Bé 3 tuổi phải ghép 5 bộ phận nội tạng chính

Ngày 19/12/2013 23:52 PM (GMT+7)

Cậu bé 3 tuổi đã được ghép 5 bộ phận nội tạng chính gồm: gan, lá lách, dạ dày, ruột non, ruột già và đang phục hồi tốt. Cậu bé được xem là bệnh nhân nhỏ tuổi nhất được ghép tạng nhiều như vậy.

Bé 3 tuổi phải ghép 5 bộ phận nội tạng chính - 1

Cậu bé Adonis Ortis phục hồi tốt sau các ca phẫu thuật ghép tạng - Ảnh NY Daily News

Bé Adonis Ortis được ghép gan, lá lách, dạ dày, ruột non và ruột già của cùng một người hiến tặng tại Bệnh viện Tưởng niệm Jackson, TP Miama, thuộc bang Florida.

Ca phẫu thuật ghép tạng mới nhất kéo dài 6 giờ hoàn tất hồi tháng 10 nhưng quá trình cấy ghép bắt đầu từ lúc Adonis mới 3 tháng tuổi.   Adonis bị khuyết tật bẩm sinh, có nội tạng nằm bên ngoài thành bụng - dạng bệnh được gọi là gastroschisis. Cậu bé cũng bị hội chứng ruột ngắn, tức ruột không đủ để hấp thu chất dinh dưỡng. Mẹ của Adonis nhận xét: “Nó thực sự khỏe mạnh và tươi cười sau nhiều ca mổ. Mọi điều thầy thuốc nói cho thấy tỉ lệ phục hồi là 50%. Nhưng cho đến nay, tôi nhận thấy cháu có cơ hội sống còn lên đến 80% - 85%”.

Linh an (T.H)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan