Bắt loạt xe chở 3,5 tấn thịt, mỡ động vật hôi thối đi tiêu thụ

Ngày 15/01/2016 10:53 AM (GMT+7)

Đêm 14/1, trạm CSGT Thăng Bình (Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam) đã bắt giữ hai xe tải chở 3,5 tấn thịt, nội tạng, mỡ động vật bốc mùi hôi thối trên đường đi tiêu thụ.

Theo thông tin Trạm CSGT Thăng Bình, vào khoảng 18h20 phút tối qua 14/1, trong lúc lực lượng CSGT tuần tra, phát hiện xe tải mang BKS 51C-256.60 do Trần Văn Việt (26 tuổi, trú huyện Quế Sơn, Quảng Nam) lưu thông theo hướng Đà Nẵng - TP HCM có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu cho dừng xe để kiểm tra.

CSGT phát hiện trên xe chở 11 thùng nội tạng động vật có trọng lượng 715 kg; 7 thùng mỡ, da động vật có trọng lượng 420 kg, 8 bao mỡ nặng 440 kg, tất cả đều đã bốc mùi hôi thối, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Tài xế Việt khai nhận được thuê chở số hàng trên từ Đà Nẵng vào TP. HCM cho một người đàn ông (chưa rõ họ tên) để đưa ra thị trường tiêu thụ.

Bắt loạt xe chở 3,5 tấn thịt, mỡ động vật hôi thối đi tiêu thụ - 1

Bắt loạt xe chở 3,5 tấn thịt, mỡ động vật hôi thối đi tiêu thụ - 2

 3,5 tấn thịt, nội tạng, mỡ động vật không nguồn gốc và bốc mùi hôi thối đã bị bắt giữ - Ảnh: CTV

Khoảng 10 phút sau đó, lực lượng CSGT tuần tra tiếp tục phát hiện xe ô tô tải mang BKS 43C-093.19 do Phạm Xuân Đông (SN 1968, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) có biểu hiện nghi vấn nên cho dừng lại kiểm tra. Lúc này, phát hiện trên xe chở 2 tấn mỡ động vật qua sơ chế không rõ nguồn gốc, cũng không có giấy tờ chứng minh nên lập biên bản thu giữ để điều tra.

Như vậy, chỉ trong một đêm đã liên tiếp bắt giữ hai xe tải chở 3,5 tấn thịt, nội tạng, mỡ động vật bốc mùi hôi thối. Nếu không kịp thời phát hiện, số hàng trên đã được đưa đi tiêu thụ, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Tân Phú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h