Bão số 6: Tìm thấy thi thể 1 người bị sóng đánh trôi

Ngày 08/08/2013 11:30 AM (GMT+7)

Tính đến sáng nay (8/8/2013), bão số 6 đã làm 1 người thiệt mạng, 11 ngư dân bị sự cố ngoài biển do bão cũng đang được các lực lượng cứu nạn tìm kiếm.

Nạn nhân thiệt mạng là anh Phạm Thanh Sơn (sinh năm 1997), trú tại Đông Chính, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng. Được biết, lúc 16h30 ngày 7/8/2013, anh Phạm Thanh Sơn  đi cùng đoàn 4 thanh niên trên 2 xe máy đến Đồ Sơn. Nhóm 4 người dừng lại ở khu bờ biển trước khách sạn Hải Yến ở khu 1 Đồ Sơn. Thấy sóng biển dâng cao, táp vào bờ, Phạm Thanh Sơn đã chủ quan tiến sát cột sóng và bất ngờ bị sóng lớn cuốn trôi ra biển, hiện đã tìm thấy thi thể.

Tiếp tục cứu nạn 13 ngư dân

13 ngư dân gặp sự cố ngoài biển là thuộc hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Cụ thể, 8 ngư dân trên tàu Hoàng Sơn trọng tải 2000 tấn bị mắc kẹt tại biển Hoàng Thanh, Thanh Hóa. Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa cho hay, hiện Cảng vụ Thanh Hóa phối hợp với Biên phòng chỉ đạo việc cứu hộ.

3 ngư dân của Hà Tĩnh thuộc tàu cá có công suất 18 CV của ông Phạm Xuân Kỷ bị chết máy, hiện đã mất liên lạc tại khu vực đảo Sơn Dương (Hà Tĩnh). Lực lượng cảnh sát biển đã điều động 3 tàu của cảnh sát biển và Biên phòng, 5 tàu cá của ngư dân tham gia tìm kiếm cứu nạn nhưng chưa tìm thấy. Hiện, công tác cứu nạn vẫn đang được các lực lượng tiến hành.

Bão số 6: Tìm thấy thi thể 1 người bị sóng đánh trôi - 1

Bão số 6 lật đổ một chiếc xe tải tại Thanh Hóa (Ảnh: Vietnamnet)

Bão số 6: Tìm thấy thi thể 1 người bị sóng đánh trôi - 2

Ngập úng trên đường phố Hà Nội (Ảnh: TTX)

Bão số 6: Tìm thấy thi thể 1 người bị sóng đánh trôi - 3

Cây xanh đổ gãy ở Thái Bình (Ảnh: NLĐ)

Bão số 6: Tìm thấy thi thể 1 người bị sóng đánh trôi - 4

Khắc phục hậu quả mưa bão ở Thái Bình (Ảnh: TTX)

Bão số 6 khi đi sâu vào đất liền đã gây mưa lớn, tập trung vào ngày 7/8 ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn cho hay, một số trạm có lượng mưa lớn như: Lục Yên (Bắc Giang) 137 mm; Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) 118 mm; Bắc Quang (Hà Giang) 109 mm; Hương Khê (Hà Tĩnh) 110 mm; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 86 mm; Ba Đồn (Quảng Bình) 132 mm; Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 100 mm; Đồng Phú (Bình Phước) 139 mm; Kỳ Anh (Hà Tĩnh) 331 mm; Ba Tri (Bến Tre) 124 mm

Ngoài biển, theo báo cáo nhanh số 344/BC-CQTT của Cơ quan thương trực Ban chỉ huy PCLB và TKCN/BĐBP, tính đến 6 giờ ngày 8/8/2013. Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tiếp tục có Công điện số 236/TK chỉ đạo biên phòng các tỉnh thành phía Bắc từ Quảng Ninh đến Thừa Thiên Huế triển khai lực lượng, phương tiện phối hợp cùng địa phương, lực lượng tại chỗ tham gia tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả do bão số 6 gây ra; đồng thời tham mưu phối hợp với địa phương triển khai phương án đối phó với mưa lũ do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão.

Trong lúc bão diễn ra, một số tàu thuyền gặp sự cố đã được cứu nạn kịp thời. Cụ thể, tàu cá mang số hiệu NA-93044 TS/12 lao động, công suất 280 CV do ông Trương Văn Thức (Nghệ An) làm chủ bị chết máy được tàu CN-09 BPHT của Bộ đôi Biên phòng Hà Tĩnh tiếp cận và đã cập cảng Cửa Lò an toàn.

Xà lan biển số SG 6269/3 người, trọng tải 1800 tấn do ông Nguyễn Văn Bắc làm chủ bị đứt dây cáp khi đang neo đậu tại cảng Nghi Sơn Thanh Hóa. Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã chỉ đạo tổ chức tìm kiếm cứu nạn đưa 3 thuyền viên vào bờ an toàn.

Chú ý lũ trên sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh

Khi đi qua, bão số 6 đã gây gió to: ở Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió 19m/s (cấp 8), giật 24m/s (cấp 9), Hòn Dấu 19m/s (cấp 8), giật 25m/s (cấp 10); Văn Lý (Nam Định) 24m/s (cấp 9), giật 30m/s (cấp 11); Sầm Sơn (Thanh Hóa) 17m/s (cấp 7), giật 26m/s (cấp 10); ở Hòn Ngư (Nghệ An) 12m/s (cấp 6), giật 20m/s (cấp 8); Kỳ Anh (Hà Tĩnh) 15m/s (cấp 7), giật 27m/s (cấp 10).

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương cho hay, sau khi đổ bộ vào đất liền, bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tiếp tục đi sâu vào khu vực vùng núi Thanh Hóa và suy yếu thành một vùng áp thấp. Lúc 4 giờ ngày 8/8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 104,7 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt - Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km một giờ). Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 – 25km tiếp tục đi sâu vào đất liền, suy yếu và tan dần.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, ven biển các tỉnh từ Hải Phòng đến Thanh Hóa sáng nay (8/8) còn có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa,mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất.

Ngày và đêm qua (7-8/8), do ảnh hưởng của cơn bão số 6 trên các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh đã có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to, đặc biệt là ở Thanh Hóa - Hà Tĩnh. Do mưa lớn, mực nước trên các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh đang lên.   Dự báo, mực nước trên các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục lên. Trong đợt lũ này, biên độ lũ lên ở hạ lưu các sông có khả năng từ 1,0-2,5m, nhưng đỉnh lũ còn dưới mức báo động 1.

Thu Hoài
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin bão số 6