Bi kịch con sát hại mẹ nuôi rồi dựng hiện trường giả

Ngày 03/04/2016 19:55 PM (GMT+7)

Hằng sát hại mẹ nuôi nhưng giả vờ bà này tự ngã rồi bị dao đâm vào người.

Chiều 3/4,, công an thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) xác nhận đang tiếp tục khai thác, thu thập chứng cứ điều tra vụ án con gái ra tay sát hại mẹ nuôi xảy ra tại địa phương. Nghi can trong vụ án là Lê Thị Kim Hằng (23 tuổi, trú tại địa phương).

Được biết, Hằng là con nuôi của bà Phạm Thị Ngọc Sơn (40 tuổi). Giữa Hằng với bà Sơn đã xảy ra mâu thuẫn trong khoảng thời gian dài.

Bi kịch con sát hại mẹ nuôi rồi dựng hiện trường giả - 1

Hằng tại cơ quan điều tra

Khoảng 8h30 ngày 2/4, giữa Hằng và bà Sơn xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc tức giận, Hằng dùng dao đâm vào người bà Sơn. Thấy bà Sơn chảy nhiều máu, Hằng vội kêu cứu, đưa bà đi cấp cứu. Lúc này, Hằng bảo với mọi người là bà Sơn tự vấp ngã nên dao đâm trúng người.

Sau khi đưa bà Sơn ra xe cấp cứu, Hằng vội quay trở lại nhà nhặt hung khí phi tang. Đến tối cùng ngày, nạn nhân tử vong.

Phía chính quyền cho biết, bà Sơn nhận Hằng làm con nuôi khoảng 4 năm trở lại đây. Thế nhưng, Hằng ít khi đến thăm mẹ nuôi.

Quỳnh Lâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự