Bình Phước: Giết người, dìm xác xuống hồ phi tang

Ngày 14/01/2016 19:28 PM (GMT+7)

Cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Bình Phước đã thu thập xong vật chứng liên quan vụ án giết người, dìm xác xuống hồ Suối Cam.

Ngày 14/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước, cho biết lực lượng chức năng đã hoàn thành việc thu giữ vật chứng liên quan đến vụ án nam trung niên bị giết, dìm xác dưới lòng hồ Suối Cam (thuộc khu phố Phú Thịnh, phường Tân Phú, TX. Đồng Xoài), bằng cách buộc nhiều đá nặng vào thi thể.

Ngày 8/1, một người dân chèo thuyền thả lưới tại lòng hồ Suối Cam tình cờ phát hiện thi thể trên. Ngay sau đó, lực lượng Công an TX. Đồng Xoài và Công an tỉnh phong tỏa hiện trường và tiến hành điều tra.

Bình Phước: Giết người, dìm xác xuống hồ phi tang - 1

Cơ quan điều tra trưng dụng lực lượng lặn chuyên nghiệp xuống giếng trục vớt vật chứng

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Nam (SN 1981, quê Thái Bình, hiện trú tại tổ 7, khu phố 3, phường Tân Đồng, TX. Đồng Xoài, đã có vợ và 2 con nhỏ). Nhận định ban đầu của lực lượng chức năng, nạn nhân có dấu hiệu bị sát hại và hung thủ phi tang xác dưới lòng hồ bằng thủ đoạn buộc nhiều đá nặng.

Bình Phước: Giết người, dìm xác xuống hồ phi tang - 2

Bùi Văn Hậu chỉ nơi lấy đá để buộc vào thi thể Nam

Khi lực lượng chức năng thu giữ vật chứng trong khu vực hiện trường, đối tượng Bùi Văn Hậu (SN 1987, HKTT trú thôn Nam Cường, xã Thái Hà, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, tạm trú ấp 1, xã Tiến Thành, TX. Đồng Xoài) tự thú có liên quan đến cái chết của Nam.

Sau đó, Hậu đưa cơ quan công an đến những nơi có vật chứng liên quan để thu giữ. Sau hơn 3 giờ làm việc, công an thu giữ nhiều vật chứng quan trọng như quần áo, dép, mũ của anh Nam bị vứt dưới chiếc giếng bỏ hoang, cách nơi phát hiện thi thể khoảng 150m.

Cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Theo H.Hải
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot