Ấn Độ: Nổ nhà máy pháo hoa, 17 người chết

Ngày 21/10/2014 17:05 PM (GMT+7)

Ít nhất 17 người thiệt mạng và 2 người mất tích trong vụ nổ nhà máy pháo hoa ở bang Andhra Pradesh, miền nam Ấn Độ.

India Today đưa tin, vụ nổ kinh hoàng này xảy ra vào chiều qua (20/10) tại nhà máy Manikanta Fireworks ở làng Vakatippa, huyện East Godavari, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ. Đây là nhà máy chuyên sản xuất pháo hoa.

Ấn Độ: Nổ nhà máy pháo hoa, 17 người chết - 1

Ngọn lửa bùng cháy trong vụ nổ

Vụ nổ đã nhấn chìm toàn bộ nhà máy trong biển lửa. Lúc xảy ra vụ việc, nhà máy có khoảng 30 công nhân đang làm việc.

Theo lời kể của các nhân chứng, nhiều công nhân đã bị áp lực từ vụ nổ ném văng ra ngoài. Lực lượng cứu hỏa phải mất 2 giờ đồng hồ để khống chế đám cháy.

Trong số 17 người thiệt mạng có 14 phụ nữ và 3 người đàn ông. Hiện vẫn còn 2 người phụ nữ mất tích.

Ấn Độ: Nổ nhà máy pháo hoa, 17 người chết - 2

Nhà máy hoang tàn sạu vụ nổ kinh hoàng

Một công nhân may mắn sống sót chia sẻ với phóng viên: "Chúng tôi đang làm việc bên trong thì bất ngờ xảy ra một tiếng nổ lớn. Tôi bị văng ra ngoài một khoảng cách khá xa".

Một quan chức Ấn Độ cho biết, nhà máy này thuê công nhân bất hợp pháp. Nguyên nhân của vụ nổ đang được tiến hành điều tra làm rõ.

Ấn Độ: Nổ nhà máy pháo hoa, 17 người chết - 3

Những người bị thương được đưa tới bệnh viện cấp cứu

Tháng 11 năm ngoái, Ấn Độ cũng đã xảy ra một vụ nổ pháo hoa lớn tại nhà máy Shanalakshmi bang Tamil Nadu, Ấn Độ, đã làm 9 người chết và 12 người bị thương nặng.

Hà Anh (India Today)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot