Tây Bắc vịnh Bắc bộ.

Các tỉnh vùng núi phía Bắc chủ động triển khai các phương án đối phó với mưa, lũ lớn gây lũ quét, sạt lở đất và đảm bảo an toàn hồ chứa. Vùng đồng bằng và trung du Bắc bộ khẩn trương xử lý các sự cố đê điều xuất hiện thời gian qua để kịp thời đối phó với diễn biến mưa, bão lũ gây ra.

Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng đã có Công điện chỉ đạo Biên phòng các tỉnh, thành ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau và 03 hải đoàn 18, 38, 48 chỉ đạo công tác triển khai đối phó với bão. Bộ Y tế, Bộ Công An, Giao thông vận tải có Công điện chỉ đạo các đơn vị hữu quan triển khai công tác đối phó với bão.

Thu Hoài
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin bão số 7