Bình Dương: Hỗ trợ Tết ít nhất 500.000 đồng giáo viên khó khăn

Ngày 16/01/2016 18:37 PM (GMT+7)

Đón Tết Nguyên Đán Bính Thân 2016, Công đoàn giáo dục tỉnh Bình Dương thông báo hỗ trợ cho cán bộ giáo viên, nhân viên nghành giáo dục tùy hoàn cảnh khó khăn, ít nhất 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

Theo công văn do ông Nguyễn Văn Kim – Chủ tịch Công đoàn ký gửi đến các đơn vị giáo dục trên địa bàn, nhằm chia sẻ khó khăn và giúp cán bộ giáo viên, nhân viên nghành giáo dục trên địa bàn đón Tết Nguyên Đán Bính Thân 2016, quyết định xét trợ cấp 1.000.000 – 2.000.000 đối với cán bộ giáo viên, nhân viên bị bệnh nặng hiểm nghèo hoặc bệnh nặng khác nằm viện nhiều ngày, nhiều đợt trong năm.

Bình Dương: Hỗ trợ Tết ít nhất 500.000 đồng giáo viên khó khăn - 1

Cán bộ giáo viên, nhân viên được hỗ trợ từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng - Ảnh minh họa

Còn với giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh phải nuôi cả cha và mẹ mất sức lao động; hoặc nuôi một người nhưng bị bệnh nặng, mãn tính, thường xuyên nằm viện không có anh chị em cùng phụng dưỡng. Gia đình có 2 vợ chồng, trong đó, một người bị bệnh, đau ốm thường xuyên không có thu nhập và phải nuôi một con nhỏ còn đang đi học được xét trợ cấp ít nhất 500.000 – 1.000.000 đồng.

Về lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Bính Thân, Sở GD&ĐT tỉnh Bình Dương quyết định cho học sinh mầm non, tiểu học nghỉ tết từ ngày 1-2 đến hết ngày 14-2 (tức từ 23-12 âm lịch đến hết ngày mùng 7-1 âm lịch); học sinh các cấp học còn lại nghỉ tết từ ngày 4-2 đến hết ngày 14-2 (tức từ ngày 26-12 đến hết ngày 7-1 âm lịch).

Đối với các trường trung cấp chuyên nghiệp, hiệu trưởng các trường quyết định thời gian nghỉ tết theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Thanh Tâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan