Ảnh: "Cược" mạng sống với thủy thần để tìm con chữ

Ngày 07/12/2015 14:33 PM (GMT+7)

Nhìn những học sinh lớn, nhỏ ở xã Sơn Bao, huyện miền núi Sơn Hà (Quảng Ngãi) đứng ngồi chông chênh trên chiếc bè, thuyền kéo dây vượt qua dòng sông nước chảy xiết đến trường, những người chứng kiến không khỏi rùng mình vì lo cho tính mạng của các em.

Hàng chục năm qua để đến trường học chữ, hàng trăm học sinh tiểu học và THCS ở các thôn: Nước Ring, Mang Nà, Nước Bao và Làng Cát (xã Sơn Bao) phải đi thuyền, bè kéo tay vượt qua sông đến trường.

Ảnh: quot;Cượcquot; mạng sống với thủy thần để tìm con chữ - 1

Nhiều năm qua, hàng trăm học sinh ở Sơn Bao đã phải qua lại bằng bè và thuyền kéo tay để đến trường.

Tại điểm bến ở sông Tang, phóng viên chứng kiến chiếc bè cây (bề ngang chỉ khoảng 1,5m và dài hơn 10m) nhấp nhô trên mặt nước chở đầy học sinh. Còn người kéo bè phải gồng mình níu chặt lấy sợi dây điện màu đen chỉ to bằng ngón tay trỏ của người lớn, được cột căng ngang qua con sông rộng hơn 40m, với hai đầu quấn vào mấy cọc bằng thân tre... để đưa các em vượt qua dòng nước xiết đến trường. Thấy vậy, ai chứng kiến cũng không khỏi rùng mình lo sợ.

Tương tự tại điểm bến trên sông Rin, nằm cách về phía bắc chỉ khoảng 1km. Tuy phương tiện qua sông được thay thế bằng chiếc thuyền nhôm, nhưng với kích cỡ chỉ bằng 2/3 chiếc bè mà số lượng học sinh có chuyến lên gần 20 em, nên tiềm ẩn hiểm họa không kém.

Ông Đinh KRắc (65 tuổi, người đưa đò ở đây hơn 10 năm qua) cho biết: "Không tính người dân, giáo viên..., chỉ riêng số học sinh qua lại tại đây qua đây khoảng 100 lượt ngày. Trừ những hôm mưa lũ quá lớn phải nghỉ, những ngày còn lại vẫn phải kéo dây đưa học sinh, người dân qua lại".

Ông Phùng Tô Long - Chánh văn phòng UBND huyện Sơn Hà - bày tỏ: "Việc qua sông bằng đò, bè kéo dây của học sinh và cả người dân nơi đây là khá nguy hiểm, đặc biệt là vào mùa mưa lũ".

Vừa qua từ nguồn kinh phí được cấp, chính quyền huyện Sơn Hà đã triển khai làm cầu ở điểm bến qua sông Tang; còn ở điểm bến sông Rin thì chưa. "Để làm cầu vượt qua sông tại điểm này cần số kinh phí ước lên đến hàng chục tỷ đồng. Nhưng với huyện nghèo như Sơn Hà thì việc sử dụng ngân sách địa phương để làm cầu tại đây là không thể. Vì vậy, huyện đã kiến nghị và rất mong tỉnh, Trung ương sớm hỗ trợ kinh phí cho địa phương để xây cầu, xóa việc qua sông bằng thuyền kéoquá nguy hiểm cho học sinh và người dân", ông Long nói.

Phóng viên ghi lại một số hình ảnh các em học sinh "cược" mạng sống với thủy thần đi tìm con chữ:

Ảnh: quot;Cượcquot; mạng sống với thủy thần để tìm con chữ - 2

Điểm đi, về ở sông Tang...

Ảnh: quot;Cượcquot; mạng sống với thủy thần để tìm con chữ - 3

...và sông Rin.

Ảnh: quot;Cượcquot; mạng sống với thủy thần để tìm con chữ - 4

Từ nhiều năm qua, hàng trăm học sinh ở Sơn Bao đã phải qua lại bằng bè và thuyền kéo tay để đến trường.

Ảnh: quot;Cượcquot; mạng sống với thủy thần để tìm con chữ - 5

Ảnh: quot;Cượcquot; mạng sống với thủy thần để tìm con chữ - 6

Số cọc được đóng sơ sài ở bờ để căng dây níu đưa phương tiện qua sông.

Ảnh: quot;Cượcquot; mạng sống với thủy thần để tìm con chữ - 7

Đón học sinh lên thuyền.

Ảnh: quot;Cượcquot; mạng sống với thủy thần để tìm con chữ - 8

Ảnh: quot;Cượcquot; mạng sống với thủy thần để tìm con chữ - 9

Nhiều chuyến chật cứng học sinh, nên người kéo phải gồng mình để kéo bè vượt qua dòng nước chảy xiết.

Ảnh: quot;Cượcquot; mạng sống với thủy thần để tìm con chữ - 10

Có lúc bận việc riêng, người kéo để lại việc kèo bè qua sông cho lũ trẻ.

Ảnh: quot;Cượcquot; mạng sống với thủy thần để tìm con chữ - 11

Trên đường đến trường sau khi qua sông bằng bè.

Theo Công Xuân
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot