Bé gái sơ sinh bị mẹ bỏ rơi trong bụi rậm, gai nhọm đâm chảy máu khắp người

Ngày 16/08/2017 17:45 PM (GMT+7)

Bé gái Ấn Độ được người qua đường cứu sống sau khi bị mẹ bỏ rơi trong bụi rậm đầy gai, người trầy xước với nhiều gai nhọn cắm trên người.

Dailymail đưa tin, một bé gái tội nghiệp được tìm thấy ở thành phố Una, bang Gujurat, miền tây Ấn Độ. Một vài người qua đường đã nghe thấy tiếng khóc yếu ớt của em và tìm thấy bé đang nằm co ro trong bụi cây đầy gai. 

Bé gái sơ sinh bị mẹ bỏ rơi trong bụi rậm, gai nhọm đâm chảy máu khắp người - 1

Bé gái được phát hiện khi những người qua đường nghe thấy tiếng khóc yếu ớt của em

Khi được tìm thấy, trên cơ thể bé hảy nhiều máu, chi chít vết thương do gai nhọn đâm vào làn da nhạy cảm. 

Những người có mặt đã gọi xe cấp cứu, nhanh chóng đưa em tới bệnh viện kiểm tra. Tại đây, các bác sỹ nói rằng đứa trẻ có thể sẽ tử vong nếu không được giải cứu kịp thời. Các bác sỹ đã cẩn thận gắp những chiếc gai găm chặt vào người cô bé trước khi tắm táp và cho cô bé ăn uống đầy đủ. Hiện sức khỏe của bé đang dần hồi phục. 

Bé gái sơ sinh bị mẹ bỏ rơi trong bụi rậm, gai nhọm đâm chảy máu khắp người - 2

Khi được tìm thấy, trên cơ thể bé hảy nhiều máu, chi chít vết thương do gai nhọn đâm vào làn da nhạy cảm. 

Cảnh sát địa phương tin rằng đứa trẻ bị chính bố mẹ mình bỏ rơi, họ đang phát động tìm kiếm những người này. 

Đây được xem là 1 trong những trường hợp bé gái bị bỏ rơi vì tư tưởng trọng nam khinh nữ tại Ấn Độ. Các bậc phụ huynh lo sợ phải tích góp của hồi môn cho con gái đi lấy chồng. Con trai được xem trọng hơn vì có thể chăm sóc cha mẹ khi về già.

Bé gái sơ sinh bị mẹ bỏ rơi trong bụi rậm, gai nhọm đâm chảy máu khắp người - 3

Bé ngay lập tức được đưa tới bệnh viện cấp cứu, hiện sức khỏe đang dần ổn định

 Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), khoảng 50 triệu trẻ em gái và phụ nữ đã mất tích do nạo phá thai, lựa chọn giới tính tại Ấn Độ.

Hà Anh (Dịch từ Dailymail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Trẻ bị bỏ rơi