Bắt giữ 7 tấn bột ngọt Trung Quốc nhập lậu

Ngày 19/01/2013 08:33 AM (GMT+7)

Chiều tối qua (18/1), lực lưỡng chức năng đã bắt giữ khoảng 7 tấn bột ngọt cùng hàng nghìn đôi dép nhựa có xuất xứ Trung Quốc.

Phòng 6, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C49), Bộ Công an cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Đội tuần tra tuyến Công an TP.Hà Nội và Đội quản lý thị trường số 6 (Chi cục quản lý thị trường Hà Nội) kiểm tra, bắt giữ khoảng 7 tấn bột ngọt (mì chính) cùng hàng nghìn đôi dép nhựa xuất xứ Trung Quốc trên một chiếc xe tải ở nút giao thông Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Theo C49, các lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ số hàng trên vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 17.1 trên chiếc xe tải BKS 17C-01063 do Vũ Đình Nghĩa (30 tuổi, ở xã Tiến Đức, H.Hưng Hà, Thái Bình) điều khiển.

Bước đầu, Nghĩa khai nhận, trên xe chở khoảng 6 - 7 tấn bột ngọt và khoảng 200 bao tải chứa đầy dép nhựa, bên ngoài in toàn chữ Trung Quốc, không có nhãn phụ tiếng Việt.

Tất cả số hàng này đều không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Lái xe khai không biết chủ hàng là ai, chỉ là người chở thuê.

Lực lượng chức năng liên ngành đã lập biên bản tạm giữ phương tiện, số hàng nói trên chờ xử lý khi làm rõ vụ việc.

Bắt giữ 7 tấn bột ngọt Trung Quốc nhập lậu - 1
Khoảng 7 tấn bột ngọt nhập lậu từ Trung Quốc bị bắt giữ

Bắt giữ 7 tấn bột ngọt Trung Quốc nhập lậu - 2

Mỗi bao nặng 25 kg

Bắt giữ 7 tấn bột ngọt Trung Quốc nhập lậu - 3

Tất cả bao bì đều in chữ Trung Quốc, không có nhãn phụ tiếng Việt.

Theo Thái Uyên - Đan Hạ (Thanh Niên)
Nguồn:

Tin bài cùng chủ đề Kinh hoàng thực phẩm bẩn