Bắc Bộ chuẩn bị đón đợt mưa lớn, nguy cơ có lũ quét

Ngày 12/05/2016 09:01 AM (GMT+7)

Tổng lượng mưa từ đêm 12/5 đến hết ngày 16/5 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 40-70mm, có nơi trên 100mm.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng và thủy văn Trung ương, từ đêm mai (12/5) đến ngày 14/5 ở Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông diện rộng, riêng khu vực Việt Bắc và các tỉnh Đông Bắc có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm. 

Khoảng từ ngày 15/5 do tác động của không khí lạnh mạnh nên ở Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Tổng lượng mưa từ đêm 12/5 đến hết ngày 16/5 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 40-70mm, có nơi trên 100mm. 

Lũ có khả năng xuất hiện trên thượng lưu hệ thống các sông Bắc Bộ (Đà, Thao, Lô, Thái Bình, Kỳ Cùng, Bằng Giang) và sông Mã với biên độ lũ lên từ 1-3m. 

Cảnh báo: Nguy cơ cao xuất hiện lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

Bắc Bộ chuẩn bị đón đợt mưa lớn, nguy cơ có lũ quét - 1

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt mưa lớn (Ảnh minh họa)

Hôm nay các tỉnh phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, riêng khu Tây Bắc 33-36 độ, có nơi trên 36oC.

Phía Đông Bắc Bộ ngày mây thay đổi, trời nắng; đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 52-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 3 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33, có nơi trên 33oC.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ, có nơi trên 36oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ, có nơi trên 36oC.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ, có nơi trên 36oC.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 45-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29oC. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ, có nơi trên 37oC.

Thời tiết Hà Nội ngày mây thay đổi, trời nắng; đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 33oC.

Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết